Bản tin 14H: Lãnh đạo NATO muốn trừng phạt Triều Tiên

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Nguồn: AP.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Nguồn: AP.
TPO - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ông Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố ông sẽ gây sức ép với tất cả các quốc gia để thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nhằm ngăn chặn mối đe dọa mà Bình Nhưỡng gây ra.

Thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội tại Quốc hội sáng 31/10, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – ngân sách Hoàng Quang Hàm bày tỏ sự “căng thẳng” về ngân sách. Theo ông Hàm, ngân sách trung ương 3 năm liền hụt thu. “Chính phủ cần nhìn nhận nghiêm túc, có giải pháp khắc phục các vấn đề trên thì mới đạt mục tiêu phát triển”, ông Hàm nói. Ông Hàm cũng cảnh báo hiện tượng bội chi cao, nợ công sát trần nhưng kỷ luật tài chính chưa nghiêm. Nợ công dự báo đến năm 2020 khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, trả lãi vay hàng năm chiếm khoảng 27-28% tổng chi ngân sách nhà nước, bình quân hàng năm trả lãi khoảng 100.000 tỷ đồng. Thu ngân sách trung ương khó khăn, rơi vào tình trạng phải vay đảo nợ làm quy mô nợ tăng nhanh, nợ chồng lên nợ. (Xem chi tiết)


Hôm nay (31/10), khi nêu ý kiến về việc đổi giờ làm việc trong phiên thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề nghị Chính phủ thay đổi giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 sáng và kết thúc vào lúc 17h để tránh gây ùn tắc giao thông, tăng năng suất lao động, tiết kiệm năng lượng, cũng như không còn cảnh “trẻ em vừa đi học vừa ngủ gật”. (Xem chi tiết)


Trao đổi bên hành lang QH sáng nay (31/10), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngay khi có báo cáo tổng hợp về hành vi gian lận của Khaisilk từ các cơ quan chức năng, các đơn vị của Bộ Công thương cộng thêm các thông tin, dấu hiệu, chứng cứ vi phạm pháp luật của Khaisilk cho thấy, các vi phạm của DN này cũng như các cửa hàng kinh doanh sản phẩm của Khaisilk là nghiêm trọng. Bộ trưởng Công Thương đánh giá vụ việc có sự phức tạp trong việc mối liên hệ giữa tập đoàn Khaisilk với các cửa hàng trực thuộc tập đoàn trong kinh doanh các sản phẩm sử dụng nhãn mác giả. “Hành vi làm giả nhãn mác cho các sản phẩm nhập từ nước ngoài đã lừa dối và gây ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng, vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh khác nhau. Chúng tôi thấy đã đủ các yếu tố để cấu thành phạm pháp hình sự, đặc biệt là tính chất nghiêm trọng trong lĩnh vực này”, Bộ trưởng nói rõ. (Xem chi tiết)


7h sáng nay (31/10), du khách tham quan đỉnh núi Fansipan - nơi có độ cao 3.143 m so với mực nước biển - bất ngờ khi thấy cây cỏ bao phủ một lớp băng giá trong suốt. Một số triền núi dốc, băng đóng hình lưỡi kiếm. Nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ C. Đến khoảng 8h30, khi nắng lên, băng tan. Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ sớm nay ở thị trấn Sa Pa (cao 1.570 m) hơn 8 độ C. Trung bình lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế sớm nay nhiệt độ ở nóc nhà Đông Dương Fansipan phải dưới 0 độ C. Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ nhiều nơi sáng nay cũng xuống thấp, như Đồng Văn (Hà Giang) hơn 8 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11 độ. Vùng đồng bằng thấp nhất là Cúc Phương (Ninh Bình) 17 độ, trung tâm Hà Nội hơn 19 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng nay (31/10), nhiều người dân ở ngõ 20, đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) kinh hãi phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế thắt cổ tại ban công tầng 5 ngôi nhà trong ngõ. Được biết, nạn nhân sinh năm 1994, quê Yên Bái. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h trưa nay (31/10), nhân viên nhà hàng cơm Việt Nam số 228 Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thực khách phát hiện lửa bốc lên ở khu vực bếp ăn của nhà hàng. Chứng kiến sự việc, nhiều thực khách cuống cuồng chạy ra ngoài thoát thân. Nhân viên nhà hàng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 1 huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15p sau đám cháy được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 5h30 sáng 31/10, xe container biển Hải Phòng từ đường tránh Hạ Long chạy ra ngã ba quốc lộ 18A, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Khi đang xuống dốc cách quốc lộ 18A khoảng 100 m, xe container bất ngờ mất lái, tông bay hàng chục mét dải phân cách ở giữa đường rồi lao xuống vực cao hơn 20 m, đè nát vườn cây và bờ tường nhà dân bên dưới. Vụ việc khiến tài xế mắc kẹt trong cabin kêu cứu và được người dân phá cửa đưa ra ngoài. Tại hiện trường, xe container nằm lật nghiêng, đầu bẹp dúm, trục xe và lốp văng ra ngoài. Rất may nhiều nhà dân không bị chiếc xe lao vào. (Xem chi tiết)

Reuters đưa tin, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ông Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố ông sẽ gây sức ép với tất cả các quốc gia để thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nhằm ngăn chặn mối đe dọa mà Bình Nhưỡng gây ra. Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, ông Jens Stoltenberg cho biết: "Đối với NATO, điều quan trọng là gây sức ép với Triều Tiên để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia thực thi các lệnh trừng phạt nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình." Trước đó, ông Jens Stoltenberg ngày 30/10 đã gọi Triều Tiên là một "mối đe dọa toàn cầu" và cho biết ông ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.
Trong báo cáo gửi các nghị sĩ ngày 27/10, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ đưa ra các lựa chọn ứng phó khủng hoảng Triều Tiên như tăng cường khả năng kiềm chế và răn đe, thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng hoặc rút hoàn toàn binh sĩ Mỹ khỏi Hàn Quốc, Yonhap đưa tin hôm nay (31/10). Các lựa chọn khác gồm giữ nguyên trạng thái quân đội hiện tại, "ngăn (Triều Tiên) có được hệ thống đủ khả năng đe dọa Mỹ" bằng cách bắn hạ mọi tên lửa Triều Tiên phóng thử, loại bỏ tên lửa đạn đạo tầm xa cùng cơ sở liên quan, phá hủy cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục sử dụng hình ảnh của các ngôi sao làng túc cầu thế giới để đe dọa tới an ninh của World Cup 2018. Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là nạn nhân mới nhất. Trước đó 2 ngày, IS cũng đưa ra những hình ảnh đe dọa nhằm vào hai siêu sao bóng đá là Messi và Neymar. Ngoài ra, IS cũng tung những hình ảnh nhắm tới HLV người Pháp Didier Deschamps. Những lời đe dọa liên tiếp từ IS không chỉ khiến cho người hâm mộ lo sợ mà còn mang đến tâm lí bất an cho cầu thủ và HLV tham dự World Cup 2018. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG