Bản tin 14H: Liên minh Châu Âu muốn hợp tác với Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong bài phát biểu được phát trên trang web của Chính phủ Đức ngày 13/12, Thủ tướng nước này Angela Merkel khẳng định Liên minh châu Âu (EU) mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga và kỳ vọng vào sự hợp tác với Moskva.

Trước những sai phạm có hệ thống, bất tuân quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan chức năng, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo đóng cửa toàn diện đối với cơ sở sang chiết khí công nghiệp trái phép của Công ty TNHH Mười Đồng tại xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh. Ngoài việc thiếu giám sát của địa phương, thì trách nhiệm để một công ty nhiều sai phạm, bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn sản xuất, kinh doanh có lỗi của Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh.


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao các Sở, ngành kiểm tra đề xuất xây bãi đỗ xe có diện tích lên đến 10.000 m2 trong Công viên Thống Nhất và báo cáo lại UBND TP trước ngày 25/12. Ít ngày trước đó, Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã gửi đề nghị lên UBND TP Hà Nội cho phép xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn với diện tích 10.331 m2. Đây là khu vực nằm ở phía Tây Công viên Thống nhất.


Đang ra sông thả lưới đánh cá, một người dân bất ngờ phát hiện thi thể nam giới bị cột tay chân nổi trên mặt nước. Chập tối 13/12, trên sông Mã (đoạn gần chân cầu Hàm Rồng, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên (chưa rõ danh tính) nổi lập lờ ven bờ. Nạn nhân mặc quần áo đen, tay chân đều bị cột chặt, trong người không có giấy tờ tùy thân. Giới chức địa phương đã huy động đội cứu hộ vớt thi thể nạn nhân lên bờ, và thông báo tới các địa phương lân cận đến nhận dạng.


Trong bài phát biểu được phát trên trang web của Chính phủ Đức ngày 13/12, Thủ tướng nước này Angela Merkel khẳng định Liên minh châu Âu (EU) mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga và kỳ vọng vào sự hợp tác với Moskva. Ngoài ra, bà Merkel còn nói thêm rằng Đức sẽ huy động mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các điều khoản của “Thỏa thuận Minsk” - thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, được tuân thủ đầy đủ.


Vượt qua tranh cãi gay gắt, Quốc hội Mỹ cuối cùng cũng đã thông qua gói chi tiêu ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD cho tài khóa 2015, tránh việc phải đóng cửa một số bộ phận công sở do không có ngân sách hoạt động. Dự luật ngân sách tài khóa 2015 đã được thông tại Thượng viện Mỹ khi giành được 56 phiếu ủng hộ trên 40 phiếu chống, qua đó cho phép cấp ngân sách hoạt động cho toàn bộ các cơ quan chính quyền liên bang đến tháng 9/2015.


Ngày 13/12, ít nhất 25.000 người đã tập trung tại các khu vực gần trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, các thành phố New York, Boston, California để phản đối các vụ cảnh sát bắn chết người da màu, đồng thời kêu gọi cải cách hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật của nước này. Sự kiện được tổ chức “Hành động Ferguson” tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của nhà hoạt động nhân quyền Al Sharpton.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng người Kurd đã tiêu diệt ít nhất 16 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một cuộc tấn công ngày 13/12, tại khu vực Đông Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo SOHR, cuộc tấn công của các lực lượng người Kurd nhằm vào các cứ điểm của IS ở khu vực phía Nam của thị trấn Ras al-Ain, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria.


Một thành viên cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở khu vực Bắc Phi (AQIM) đã bị binh lính thuộc lực lượng của tướng Khalifa Haftar tiêu diệt ở Libya. Nguồn tin giấu tên trên cho biết tên Djilali Mansour, với bí danh là Abu Younes cùng với 5 phiến quân có liên hệ với al-Qaeda, trong đó có 2 đối tượng người Algeria, đã bị tiêu diệt ở một khu vực gần Benghazi, Libya.


Ngày 13/12, hàng nghìn người ủng hộ Đảng Pháp luật và Công lý, chính đảng đối lập theo đường lối bảo thủ ở Ba Lan, đã biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử địa phương hồi tháng trước mà lãnh đạo đảng này Jaroslaw Kaczynski cho là bị gian lận. Những người biểu tình ủng hộ ông Kaczynski đã tuần hành ở thủ đô Warszawa với khẩu hiệu "ủng hộ nền dân chủ".


Cảnh sát Italy vừa thu giữ hơn 550.000 euro tiền xu giả được đúc tại Trung Quốc mà những kẻ buôn lậu định nhập vào Italy để tiêu thụ trong dịp Giáng sinh năm nay. Chuyên án điều tra mang tên "Shanghai money" đã đưa ra ánh sáng một đường dây chuyên nhập tiền xu giả từ Thượng Hải vào Italy và rồi từ đó đưa đi tiêu thụ ở nước này cũng như một số nước châu Âu.

MỚI - NÓNG