Bản tin 14H: Không quân Nga tiêu diệt 200 tay súng IS đang hành quân

Không quân Nga hoạt động tại căn cứ Khmeimeem ở Latakia, Syria.
Không quân Nga hoạt động tại căn cứ Khmeimeem ở Latakia, Syria.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân nước này đã tiêu diệt 200 tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cùng nhiều phương tiện và vũ khí của tổ chức khủng bố khi đang trên đường tới thành phố Deir ez-Zor của Syria.

Sau 4 lần trì hoãn, mới đây ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tiếp tục đưa ra lý do chậm công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái vì mới bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam, giữ chức vụ Phó tổng TTCP nên phải xem xét lại hồ sơ. Theo ông Đạt, dự kiến sẽ công bố kết luận vào thứ 5 tới. (Xem chi tiết)


Sáng 21/8, thông tin từ UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND huyện này đã gửi thông báo tìm ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ sau nhiều ngày ông bỏ nhiệm sở không lý do. Bản thông báo này mới chỉ được chuyển tới gia đình ông Sơn theo đúng quy trình thủ tục chứ chưa được gửi đến cơ quan công an. Sau khi ra thông báo, nếu ông Sơn vẫn tiếp tục vắng mặt, huyện Tuyên Hóa sẽ tiến hành xử lý sự việc theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1976), quê ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa từ năm 2015. Vào cuối tháng 7 vừa qua, vị giám đốc này bỗng nhiên “bặt vô âm tín” không rõ lý do.

Lúc 8h ngày 20/8, khi ra vườn làm cỏ mía, gia đình ông Trần Văn Tiến, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) phát hiện hiện tượng sụt lún tạo thành hố lớn trong khoảnh vườn của gia đình. Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Ngọc Phụng đã chỉ đạo lực lượng an ninh, dân quân dùng dây căng xung quanh để bảo vệ và làm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Theo kiểm tra ban đầu tại hiện trường của chính quyền địa phương cho thấy đất bị sụt sâu xuống khoảng 13 mét, chiều rộng đường kính miệng hố rộng khoảng 6 mét, tại vị trí hố sụt hiện nay đang có nước và xung quanh hố có các vết nứt và có dấu hiệu tiếp tục sụt lún. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 21/8, vị trí tâm bão Hato ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines ) khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7h ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 720km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. (Xem chi tiết)


Tại kỳ quay số tối 20/8, Cty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có 1 vé trúng giải đặc biệt (Jackpot) với bộ số may mắn: 05 - 15 - 18 - 21 - 37 – 45 trị giá hơn 20,19 tỷ đồng (chưa khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân). Chiếc vé được phát hành vào trưa cùng ngày tại điểm bán vé trên đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Người may mắn đã mua 1 vé với 5 bộ số và 1 trong đó trúng Jackpot. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ phát hành vé trúng Jackpot của xổ số Mega 6/45. (Xem chi tiết)


Sáng 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova bị mất cắp tại khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) tại một hiệu cầm đồ bên Campuchia. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng chức năng bên Campuchia để đưa chiếc xe tang vật vụ án về để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an Bình Dương đã xác định được đối tượng trộm xe và đang tiến hành truy bắt. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay, 21/8 bắt đầu cuộc tập trận chung cực lớn kéo dài 10 ngày với số lượng binh sĩ tham gia lên đến 50.000 người. Cuộc tập trận chung hàng năm Ulchi-Freedom Guardian (UFG) của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra từ ngày 21 đến 31/8 với quy mô cực lớn trên đất liền, trên biển và trên không. Washington và Seoul cho biết mục đích của cuộc tập trận là nhằm giúp liên quân Mỹ - Hàn tăng cường khả năng phòng vệ chống lại sự đe dọa từ Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Không quân Nga đã tiêu diệt ít nhất 200 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng với các phương tiện và vũ khí của chúng đang trên đường hướng về thành phố Deir ez-Zor ở Syria.
Kênh RT dẫn thông  báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 đưa tin: “Không quân Nga đã tiêu diệt một nhóm lớn các tay súng IS đang hướng đến thành phố Deir ez-Zor, nơi các phần tử khủng bố nước ngoài đang tìm cách tập hợp lại và trang bị cho căn cứ cuối cùng của chúng tại Syria”. Cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố đã phá hủy khoảng 20 phương tiện trang bị vũ khí cỡ lớn và đạn pháo. Các máy bay Nga cũng “đập tan” một số lượng xe bọc thép, bao gồm xe tăng. 

Chính phủ Nigeria cho biết đã có 12 người chết khi một thuyền chở khách bị lật tại thành phố Lagos của nước này trong ngày 20/8. Nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra tại khu bờ sông Ilashe nêu trên được cho là do thuyền bị quá tải. Chính phủ Nigeria cho biết đang tiến hành công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.