Bản tin 14H: Kiểm tra chất kích thích trong trâu chọi húc chết chủ

Chủ trâu bị trâu "điên" húc tại sân đấu dẫn đến tử vong.
Chủ trâu bị trâu "điên" húc tại sân đấu dẫn đến tử vong.
TPO - UBND thành phố Hải Phòng giao UBND quận Đồ Sơn chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về bảo đảm an toàn và biện pháp khắc phục, kiểm tra chất kích thích, chất tăng lực tồn dư nếu có ở trâu 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại...
Liên quan đến vụ việc trâu chọi húc chết chủ ngay tại sân đấu vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, sáng nay, 2/7, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, ngay chiều ngày 1/7, UBND TP đã có công văn chỉ đạo tạm dừng Lễ hội này. Cũng theo ông Pha, UBND thành phố cũng giao sở Văn hoá và Thể thao rà soát công tác quản lý vòng loại chọi trâu, giao UBND quận Đồ Sơn thực hiện các việc: Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về bảo đảm an toàn và biện pháp khắc phục, kiểm tra chất kích thích, chất tăng lực tồn dư nếu có ở trâu 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại và báo cáo việc khắc phục, xử lý hậu quả về UBND thành phố trước ngày 4/7.
Khoảng 1h sáng nay (2/7), anh Nguyễn Vũ Vương (29 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng hai người bạn đi cùng xe máy lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An (Bình Dương), khi đến ngã tư Bình Chuẩn thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ. Cú va chạm cực mạnh khiến 3 thanh niên “bay” từ đường lên vỉa hè nằm bất động. Anh Vương tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được người dân chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ lật ngang trên vỉa hè, xe máy bị vỡ nát, biến dạng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay khu vực Hà Nội có mưa rào, rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Liên quan đến việc cứu hộ tàu vận tải Chemroad Journey bị mắc cạn trên vùng biển Bình Thuận, theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đến sáng 2/7, tàu Chemroad Journey đã được di dời khỏi khu vực mắc cạn thành công. Hiện tàu Chemroad Journey được các lực lượng cứu hộ hỗ trợ lai dắt về bờ.  Như tin đã đưa, vào khoảng 19 giờ ngày 10/6, tàu vận tải Chemroad Journey (Quốc tịch Calmal Island) bị mắc cạn trên biển, tại vị trí cách Phan Thiết khoảng 73 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 28 hải lý về hướng Nam. Tàu bị mắc cạn khi đang trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc. Thời điểm bị mắc cạn trên tàu có 27 thuyền viên. Tàu vận tải Chemroad Journey có trọng tải 33.500 tấn; trên tàu chở khoảng 30.000 tấn hóa chất, khoảng 700 tấn dầu FO.


Ngày 2/7, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thị Thu Hằng (46 tuổi, ở Phú Thọ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Hằng khai, quen biết với chị Chinh cùng ở trong xóm trọ. Khoảng 21h ngày 18/6, Hằng sang phòng trọ của chị này chơi, nhưng chủ nhà đang tắm và có nói “cô ngồi đợi cháu tí”. Lúc đó, Hằng thấy cửa tủ gỗ trong phòng chị Chinh mở và phát hiện ở ngăn trên cùng có chiếc balô. Người đàn bà nảy sinh ý định trộm nên mở ra xem, thấy có 60 triệu đồng liền chiếm đoạt rồi nói dối với dì là tiền dành dụm và nhờ giữ hộ mình. (Xem chi tiết)


Quân đội Israel cho biết, lực lượng này đã nổ súng trả đũa vào các lực lượng quân đội Syria hôm 1/7 sau khi 2 quả đạn pháo từ phía Syria bay lạc vào khu vực Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo Syria về việc trả đũa sau khi những quả đạn pháo rơi vào khu vực do Israel kiểm soát ở cao nguyên chiến lược Golan. Đây là vụ việc căng thẳng mới nhất trong số nhiều vụ việc giữa hai bên ở khu vực này. 


Trang mạng scmp.com dẫn một nguồn tin từ đơn vị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng tại Đặc khu Hành chính Hong Kong cho biết tàu sân bay Liêu Ninh của nước này sẽ lần đầu tiên mở cửa cho công chúng khi thăm Hong Kong trong tuần tới. Nguồn tin giấu tên trên nói với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng tàu Liêu Ninh sẽ mở cửa cho công chúng tham quan trong chuyến thăm sắp tới như một phần trong các hoạt động kỷ niệm của PLA đánh dấu 20 năm ngày Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc Đại lục.
Liên hợp quốc ngày 1/7 cho biết, 415 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương do các hành động tấn công khủng bố, làn sóng bạo lực cũng như xung đột vũ trang tại Iraq chỉ riêng trong tháng 6/2017. Thông báo của Phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho biết tỉnh Nineveh là khu vực đẫm máu nhất ở Iraq, với 289 người thiệt mạng và 93 người bị thương. Trong khi đó, Baghdad ghi nhận 22 người thiệt mạng và 88 người bị thương do các vụ tấn công khủng bố và xung đột vũ trang. 
Ít nhất 10 người chết trong vụ tai nạn giao thông do va chạm giữa xe buýt và xe tải vào sáng sớm nay (2/7) gần thành phố Zainsk, Cộng hòa Tatarstan, khu vực  sông Volga Liên bang Nga. Theo Tass, lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 00h40 (giờ Mátxcơva) một xe buýt trên đường từ thành phố Samara khu vực sông Volga tới Izhevsk ở Urals đã bị lật sau vụ va chạm với một xe tải. Cả hai xe đều bốc cháy sau vụ tai nạn.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.