Bản tin 14H: Liên minh Châu Âu sẽ tiếp tục trừng phạt kinh tế Nga

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (thứ 3, phải) trò chuyện với người dân tại một cửa hàng thực phẩm ở Voronezh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (thứ 3, phải) trò chuyện với người dân tại một cửa hàng thực phẩm ở Voronezh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các quan chức cao cấp và các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/6 cho rằng trong những tuần tới, EU sẽ tiếp tục gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đến cuối tháng 1/2016.

Từ 7/6, tuyến cáp quang biển AAG sẽ bị ngắt để bảo trì trong 10 ngày. AAG vẫn hoạt động chập chờn trong những ngày qua, khiến việc truy cập vào các dịch vụ quốc tế không ổn định tại một vài thời điểm. Như vậy, trong khoảng thời gian tuyến cáp ngưng hoạt động, truy cập Internet tại Việt Nam đi quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà cung cấp dịch vụ trong nước sẽ chuyển hướng truy cập, thuê thêm các tuyến cáp trên đất liền để bù đắp tạm thời lưu lượng bị mất. (Xem chi tiết)


Khi gặp cảnh sát cơ động tuần tra, 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên một xe máy liền rồ ga bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, xe của họ đã gây ra một tai nạn kinh hoàng, khiến 5 người trọng thương. Vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 2/6 trên đường Lê Lợi (thuộc phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). (Xem chi tiết)


Khoảng 10h40 ngày 4/6, tại tuyến đường sắt trên Quốc lộ 1A, gần ngõ 298 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), khi đang dắt chiếc xe đạp qua đường ngang đúng lúc tàu đi tới xảy ra va chạm. Cụ ông khoảng 60 tuổi bị tông văng xa và kéo lê chiếc xe đạp hàng chục mét trên đường ray. Sau cú va chạm cụ ông văng ra xa đường ray bị thương nặng được đưa vào viện. (Xem chi tiết)


Sáng 4/6, một vụ tai nạn giữa xe ô tô 7 chỗ và xe đầu kéo có gắn bảng “xe sát hạch” xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) làm một người Đài Loan (Trung Quốc) tên là Chen Hui Ling đã tử vong, 2 người khác bị thương. Được biết, chiếc xe đầu kéo do ông Phạm Văn Hào (43 tuổi, học viên trường Trung cấp kỹ thuật miền Trung, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) điều khiển chạy hướng ngược lại khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, tờ BBC của Anh đã phải công khai xin lỗi độc giả khi đưa tin nhầm Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tại một bệnh viện ở ở Marylebone, London. Mẩu tin nhanh được gửi từ tài khoản của nhà báo BBC Ahmen Khawaja, sau đó nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng dẫn lại nguồn tin này, bao gồm cả CNN của Mỹ, Bild.de của Đức và Hindustan Times của Ấn Độ. (Xem chi tiết)


Các quan chức cao cấp và các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/6 cho rằng trong những tuần tới, EU sẽ tiếp tục gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đến cuối tháng 1/2016. Các quan chức và giới ngoại giao EU cho rằng việc tiếp tục các lệnh trừng phạt là một phần trong nỗ lực nhằm tối đa hoá sức ép của EU buộc Nga phải thực hiện đầy đủ thoả thuận ngừng bắn Minsk.


Người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga, Trung tá Vladimir Matveyev ngày 3/6 cho biết lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã được bổ sung nhiều tàu chiến. Tàu đổ bộ cỡ lớn Korolev thuộc Hạm đội Baltic đã tới khu vực làm nhiệm vụ và gia nhập lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga trên Địa Trung Hải. Ngoài ra, bốn tàu thuộc Hạm hội Biển Đen cũng đã được điều tới Địa Trung Hải để thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga.


Cục an ninh quốc gia Afghanistan (NDS) ngày 3/6 đã bắt giữ hai chiến binh thuộc Mạng lưới Haqqani liên quan đến cuộc tấn công khủng bố khách sạn Park Palace ở thủ đô Kabul hôm 13/5, làm 14 người thiệt mạng, trong đó có bốn người Ấn Độ. Theo báo cáo của NDS, các đối tượng bị bắt giữ tại Sang-e-Nawishta ở thủ đô Kabul và điều tra sơ bộ cho thấy cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bởi Mạng lưới Haqqani ở Peshawar, Pakistan.


Sáng 4/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo, đội cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 65 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu hôm 1/6 trên sông Dương Tử, giải cứu 14 người sống sót. Trong khi đó, vẫn còn hàng trăm người mất tích. Ngày 3/6, đội cứu hộ đã cắt một lỗ hình chữ nhật có kích thước 55 x 60cm ở đáy con tàu bị nạn để vào bên trong thân tàu, tìm kiếm người bị nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG