Bản tin 14H: Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro sẽ được hỏa táng

Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90.
Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90.
TPO - Theo tâm nguyện của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro, thi hài của ông sẽ được hỏa táng. Thông tin chi tiết về tang lễ của vị lãnh tụ huyền thoại của cách mạng Cuba sẽ được thông báo chính thức vào ngày 26/11 (giờ địa phương).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hồi 10 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 10 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.


Liên quan đến việc hàng loạt công nhân Công ty Than Hà Lầm (Quảng Ninh), tố cáo cán bộ công ty này “bòn” tiền tỉ mỗi tháng qua tài khoản lương của công nhân, lãnh đạo Công ty than này khẳng định đã xác định được đơn vị thu tiền và sẽ bảo vệ quyền lợi của các công nhân tố cáo. Trước đó, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty Than Hà Lầm đã gửi đơn tố cáo việc, hàng tháng, tài khoản lương của họ thường được nhận thêm một khoản tiền từ 3 đến 10 triệu đồng. Khoản tiền này họ được hưởng khoảng 30 - 40%, phần còn lại phải nộp lại cho các cán bộ. Tuy nhiên trên giấy trắng mực đen họ đều phải ký nhận là đã lĩnh đủ 100% khoản tiền trên. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 ngày 26/11, chị Bùi Thị Xuân D. (SN 1994, trú Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Đà Nẵng – Tam Kỳ. Khi tới KM 960 quốc lộ 1A đoạn qua xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), xe máy của chị D va chạm với ô tô. Sau cú va chạm kinh hoàng, chị D. ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Trong khi đó, xe ô tô tiếp tục bị xe tải tông vào đuôi. Do vụ việc xảy ra ngay trên quốc lộ nên gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện người phụ nữ chết bất thường trong một nhà trọ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trước đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, một số người sống cùng dãy trọ với bà Vũ Thị Kim Giang (45 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) đến phòng chơi nhưng thấy cửa khép phía trong. Gọi mãi không thấy bà Giang trả lời, những người này nghi có chuyện bất thường nên cùng nhau xô cửa phòng. Khi cửa mở, mọi người hốt hoảng khi phát hiện bà Giang đã nằm chết trên nền gạch. (Xem chi tiết)


Ngày 26/11, Truyền hình nhà nước Cuba đưa tin Lãnh tụ cách mạng nước này Fidel Castro đã từ trần vào lúc 22 giờ 29 phút ngày 25/11 (giờ địa phương tức sáng 26/11), hưởng thọ 90 tuổi. Trang điện tử chính thức Cubadebate cũng đã đăng tải thông tin về việc lãnh tụ cách mạng Fidel Castro qua đời và cho biết "thể theo nguyện vọng của đồng chí Fidel, thi hài của ông sẽ được hỏa táng". Thông tin chi tiết về tang lễ của vị lãnh tụ huyền thoại của cách mạng Cuba sẽ được thông báo chính thức vào ngày 26/11 (giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/11 đã triệu tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối việc chính quyền Kiev áp đặt hạn chế đối với các chuyến bay trên vùng mặt nước Biển Đen. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh trước đó, Cơ quan Hàng không Nga cho biết Ukraine dự định tiến hành bắn thử tên lửa gần bán đảo Crimea từ ngày 1-2/12.  Nga cho rằng kế hoạch này của Kiev vi phạm "tất cả các thỏa thuận quốc tế" và tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với các chuyến bay dân sự, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng tất cả các biện pháp và hành động cần thiết để bảo đảm an ninh chuyến bay cho công ty của Nga cũng như nước ngoài. 


Tướng Gennady Lopyrev, cựu lãnh đạo Cơ quan bảo vệ liên bang Nga (FSO) ở khu vực Bắc Caucasus bị cáo buộc nhận hối lộ và đã bị khởi tố hình sự. Theo đó, ngày 25/11, Tướng Gennady Lopyrev đã được áp giải đến toà án binh số 94 của thủ đô Moskva xem xét việc bắt giam ông này. Trước đó, ông Lopyrev đã bị cáo buộc nhận hối lộ số lượng cực lớn và bị khởi tố hình sự. Theo hồ sơ, ông Lopyrev đã nhận hối lộ của các doanh nghiệp để bảo kê cho việc ký và thực hiện các hợp đồng sửa chữa, xây dựng với nhà nước. Theo điều khoản cáo buộc, ông Lopyrev có thể bị xử tù giam đến 15 năm, cũng như phải nộp một khoản tiền phạt lớn.


Neil Prakash - tên khủng bố làm cố vấn cho IS bị Australia truy nã gắt gao nhất vừa bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tên Prakash, sinh ra ở Melbourne, kẻ chuyên tuyển mộ chiến binh trong nước cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và từng là cố vấn tấn công cấp cao của IS vừa bị bắt giữ khi tên này đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi giới chức trách Australia cung cấp thông tin tình báo cho phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc tên này đang lên kế hoạch để nhập cảnh vào nước này.


Nhật Bản ngày 26/11 đã phải điều động các chiến đấu cơ do các máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua Eo biển Miyako thuộc tỉnh Okinawa, Tây Nam nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 6 máy bay của Trung Quốc, trong đó được cho là có 2 máy bay chiến đấu, đã bay trên eo biển này - nằm giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay đã không xảy ra sự xâm phạm trên thực tế nào đối với lãnh thổ Nhật Bản.


Ngày 26/11, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ một nghi can phiến quân Hồi giáo và tịch thu số lượng lớn nguyên liệu chế tạo bom được y lên kế hoạch sử dụng để tấn công các tòa nhà chính phủ và Đại sứ quán Myanmar tại Jakarta vào tháng tới. Kẻ bị tình nghi được xác định là Rio Priatna Wibawa, 23 tuổi, được cho là thành viên một nhóm Indonesia ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".