Bản tin 14H: Liên minh chống IS 'đốt' 11 triệu USD mỗi ngày

Máy bay ném bom Typhoon của RAF tại căn cứ không quân ở Akrotiri, gần thành phố Limassol, đảo Cyprus ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay ném bom Typhoon của RAF tại căn cứ không quân ở Akrotiri, gần thành phố Limassol, đảo Cyprus ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cho tới nay chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã tiêu tốn hơn 5,2 tỷ USD, tức là chi phí mỗi ngày lên tới 11 triệu USD. 

Liên quan việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể để xảy ra vụ đại gia Ngô Văn Quang xây biệt phủ trên núi Hải Vân, ông Đàm Quang Hưng, phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết Quận ủy và UBND quận đã họp kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nguyên phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc bị khiển trách còn đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu cũng bị khiển trách, kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng.


Tại khu vực bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phongsali (Lào), lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Biên Phòng) phối hợp với Bộ chỉ huy an ninh tỉnh Phongsali đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 60 bánh heroin và một xe ôtô con hiệu Prado mang biển kiểm soát Lào. Qua khai thác, các đối tượng trên khai nhận đang vận chuyển trái phép số ma túy trên, đến khu vực biên giới cửa khẩu Tây Trang để bán cho các đối tượng người Việt Nam.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và có tên quốc tế là Melor. Hồi 7 giờ ngày 13/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 130,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 120 đến 135 km/giờ), giật cấp 14-15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.


Trước việc ngày 12/12, người đứng đầu cơ quan Nội chính Trần Uy Nhân và các quan chức khác của chính quyền Đài Loan ra đảo Ba Bình và dự cái gọi là "lễ khánh thành" một số công trình xây dựng trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 13/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố: Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự.


Hai tàu chiến mới, được trang bị các hệ thống tên lửa Kabibr, đã gia nhập Hạm đội Biển Đen tại thành phố cảng Sevastopol, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Alexander Vitko cho hay. Zelyoniy Dol và Serpukhov là tàu chiến thứ 4 và 5 của lớp tàu cải tiến Buyan-M, được chế tạo trong khuôn khổ chương trình đóng tàu của Hải quân Nga tại nhà máy Zelenodolsk. Các tàu này đã được gia tăng trọng lượng rẽ nước và được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa Kalibr-NK mới nhất. (Xem chi tiết)


Ngày 13/12, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom ngày 12/12 tại Syria làm ít nhất 22 người chết, hơn 70 người bị thương. Một trong những vụ nổ bom xảy ra gần một bệnh viện ở khu dân cư al-Zahra, phía đông thành phố Homs. Vụ nổ thứ hai xảy ra tại một cửa hàng gần kề chỉ vài phút sau vụ nổ đầu tiên. Vụ tấn công trên xảy ra chỉ hai ngày sau khi ba vụ nổ do ít nhất hai kẻ đánh bom tự sát tiến hành ở thị trấn Tel Tamer, đông bắc Syria tối 10/12 khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cho tới nay chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã tiêu tốn hơn 5,2 tỷ USD, tức là chi phí mỗi ngày lên tới 11 triệu USD. Trong thời gian qua, liên quân do Mỹ chỉ huy đã tiến hành 8.180 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố này, trong đó 5.770 cuộc diễn ra trên lãnh thổ Iraq và số còn lại trên đất Syria.


Quyết định không giảm sản lượng khai thác của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong cuộc họp mới nhất tiếp tục khiến thị trường chứng kiến xu hướng "lao dốc không phanh" của giá "vàng đen" trong tuần qua, khi cả hai loại dầu chủ chốt là dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều chạm mức thấp nhất khoảng bảy năm qua và rơi xuống dưới ngưỡng 40 USD/thùng. Sau 6 tiếng đồng hồ tranh cãi, các thành viên OPEC đã không nhất trí được với nhau chủ trương cắt giảm sản lượng khai thác hàng ngày khi cung đang dư thừa khá nhiều so với nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu.


Ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương và mất tích trong vụ cháy tại bệnh viện tâm thần ở Voronezh (Nga) vào đêm 12/12. Phát ngôn viên của Cơ quan cảnh sát địa phương cho biết: "Nguyên nhân gây ra vụ cháy được cho là chập điện. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang điều tra một số khả năng khác".  Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong bệnh viện có hơn 70 người, trong đó có 4 nhân viên y tế, còn lại là cán bộ, người nhà và bệnh nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG