Bản tin 14H: Không kích của Mỹ không thể tiêu diệt IS

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane ngày 7/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane ngày 7/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Mặc dù dân quân người Kurd vẫn đang kiểm soát hầu hết thị trấn Kobane tại Syria và tiến hành các đợt phản công IS, nhưng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng John Kirby, chiến dịch không kích không đủ để cứu Kobane, và IS có thể sẽ tiếp tục đánh chiếm được thêm nhiều khu vực khác.

Khoảng 8 giờ ngày 9/10, một vụ tai nạn sập tường xảy ra tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, khiến hai người tử vong ngay tại chỗ. Được thuê đến để phá bức tường cũ, trong quá trình làm việc, ông Lê Đình Hà và Hà Văn Tơ (đều ở xã Điền Trung) bị cả mảng tường bất ngờ đổ ập vào người, tử vong ngay tại chỗ.


Sáng nay (9/10), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật dự án đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, đồng thời gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Công trình xây dựng đường 5 kéo dài là tuyến đường đô thị chính cấp I, được nối từ khu đô thị Bắc Thăng Long Vân Trì tới Quốc lộ 5 với tổng chiều dài 13,3km, mặt cắt ngang nền đường 68,5m. Cầu Đông Trù dài 1.139m, rộng 55m, là cầu rộng nhất Việt Nam hiện nay.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 9/10, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía Nam đới nâng Đông Thái Bình Dương. USGS cho biết, trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 4 phút GMT, cách khu vực Hanga Roa của Chile 570km về phía Tây Nam và tâm chấn của trận động đất nằm dưới sâu 10km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, có trụ sở ở Hawaii (Mỹ), cho biết trận động đất này không gây ra nguy cơ sóng thần.


Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cho biết, một trong số 298 hành khách bị thiệt mạng khi chiếc máy bay Boeing 777-200, số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7, được xác định đeo mặt nạ dưỡng khí. Điều này cho thấy, không loại trừ giả thuyết nạn nhân có thời gian chuẩn bị khi máy bay gặp nạn. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Anh kêu gọi Nga ngừng việc cung cấp khí tài quân sự cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp Ngoại trưởng Anh, ông Philip Hammond tại Washington ngày 8/10 nhấn mạnh: Nga nên dừng việc hỗ trợ vật chất cho lực lượng ly khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hòa bình Minsk được các bên thống nhất hồi tháng 9/2014. (Xem chi tiết)


Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào tuần tới tại thủ đô Paris (Pháp), trong đó các vấn đề Ukraine và Syria sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh các nước Phương Tây nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn đạt được hôm 5/9 ở miền Đông Ukraine.


Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận tiêu diệt IS là nhiệm vụ khó khăn. Tướng Martin Dempsey cũng nói rằng, việc lần theo dấu vết của IS thực sự là một thách thức, vì lực lượng này hoạt động rất tinh vi, bài bản.

Mặc dù hiện các dân quân người Kurd vẫn đang kiểm soát hầu hết thị trấn Kobane tại Syria và tiến hành các đợt phản công IS, nhưng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng John Kirby, chiến dịch không kích không đủ để cứu Kobane và IS có thể sẽ tiếp tục đánh chiếm được thêm nhiều khu vực khác.


Ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này sẽ sớm cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho quân đội Liban theo gói viện trợ 3 tỷ USD mà Saudi Arabia đã ký thỏa thuận với Pháp để tài trợ Liban chống lại các phần tử thánh chiến đang từ Syria tiến sang lãnh thổ Liban. Pháp sẽ cung cấp các thiết bị quân sự phục vụ chiến đấu cho cả bộ binh, không quân và hải quân.


33 tiếng sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Yemen, ông Ahmed Awad bin Mubarak đột ngột từ chức trong cuộc họp đầu tiên với các cố vấn Tổng thống vào sáng nay (9/10). Ông Mubarak tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shii'te Houthi tiến hành cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc ông Mubarak trở thành Thủ tướng mới của Yemen. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG