Bản tin 14H: Lại xả súng trong trường học tại Mỹ

(Nguồn: abcnews.go.com)
(Nguồn: abcnews.go.com)
TPO - Ngày 18/10, 4 học sinh đã bị bắn tại một khu đỗ xe chung của 2 trường trung học ở San Francisco, một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Theo sỹ quan cảnh sát Carlos Manfredi của San Francisco, vụ nổ súng xảy ra khi học sinh đang rời khỏi các trường June Jordan School for Equity và City Arts and Technology.

Đến trưa 19/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xác máy bay rơi ở Vũng Tàu ngày hôm qua. Vị trí phát hiện nằm ở thung lũng phía sau thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Vô cùng đau xót khi cả 3 phi công đều hi sinh. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tổ chức công tác, tìm phương pháp tiếp cận hiện trường. Một nhóm công tác ở khu vực chùa Kim Liên đang huy động lực lượng và phương tiện để lên núi. (Xem chi tiết)


Sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh, sáng nay (19/10), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm). (Xem chi tiết)


7h15 ngày 19/10, xe container hỏng máy, dừng khẩn cấp ở giáp dải phân cách trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai, đoạn gần đến Quốc lộ 51 (huyện Long Thành). Một lúc sau, xe khách 45 chỗ chạy cùng hướng lao đến với tốc độ rất nhanh, tông thẳng vào đuôi container. Cú va chạm khiến phần đầu xe khách biến dạng, 5 người trọng thương. Do vết thương quá nặng, một trong số các nạn nhân tử vong, những người còn lại được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). (Xem chi tiết)


Phản bác những công bố mà Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đưa ra về chất lượng nước mắm trên toàn quốc, đại diện Hội nước mắm Phú Quốc cho biết đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng vào cuộc để ​đánh giá và thông tin một cách chuẩn xác. Theo Chủ tịch Hội nước mắm Phú Quốc, dù hoạt động khảo sát của VINASTAS nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng là rất tốt, nhưng việc nêu và đưa ra kết luận về thạch tín trong nước mắm như kết quả công bố sẽ dẫn đến những hiểu lầm với người tiêu dùng.


Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) vừa cảnh báo về khả năng tổ chức Nhà Nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại 5 tỉnh, thành của nước này. Theo MIT, các phần tử khủng bố có thể nhằm vào Istanbul, Ankara, tỉnh Gaziantep ở miền Đông Nam, tỉnh Antalya ở miền Nam và tỉnh Izmir ở miền Tây. Đây là 5 tỉnh, thành có nguy cơ cao bị tấn công, trong đó các địa điểm và phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe chở khách, cầu, sân bay, bến xe, phương tiện vận tải biển, được cho là những mục tiêu chính của các phần tử khủng bố. 


Ngày 18/10, 4 học sinh đã bị bắn tại một khu đỗ xe chung của 2 trường trung học ở San Francisco, một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Theo sỹ quan cảnh sát Carlos Manfredi của San Francisco, vụ nổ súng xảy ra khi học sinh đang rời khỏi các trường June Jordan School for Equity và City Arts and Technology. Hai trường này sở hữu chung một khuôn viên. Ông Manfredi cho biết thêm 4 nghi can nam giới đội mũ trùm đầu đen và mặc quần bò được phát hiện chạy khỏi hiện trường. 


Điện Kremlin ngày 18/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin​ đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan​ để trao đổi quan điểm về giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria, cũng như thảo luận về chiến dịch giải phóng thành phố Mosul của Iraq. Cuộc điện đàm trên được thực hiện theo đề xuất của phía Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cuộc gặp cấp cao Nga​-Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul​ hôm 10/10 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại và các lĩnh vực khác. 


Mỹ cáo buộc chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS sử dụng dân thường làm lá chắn sống để đối phó các lực lượng quân đội Iraq đang di chuyển gần hơn đến thành trì của nhóm phiến quân này ở Mosul. Nguồn tin từ người dân Mosul cho biết, IS đã ngăn chặn người dân chạy trốn khỏi thành phố và cưỡng ép nhiều người vào trong tòa nhà có thể mục tiêu của các cuộc không kích. Khoảng 700.000 dân thường được cho là vẫn còn mắc kẹt trong thành phố miền bắc Iraq này, cùng với 5.000 chiến binh thánh chiến. (Xem chi tiết)


Trung tâm Levada-Center mới đây dẫn kết quả khảo sát ý kiến xã hội cho biết, phần lớn công dân Nga có thái độ tiêu cực với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. 1/5 số người được hỏi thừa nhận có thái độ "rất xấu" với Mỹ, 44% người Nga nói rằng "cơ bản là xấu." Đánh giá "rất tốt" dành cho Mỹ chỉ chiếm 2%, còn 21% "về cơ bản là tốt". Về EU, đánh giá "rất xấu" là 17%, "cơ bản là xấu" là 41%, "nói chung là tích cực" là 25%, "rất tốt" chiếm 2%. Các chuyên gia xã hội học cũng ghi nhận rằng, bất chấp sự "ấm lên" trong mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, song đa số người Nga vẫn giữ thái độ tiêu cực về đất nước này. 


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 19/10 tuyên bố sẽ phá hủy thủ đô Seoul và Phủ Tổng thống Hàn Quốc nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Hàn Quốc sẽ tấn công phủ đầu vào Triều Tiên. Bài viết còn tuyên bố Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng hạt nhân cả về chất lẫn lượng để đối phó với mưu đồ xâm lược của kẻ thù. 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.