Bản tin 14H: LHQ ra nghị quyết lên án Syria ‘chống lại loài người’

Bản tin 14H: LHQ ra nghị quyết lên án Syria ‘chống lại loài người’
TPO - Với 27 phiếu thuận, bốn phiếu chống và 16 phiếu trắng, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 23/3 ra nghị quyết tuyên bố, hành động của chính phủ Syria ở Đông Ghouta có thể cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Ngày 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện, gặp gỡ báo chí, dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc; hội kiến các quan chức cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam; giao lưu với Huấn luyện viên trưởng và Đội tuyển bóng đá U 23 Việt Nam; dự lễ động thổ xây dựng Viện Khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. Nhân dịp này, Tổng thống Moon Jae-in đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Theo Yonhap, Triều Tiên hôm nay, 24/3, chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức đàm phán vào ngày 29/3 tại khu phi quân sự nằm trên biên giới giữa hai nước. Dự kiến, các đại diện Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận về thời gian, địa điểm tổ chức, cũng như các nội dung nghị sự trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều, với sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (XEM CHI TIẾT)


Trong lúc lên căn hộ của mình để thu dọn tài sản, một cư dân nhặt được chiếc túi xách chứa tiền và giấy tờ tuỳ thân của một cô gái tử nạn trong đám cháy chung cư Carina rạng sáng qua 23/3. Qua kiểm tra, chiếc túi xách màu đen có một cọc tiền được cột bằng giây thun trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn một số tiền lẻ khoảng hơn 600 nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ, bằng lái xe mang tên Trần Bùi Cẩm Hà (SN 6/12/1994). (XEM CHI TIẾT)


Tối nay (ngày 24/3), cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30. Chiến dịch Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Đến nay, có 187 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố và hàng tỷ người dân trên toàn thế giới đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch.


Sáng 24/3, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp trục vớt tàu chìm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 23/3, tàu cá mang số hiệu BL-93961 TS, do ông Hoàng Biểu (sinh năm 1967, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm thuyền trưởng, khi đang trên đường vào cửa biển Gành Hào thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. 6 trong số 8 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn, nhưng hai người khác còn mất tích.


Với 27 phiếu thuận, bốn phiếu chống và 16 phiếu trắng, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 23/3 ra nghị quyết tuyên bố, hành động của chính phủ Syria ở Đông Ghouta có thể cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Nghị quyết lên án chính phủ Syria và các lực lượng dân quân đồng minh vi phạm nhân quyền có hệ thống và toàn diện, cũng như lên án việc sử dụng chất độc hóa học ở Syria.


Thành viên phi hành đoàn của hãng Hàng không Anh British Airways bị bắt vì nghi ngờ hiếp dâm một nữ tiếp viên. Vụ việc xảy ra sau bữa tiệc uống rượu trong khi dừng chân tại Singapore sau chuyến bay 12 giờ từ London. Theo Mail Online, thành viên phi hành đoàn đã được báo cáo là bị bắt và được cho là vẫn bị cảnh sát giam giữ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.