Bản tin 14H: Lại có người ‘bỏ quên’ giải độc đắc Vietlott hơn 10 tỷ

Những tấm vé xổ số Vietlott.
Những tấm vé xổ số Vietlott.
TPO - Quá 60 ngày kể từ khi xác định kết quả trúng thưởng, nhưng chủ nhân chiếc vé may mắn trúng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 79 ngày 30/1/2018 với giá trị hơn 10,5 tỷ đồng không xuất hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng mới đây ký ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, tại điểm d, khoản 1, điều 13 “Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội” về vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, hướng dẫn nêu rõ: Con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó. (Xem chi tiết)


Sở VH- TT Đà Nẵng vừa triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, qua đó phát hiện 7 trường hợp vi phạm. Bảy trường hợp vi phạm các lỗi: không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; biển hiệu chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài... Sở đã yêu cầu khắc phục và thực hiện đúng Luật Quảng cáo, đồng thời cho biết thời gian tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế những trường hợp tương tự. (Xem chi tiết)

Theo thông báo từ phía công ty Vietlott, hết ngày 31/03/2018, công ty này không tiếp nhận bất cứ khách hàng nào đến làm thủ tục lĩnh thưởng giải Jackpot 02 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 79 ngày 30/01/2018 với giá trị hơn 10,5 tỷ đồng. Vì thời hạn lĩnh thưởng theo quy định đã hết nên chiếc vé trúng thưởng này không còn giá trị. Như vậy, đây là khách hàng thứ ba trong thời gian Vietlott kinh doanh tại Việt Nam không tới nhận giải thưởng lớn. Ước tính, ba khách hàng này "đánh rơi'' khoảng 153 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (6/4), không khí lạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, ngày và đêm nay (6/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có giông; từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Liên quan đến việc Thượng tá Đỗ Hồng Minh - Phó trưởng Công an quận Đống Đa bị đối tượng doạ giết khi đi kiểm tra bãi trông giữ xe số 24 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội), tối 5/4, Công an quận Đống Đa đã triệu 8 bảo vệ bãi trông xe số 24 Đặng Tiến Đông lên trụ sở để làm việc. Sau đó, những nhân viên này đã được ra về.  Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Đang đi hái rau rừng và tìm lá về làm thuốc, người dân hoảng hồn phát hiện thi thể một thanh niên trong chiếc lều bạt giăng mắc tạm bợ trong khu rừng thuộc lô C, khoảnh 10, tiểu khu 567 (thuộc địa bàn xã Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cách khu dân cư cả chục cây số. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 4 - 5 tháng, thi thể phân hủy mạnh. Bên cạnh thi thể có một số giấy tờ mang tên Lê Văn Tiên (sinh năm 1984, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)

Hãng tin SANA của Syria đưa tin quân đội chính phủ nước này đã phát hiện một số vũ khí của IS, cũng như các kho đạn dược chứa vũ khí của Israel và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi tiến hành chiến dịch dọn dẹp tàn dư chiến tranh tại các khu vực phía Đông và Tây Nam vừa được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đoạn video bằng chứng được công bố bởi SANA cho thấy trong các kho vũ khí có chứa nhiều vỏ lựu đạn, súng cối, đạn cỡ lớn, rocket hạng nặng..., cùng các thiết bị nổ cải tiến, bom tự sát, và dụng cụ hóa học. (Xem chi tiết)

Nga cảnh báo Chính phủ Anh "đang đùa với lửa" khi cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc điệp viên hai mang Sergei Skripal. Cảnh báo trên được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 5/4. Nhà ngoại giao này lên án Anh, gọi các cáo buộc chống lại Nga là "chuyện bịa", CNN đưa tin. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua phê duyệt hợp đồng bán các hệ thống máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton trị giá khoảng 2,5 tỷ USD cho đồng minh Đức, Reuters đưa tin. Thương vụ này được thông báo chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp thuận bán các tổ hợp pháo và trang thiết bị hỗ trợ trị giá 1,31 tỷ USD cho Arab Saudi, trong đó gồm 177 hệ thống pháo tự hành M109A6 Paladin cỡ nòng 155 mm. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để phê chuẩn hợp đồng này.
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.