Bản tin 14H: Lấy thân mình che lựu đạn cho lính, sĩ quan Nga hy sinh

Binh sĩ Nga ném lựu đạn trong diễn tập. Ảnh. Lenta.ru.
Binh sĩ Nga ném lựu đạn trong diễn tập. Ảnh. Lenta.ru.
TPO - Sĩ quan Nga được đề xuất truy tặng huân chương khi lấy thân mình che chắn cho người lính làm rơi quả lựu đạn đã rút chốt.
Vào khoảng 11h ngày 22/3, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng bên cạnh người vợ quá cố, tại phần mộ nằm trong tư gia ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Sau khi lấp mộ và phủ vòng hoa, mọi người đi vòng quanh mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của đất thép thành đồng. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. (Xem chi tiết)

Trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017, tỉnh Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu và cũng là tỉnh có chất lượng điều hành liên tục được xếp trong Top 5 cả nước từ năm 2013 đến nay. Đặc biệt, sau 4 năm liên tiếp dẫn đầu, Đà Nẵng đã rớt khỏi vị trí này và chỉ nằm trong nhóm tỉnh có chất lượng điều hành xuất sắc. Bốn tỉnh có chất lượng điều hành tốt gồm Long An, Bến Tre, Vĩnh Long và Quảng Nam. Đó là thông tin được Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) công bố sáng ngày 22/3. (Xem chi tiết)


Trưa nay (22/3), đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Hà Giang cho hay, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ cái chết của 3 người trong một gia đình trên xe Mercedes. Các nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1974), chị Nông Bích Ngọc (SN 1979) và con trai thứ hai gần 9 tháng tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang. Anh Mạnh công tác tại Sở Xây dựng, còn vợ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đại tá Canh, hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang khẩn trương làm rõ vụ án cũng như xác minh nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Sáng nay, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị Toà tuyên bị cáo Đinh La Thăng 18-19 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank (OJB). Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên 13 năm tù trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). (Xem chi tiết)


Ngày 22/3, ông Lâm Xuân Tuấn, Phó tổng giám đốc - Tổng công ty Điện lực miền Nam, cho biết đã đình chỉ công tác đối với ông Châu Vũ, Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang để làm rõ hàng loạt sai phạm. Trong đó có việc ông này bổ nhiệm vợ làm lãnh đạo phòng, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng; hay bổ nhiệm cán bộ không đủ trình độ chuyên môn...


Ngày 21/3, Công an tỉnh Long An đang điều tra, làm rõ vụ thầy giáo trường THCS Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ) tham gia ẩu đả khiến thiếu niên 16 tuổi tử vong. Hai hôm trước, ông Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, ở xã Mỹ Quý Tây) để con bò đi lạc sang ăn rơm của một số hộ dân, trong đó có nhà thầy giáo, nên nhóm người xảy ra cự cãi. Lúc sau, con trai ông Phúc (16 tuổi) cùng chú ruột lao vào ẩu đả với những người hàng xóm thì bị chém nhiều nhát, tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Quốc hội Mỹ ngày 21/3 đã công bố gói chi tiêu trị giá 1,3 nghìn tỷ USD, cung cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ hoạt động tới cuối tháng 9/2018. Theo Nhà Trắng và lãnh đạo đảng Cộng hòa, gói chi tiêu này nhận đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Các nghị sỹ đã đồng ý mức ngân sách cho hoạt động của chính phủ với 700 tỷ USD dành cho quốc phòng và 591 tỷ USD cho các khoản chi tiêu khác. Đề xuất này sẽ được Hạ viện bỏ phiếu vào ngày 22/3, sau đó được chuyển lên Thượng viện để phê duyệt vào thời điểm trước nửa đêm 23/3.

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi một chiếc xe hai tầng chở khách du lịch đâm vào một chiếc xe tải ở tỉnh Rakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan, tối 21/3.
Thông tin ban đầu từ lực lượng cứu hộ cho biết khi gặp nạn, chiếc xe chở khoảng 50 khách du lịch đang trên đường trở về Kalasin sau khi đi thăm quan ở Chanthaburi. Tài xế bị mất lái khi đang vào cua, khiến chiếc xe lao sang làn đường đối diện đâm vào chiếc xe tải đi hướng ngược lại. 


Một sĩ quan quân đội Nga ngày 20/3 hy sinh sau khi lấy thân mình bảo vệ cho cấp dưới khỏi một vụ nổ lựu đạn trong cuộc diễn tập tại căn cứ Belgoro, miền tây nước này, Tass hôm nay dẫn thông cáo của Quân khu miền Tây Nga. Theo đó, trong bài tập ném lựu đạn từ hào chiến đấu, một lính nghĩa vụ lóng ngóng làm rơi quả lựu đạn đã rút chốt khỏi tay. Sĩ quan này nhanh chóng đẩy người lính sang một bên và dùng thân mình che chắn cho anh ta khi lựu đạn phát nổ. Sĩ quan Nga sau đó được chỉ huy căn cứ Belgoro đề xuất truy tặng huân chương vì hành động anh dũng để bảo vệ đồng đội.


Theo Korea Herald, chính quyền thành phố Seoul đã bắt đầu thực thi các biện pháp nhằm giảm hiện tượng làm thêm giờ trong khu vực công. Theo đó, tất cả các máy tính tại tòa nhà thị chính thành phố Seoul và khu vực Seosomun phải được tắt đồng loạt vào một số ngày nhất định. Việc tắt máy tính tự động sẽ được thực hiện vào lúc 7h30 tối ngày thứ 6 của tuần thứ hai và thứ tư trong tháng 4, sau đó tần suất tắt máy tính sẽ tăng lên vào lúc 7h tối thứ 6 hàng tuần trong tháng 5.
MỚI - NÓNG