Bản tin 14H: LHQ kêu gọi ngừng bắn kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Nguồn: AFP.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Nguồn: AFP.
TPO - Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 18/9 đã kêu gọi các lực lượng đang tham chiến trên toàn thế giới hạ vũ khí và ngừng bắn trong vòng 24 giờ vào ngày Quốc tế hòa bình được ấn định vào ngày 21/9 hàng năm.

Ngày 18/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức dâng hương và khai trương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng ngay trong khuôn viên của cơ quan đại diện Việt Nam. Phát biểu chào mừng, Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc xây dựng tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên cơ quan đại diện, coi đây là hành động thiết thực nhất để hàng ngày tưởng nhớ đến Bác và đặc biệt trong năm nay khi mà cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico.


Ngày 18/9, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 251 Vùng 2 Hải quân phối hợp với lãnh đạo chính quyền phường 12 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sĩ Dương Văn Bắc (SN 1974, quê quán huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Vào ngày 7/10/2014, anh Bắc nhận nhiệm vụ cùng một số chiến sĩ kiểm tra hệ thống vật cản xung quanh nhà giàn để chuẩn bị cho công tác sẵn sàng chiến đấu chống biệt kích, người nhái ban đêm. Khi công việc gần xong, bất ngờ một con sóng lớn đập tới hất anh xuống biển. Dù được đồng đội vớt lên cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi.


Vụ tai nạn giữa tàu khách Hà Nội về Hải Phòng với 2 thanh niên đi xe máy đã khiến cả hai thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h30 ngày 18/9, tại đường ngang giao cắt giữa đường sắt Hải Phòng – Hà Nội với đường ngang dân sinh thuộc khu vực xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Theo những người chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, đoàn tàu Hà Nội - Hải Phòng đang đến rất gần nhưng hai thanh niên đi xe máy biển số 34D1-215.13 cố băng qua đường sắt. Đoàn tàu lao đến khi cả 2 chưa kịp vượt qua đường ray.


Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/9, trong quý 3 này, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố khoảng 46.000 vị trí việc làm. Số việc làm trên được khảo sát từ 4.173 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên; trong đó số việc làm ổn định là 36.317 và việc làm thời vụ là 9.764.


Lấy cớ mưa lớn kéo dài cả tuần nay, giá cả các mặt hàng rau xanh tại các chợ dân sinh ở nội thành Hà Nội đã tăng mạnh trở lại, thậm chí có những loại tăng gấp đôi so với ngày thường. Tại một số chợ dân sinh lớn ở Hà Nội như chợ Dịch Vọng, chợ Thành Công, chợ Khương Đình, chợ Bưởi, chợ Nghĩa Tân..., so với 1 tuần trước giá rau củ quả đã tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/mớ, bó (tuỳ loại), thậm chí có những loại rau tăng giá gấp đôi. Dù đắt vậy nhưng theo giới tiểu thương vẫn không có hàng. Theo nhiều tiểu thương, do thời tiết thất thường, mưa kéo dài nên khan hiếm hàng. (Xem chi tiết)

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), một trong những nội dung quan trọng sửa đổi Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn là việc tiếp tục rút ngắn thời gian các bước thực hiện của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống còn 10 ngày. Thủ tục rút ngắn từ 5 bước còn 4 bước: từ tiếp nhận hồ sơ; khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật đến nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện; trong đó gộp 2 bước thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành một bước là thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 18/9 đã kêu gọi các lực lượng đang tham chiến trên toàn thế giới hạ vũ khí và ngừng bắn trong vòng 24 giờ vào ngày Quốc tế hòa bình được ấn định vào ngày 21/9 hàng năm. Tuyên bố báo chí của Tổng thư ký có đoạn: "Hãy biến Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay thành một ngày không có bạo lực và là ngày của sự tha thứ. Nếu như trong một ngày chúng ta có thể sống trong một thế giới không có thù địch và gây hấn, chúng ta có thể tưởng tượng được thế giới hoàn toàn có thể tốt đẹp hơn nhiều như thế nào."

Lần đầu tiên kể từ năm 1991 khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Mỹ dự định xem xét lại các kế hoạch dự phòng trước khả năng xung đột với Nga. “Với tình hình an ninh hiện tại và các hành động của Nga, điều này là cần thiết để bổ sung các kế hoạch ứng phó trong trường hợp diễn ra một cuộc tấn công có thể của Nga đối với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. (Xem chi tiết)


Ba tàu tuần tra của Trung Quốc sáng nay 19/9 đã bất ngờ tiến vào gần khu vực quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông. “Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát loa yêu cầu tàu Trung Quốc ngay lập tức rời khỏi vùng lãnh hải của Nhật Bản”, thông báo của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 10/9 và là lần thứ 26 trong năm nay các tàu Trung Quốc tiến vào quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà cả Bắc Kinh và Tokyo cùng tuyên bố chủ quyền. (Xem chi tiết)


Các quan chức an ninh nội địa và nhân chứng cho biết sáng sớm 19/9, các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích một cơ sở huấn luyện thuộc một nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía Bắc Dải Gaza. Theo các quan chức an ninh và người dân địa phương, tối 18/9, 3 quả rocket đã được bắn từ phía Bắc Dải Gaza vào miền Nam Israel. Trước đó chiều 18/9, 2 quả rocket đã bắn vào thị trấn Sderot, miền Nam Israel. Truyền thông Israel cho biết 1 quả rocket đã phá hủy một xe buýt ở thị trấn này, và làm một phụ nữ Israel bị thương nhẹ.

MỚI - NÓNG