Bản tin 14H: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine không được thực thi hoàn toàn

Bản tin 14H: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine không được thực thi hoàn toàn
TPO - “Quy mô và cường độ các cuộc xung đột giảm đáng kể, nhưng thỏa thuận ngừng bắn (ở Ukraine) không được thực thi hoàn toàn”, tài liệu do Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền công bố vào hôm nay, ngày 8/10 nêu rõ.

Chiều 7/10, nhiều người dân thôn Phú Hùng xã Gia Phú và thôn Tiến Lợi xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã mang cây, que ra chắn ngang đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km 237 khiến giao thông qua đoạn đường này bị ách tắc. Nguyên nhân là do nhà thầu phụ không chịu trả tiền thi công cho một số tổ thợ là người dân của các xã trên như cam kết và có biểu hiện lẩn trốn. Nhiều lần liên hệ đòi tiền, người dân bức xúc chặn đường cao tốc.


Tối 7/10, tại Km252+800 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và 3 người bị thương. Xe môtô chở 3 người khi đến địa điểm trên đã đâm vào xe môtô chở 2 người lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết trên đường đi cấp cứu, ba người còn lại bị thương nặng, hai xe môtô bị hư hỏng.


Tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô sẽ chiếu miễn phí phim truyện điện ảnh “Sống cùng lịch sử” tại 64 rạp trên cả nước phục vụ khán giả từ ngày 08-14/10. Phim do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với kinh phí sản xuất 21 tỷ đồng.


Tọa độ tàu Sunrise 689 chở theo 18 thuyền viên mất liên lạc không phải là vị trí tọa độ của tuyến hải trình về Việt Nam. Tàu đã đi chệch 20 độ, hướng về khu vực quần đảo Indonesia, nơi thường xuất hiện các toán cướp biển. Ông Đào Văn Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng cho biết trên biển không có dấu hiệu của vết dầu loang. "Điều này cho thấy, khả năng tàu bị đắm, bị chìm là không thể". (Xem chi tiết)


Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền khẳng định, cường độ xung đột tại phía Đông – Nam Ukraine đã giảm đáng kể so với trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. “Quy mô và cường độ các cuộc xung đột giảm đáng kể, nhưng thỏa thuận ngừng bắn không được thực thi hoàn toàn”, tài liệu do Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền công bố vào hôm nay, ngày 8/10 nêu rõ. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn "ngày càng mong manh", trong khi các vụ nổ súng, pháo kích và các cuộc đụng độ vẫn diễn ra hằng ngày. “Tuy rất ít, nhưng vẫn có nạn nhân là dân thường và binh sĩ bị giết mỗi ngày”. (Xem chi tiết)


Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Chính phủ Mỹ ngày 7/10 đã bày tỏ quan ngại trước vụ 43 học sinh bị mất tích từ hôm 26/9 tại thành phố Iguala thuộc bang Guerrero, miền Nam Mexico, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch vụ việc. Lực lượng liên bang phát hiện ra 28 thi thể tại 5 hố chôn tập thể và rất có thể những nạn nhân này là số học sinh đang nằm trong danh sách bị mất tích.


Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc chính phủ chưa có hành động quân sự nhằm vào nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thương vong xảy ra sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán hàng nghìn người biểu tình tại các tỉnh, thị trấn miền Đông và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ có đông người Kurd sinh sống.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 7/10 tuyên bố phản đối sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài trên lãnh thổ nước này, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền của Iraq cần được tôn trọng, bất chấp hành động của quốc tế đối với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Syria mới đây đã công bố thêm bốn cơ sở vũ khí hóa học mà trước đó nước này hoàn toàn không báo cáo cho các cơ quan giám sát của Liên hợp quốc. Thông tin này một lần nữa làm dấy lên quan ngại về việc chính phủ Syria không thực sự thẳng thắn về chương trình vũ khí hóa học của mình. Tổ chức cấm vũ khí hóa học (Liên hợp quốc - OPCW) đang làm việc với chính phủ Syria để làm sáng tỏ về những thông tin mới nhất liên quan đến chương trình vũ khí hóa học.


Hôm 7/10, 4 người đàn ông vừa bị bắt giữ tại London, Anh vì bị tình nghi liên quan kế hoạch khủng bố nước này, cảnh sát thành phố cho biết. Theo Cảnh sát Thủ đô London, cuộc bắt giữ này có sự phối hợp của các nhân viên cảnh sát vũ trang. Đây là sự phối hợp khá hiếm ở Anh, trừ phi mối đe dọa thật sự nghiêm trọng. Bốn nghi phạm bị bắt trong độ tuổi 20, 21. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.