Bản tin 14H: Liên quân không kích tiêu diệt 2 thủ lĩnh cấp cao IS

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 1/7, Lầu Năm Góc cho biết một cuộc không kích do liên quân tiến hành gần thành trì Mosul hiện do nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ở Iraq kiểm soát đã tiêu diệt hai thủ lĩnh quân sự cấp cao của nhóm thánh chiến này.

Theo quy định hiện tại, mỗi sở, ban, ngành chỉ được trang bị tối đa 2 xe ôtô tuy nhiên theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, điều này khiến các đơn vị ở Hà Nội gặp khó. Ông Nguyễn Doãn Toản Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết địa bàn Hà Nội rộng với khối lượng công việc lớn, các sở, ban, ngành qua đó phải đi cơ sở nhiều để xử lý công việc. Ông Toản cũng kiến nghị với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ mong có "cơ chế đặc thù," mỗi sở, ban, ngành có thể được trang bị 4 xe, gấp đôi so với quy định hiện tại.


Sáng 2/7, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành cầu Ghềnh mới bắc qua sông Đồng Nai sau 3 tháng 11 ngày xảy ra sự cố sà lan đâm sập 2 nhịp cầu Ghềnh khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn. Cầu Ghềnh mới được thiết kế với 3 nhịp (cầu cũ 4 nhịp), chiều dài mỗi nhịp 75m, cao 13m, được làm từ 260 tấn thép nhập khẩu từ nước ngoài. Đỉnh ray cầu được nâng cao 2,2m, đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3 (cao hơn cầu cũ 3m). Cầu được thiết kế một hành lang rộng 2,4m cho người đi bộ, xe đạp, xe máy lưu thông 2 chiều từ phường Bửu Hòa qua xã Hiệp Hòa (thành phố Biên Hòa).


"Chính sách thu, chi đừng để lợi ích nhóm can thiệp, đừng vì một đối tượng, một cơ quan nào chi phối chính sách. Văn phòng Chính phủ sẽ kiểm soát nghiêm ngặt chuyện này". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cảnh báo trong cuộc họp sơ kết ngành tài chính tổ chức sáng 2/7. Vấn đề lợi ích nhóm được Phó Thủ tướng Chính phủ nhắc tới không chỉ một lần trong buổi họp sáng nay. Không chỉ nói chung về chính sách thu, chi, Phó Thủ tướng còn nhấn mạnh vấn đề này trong công tác miễn, giảm, giãn thuế.


Trong lúc các công nhân đang khoan đá để nổ mìn, bất ngờ hàng trăm mét khối đá từ trên cao đổ ập xuống khiến một người tử vong, một người bị thương. Sự việc xảy ra vào chiều 1/7, tại mỏ đá ở bản Pọong, xã Phú Nghiêm (Quan Hóa, Thanh Hóa). Nạn nhân tử vong là anh Hà Văn Thuyết (44 tuổi, trú tại bản Khó, xã Hồi Xuân), còn một nạn nhân bị thương (chưa rõ danh tính) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. (Xem chi tiết)


Sáng qua, một tàu của Hải quân Đài Loan, Trung Quốc phóng nhầm một tên lửa chống hạm trong khi đang diễn tập. Tên lửa bắn trúng một tàu cá, khiến thuyền trưởng của tàu thiệt mạng và 3 thành viên khác, trong đó có một người Việt Nam, bị thương.  Sự cố xảy ra đúng ngày Trung Quốc kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tên lửa này được thiết kế để phá hủy tàu lớn như tàu sân bay nên nó bay xuyên qua tàu cá mà không phát nổ. (Xem chi tiết)


Ngày 1/7, Lầu Năm Góc cho biết một cuộc không kích do liên quân tiến hành gần thành trì Mosul hiện do nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ở Iraq kiểm soát đã tiêu diệt hai thủ lĩnh quân sự cấp cao của nhóm thánh chiến này. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook chỉ rõ: "Hôm 25/6, các lực lượng liên quân đã mở một trận không kích nhằm vào hai chỉ huy quân sự cấp cao của IS gần Mosul, Iraq, tiêu diệt tại chỗ hai tên này. Vụ tấn công chính xác đã tiêu diệt Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari, Thứ trưởng Chiến tranh của IS và Hatim Talib al-Hamduni, chỉ huy quân sự của IS tại Mosul".


Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan ngày 1/7 cho biết 2 trong 3 đối tượng đánh bom liều chết trong vụ tấn công đẫm máu ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tuần này có hộ chiếu Nga. Bộ trên nêu rõ trong một tuyên bố: "Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã xác lập được các nhân dạng của 2 kẻ khủng bố" và tên của những đối tượng này là Rakim Bulgarov và Vadim Osmanov. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan đã không cung cấp thêm thông tin chi tiết khác.


Một máy bay chiến đấu của Syria đã rơi ở khu vực phía đông thủ đô Damascus do trục trặc kỹ thuật hôm 1/7. Máy bay rơi ở khu vực nông thôn, phía đông Damascus và phi công đã nhảy khỏi máy bay thành công. Hiện, đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm phi công. Được biết, máy bay gặp nạn khi đang thực hiện buổi huấn luyện. (Xem chi tiết)


Nguồn tin địa phương cho biết một máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Mexico đã rơi vào chiều ngày 1/7 tại khu vực Juchitepec, bang Mexico, khiến 2 sỹ quan thiệt mạng. Theo lộ trình bay, chiếc trực thăng dòng Alfa WSP109 cất cánh tại sân bay quốc tế của bang Oaxaca vào lúc 13 giờ ngày 1/7 (giờ địa phương) và đích đến là thủ đô Mexico City. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực máy bay rơi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


26 người được xác nhận thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đường dài lao khỏi đường cao tốc tại thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc tối 1/7. Các quan chức địa phương cho hay, tai nạn thảm khốc xảy ra khi chiếc xe khách chở 30 người lưu thông trên tuyến cao tốc Thiên Tân – Jixian. Chiếc xe khách sau đó bất ngờ bị mất lái, lao ra khỏi cao tốc và rơi xuống một con kênh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG