Bản tin 14H: Lại tấn công bằng dao tại Tân Cương

Cảnh sát vũ trang cùng xe tuần tra hạng nặng có mặt ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương - Ảnh:Chinadaily.cn
Cảnh sát vũ trang cùng xe tuần tra hạng nặng có mặt ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương - Ảnh:Chinadaily.cn
TPO - Khoảng 17h45 ngày 15/5 theo giờ địa phương (khoảng 16h45 theo giờ Việt Nam), ba người đàn ông cầm dao lao vào phòng chơi mạt chược trên đường Nghênh Bân, chém loạn xạ vào những khách ở đây.

Khoảng 5h ngày 16/6 tại quán bia số 305 phố Tô Hiệu (Hà Nội), một vụ nổ xảy ra khiến 3 người nguy kịch. Các thiết bị tại quán bị hư hỏng nặng. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy, nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas ở khu vực bếp. (Xem chi tiết)


Biển Đông vừa xảy ra cơn bão số 1. Tuy mới là bão cường độ nhẹ và suy yếu nhanh nhưng đã gây những hậu quả đáng kể về người và tài sản cho bà con ngư dân vùng biển nước ta. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo năm 2014 số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khoảng 10 - 12 cơn, diễn biến bất thường và phức tạp. Tại miền Bắc, mùa mưa đến muộn, miền Trung hạn hán còn tiếp diễn.


Ngày 16/6, phát biểu trên kênh truyền hình của Ukraine, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Koval tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga ngay trong tuần này. Quân đội cùng với lực lượng biên phòng Ukraine đã phong tỏa hơn 250km đường biên giới với Nga, chỉ trong mấy ngày nữa tuyến biên giới phía Đông đất nước sẽ bị đóng cửa hoàn toàn.


Ngày 15/6, Nga đã cáo buộc quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya "vượt quá giới hạn lịch sự" khi lăng mạ Tổng thống Nga Vladmir Putin trong một vụ biểu tình bạo lực bên ngoài đại sứ quán nước này ở Kiev hôm 14/6. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng phản đối Kiev vì để xảy ra vụ biểu tình này.


Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Alexander Shutava đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra máy bay vận tải quân sự IL-76 bị bắn rơi hôm 14/6 vừa qua.

Giới chức quân sự đã có thông tin về việc những kẻ khủng bố vây xung quanh sân bay Lugansk, cũng như thực hiện các cuộc truy quét,  nhưng tai nạn vẫn xảy ra. (Xem chi tiết)


Hai nhân viên kênh truyền hình “Ngôi sao” của Nga bất ngờ bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ khi đang tác nghiệp tại Dnepropetrovsk, tỉnh phía Nam Trung bộ của Ukraine. Phóng viên Evgeny Davydov và chuyên viên âm thanh Nikita Konashenkov bị bắt tại Dnepropetrovsk hôm 14/5, hiện bị giữ tại trụ sở Tư pháp của tỉnh Dnepropetrovsk. (Xem chi tiết)


Ít nhất năm người thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Achinsk ở khu vực Krasnoyarsk, miền Đông Siberia của Liên bang Nga tối 15/6. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, vào lúc 19h53, cột tinh cất dầu của nhà máy bị nổ và bốc cháy, ngọn lửa lan rộng. Ngay lập tức, việc cung cấp dầu tại cột tinh cất tạm ngừng. Đến 21h5, đám cháy mới được khống chế.


Theo Channel News Asia hôm nay, 16/6, Trung Quốc vừa tuyên án tử hình 3 người liên quan vụ khủng bố quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, một bị cáo lĩnh án chung thân vì “tấn công khủng bố bạo lực” khiến 2 du khách thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Người dân và cảnh sát quận Hòa Điền, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hôm 15/5 đã bắt ba người tấn công bằng dao khi họ lao vào một phòng chơi mạt chược. Khoảng 17h45 ngày 15/5 theo giờ địa phương (khoảng 16h45 theo giờ Việt Nam), ba người đàn ông cầm dao lao vào phòng chơi mạt chược trên đường Nghênh Bân và chém loạn xạ vào những khách đang vui chơi ở đây.


Hàng chục ngàn người dân Campuchia đã chạy khỏi Thái Lan trong tuần rồi, sau khi chính quyền quân sự Bangkok ra lệnh bắt giữ và trục xuất lao động nước ngoài nhập cư trái phép. Theo con số thống kê của IOM, hiện có khoảng 70.000 người dân Campuchia đang tìm cách tháo chạy khỏi Thái Lan những ngày vừa qua, gây nên tình cảnh hỗn loạn tại khu vực biên giới hai nước.

MỚI - NÓNG