Bản tin 14H: Làn sóng biểu tình phản đối ông Trump vẫn tiếp diễn

Biểu tình tại New York, phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tình tại New York, phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - New York, San Francisco và Oakland là những thành phố diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ nhất khi làn sóng xuống đường phản đối Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, số thuế riêng công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải nộp bổ sung là 423 tỷ đồng, 6 công ty con trực thuộc PVN nộp 92 tỷ đồng. Như vậy, PVN sẽ phải nộp toàn bộ số tiền thuế năm 2015 mà doanh nghiệp này đã kê khai và nộp thiếu là khoảng 557 tỷ đồng vào ngân sách. Ngoài tiền thuế trên, công ty mẹ PVN và 3 công ty thành viên trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.


Mấy ngày qua dư luận bức xúc về việc UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã nhiều lần gửi công văn đến Phòng GD&ĐT, các trường mầm non, tiểu học, THCS đóng trên địa bàn với nội dung điều động cán bộ, giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các dịp lễ lớn. Văn bản này khiến hàng chục giáo viên trở thành “lễ tân” trong các cuộc liên hoan, ăn uống tiếp khách của thị xã. Bên lề kỳ họp sáng 14/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, giáo viên thực hiện tiếp khách về chuyên môn, nói rõ về chính sách giáo dục, động viên các cháu tới trường thì lành mạnh, "còn tiếp khách mà “không trong sáng” thì không được". (Xem chi tiết)


Ngày 14/11, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng) cho biết, Chính phủ hết sức quan tâm vấn đề xây dựng kỷ cương, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Công Thương. Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có kết luận liên quan đến công tác nhân sự ở Bộ, qua đó có những vấn đề phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Về tình trạng cử lái xe đi làm cán bộ tham tán ở nước ngoài, Bộ trưởng Công Thương khẳng định: “Ở đâu đó thì có, còn thực tế qua kiểm tra tại Bộ Công Thương hoàn toàn không có chuyện này”. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), ông Đào Ngọc Dung khi trao đổi bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 14/11 về trung tâm cai nghiện, cho rằng phải tính lại mô hình cai nghiện cho phù hợp, trong đó xác định đối tượng cai nghiện bắt buộc và tự nguyện khác nhau. Theo Bộ trưởng Dung, từ thực tiễn, tất cả những trường hợp học viên phá cơ sở cai nghiện, trốn trại đều là những người có tiền án, tiền sự, từng dùng ma túy đá, loạn thần, hướng thần. Những người này luôn nghĩ làm sao để trốn trại, làm sao có ma tuý để sử dụng. Thế nên, họ lúc nào cũng trong trạng thái muốn trốn trại, phá trại. Đối với những học viên loại này phải có một khu riêng để cai nghiện. (Xem chi tiết)


Gần 20h ngày 13/11, tổ công tác của đội CSGT số 3, phòng Cảnh sát giao thông (Hà Nội) phát hiện ôtô vi phạm tại ngã tư Lê Văn Lương - Láng Hạ nên ra hiệu lệnh dừng. Thay vì chấp hành, tài xế ôtô tăng ga, đâm thẳng vào một cảnh sát rồi bỏ chạy. "Do cú lao nhanh, cảnh sát giao thông không kịp tránh bị chiếc xe đâm hất văng sang bên đường và bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu", một nhân chứng cho hay. Lãnh đạo đội cảnh sát số 3 xác nhận vụ việc và cho biết cảnh sát này đang được cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể. (Xem chi tiết)


Ngày 14/11, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đó là bệnh nhân nam 19 tuổi, ngụ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Tân Thành ngày 30/10, xuất viện ngày 2/11. Sau đó, bệnh nhân chuyển lên khám, điều trị tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus Zika. Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân nhiễm virus Zika, ngành y tế tỉnh đã điều tra nguồn gây bệnh và thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh lây lan. Trước thời điểm bị bệnh, bệnh nhân có đi thăm bạn gái tại Thành phố Hồ Chí Minh.


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gia hạn thời gian tổ chức phân luồng trên tuyến đường đèo Prenn, TP Đà Lạt. Theo đó, để đơn vị thi công cải tạo mặt đường, từ 19h đến 5h sáng hôm sau; cấm tất cả các loại xe lên xuống đèo Prenn, thay vào đó sẽ lưu thông trên đèo Mimosa. Chính quyền tỉnh cũng đã yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đoạn đường đèo Prenn để đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 25/11.


Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump dự định sẽ chỉ dành khoảng thời gian nhất định ở Nhà Trắng, còn lại sẽ vẫn sinh sống ở dinh cơ của ông tại Tháp Trump ở New York. Tuy nhiên, Cơ quan Mật vụ đã khuyến cáo ông Trump nên định cư hẳn ở Nhà Trắng sau khi nhậm chức bởi việc bảo vệ ông ở New York sẽ là “một cơn ác mộng an ninh”. Theo truyền thống, các tổng thống đắc cử ngay sau khi nhậm chức sẽ chuyển về sống tại Nhà Trắng. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Thomas Cook (Anh) đã phải hạ cánh sau khi bị một đàn cò khoảng 50 con “tấn công” trên không trung. Sự cố xảy ra vào đầu tuần trước. Được biết, chiếc máy bay chở khoảng 170 hành khách, xuất phát từ sân bay Banjul (Gambia) đi London (Anh). Tuy nhiên, không lâu sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã đâm trúng một đàn cò và buộc phải quay đầu về Gambia. Động cơ và càng hạ cánh của chiếc máy bay bị hư hại nặng nề. (Xem chi tiết)


New York, San Francisco và Oakland là những thành phố diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ nhất khi làn sóng xuống đường phản đối Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp. Ngày 13/11, hơn 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành ở phía Nam Công viên Trung tâm ở quận Manhattan, thành phố New York, đi về phía Tháp Trump, biểu tượng "đế chế" bất động sản của tỷ phú Trump. Ở bang California, khoảng 1.000 người tuần hành qua Công viên Golden Gate đi về phía bãi biển tại thành phố San Francisco. Làn sóng phản đối việc ông Trump trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ thậm chí lan sang cả Đức.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.