Bản tin 14H: Lộ lý do ông Kim Jong-un không tới Nga

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)
TPO - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tới Nga dự lễ kỷ niệm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, điện Kremlin ngày 30/4 thông báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông kết hợp hiệu ứng gió phơn nên ngày hôm qua (30/4), một số nơi ở vùng núi các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ C. Dự báo hôm nay (1/5), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


Trước tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra tại các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho 900 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu dụng cụ chứa nước thuộc 4 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Phú Yên. Số hàng cứu trợ gồm 900 bồn nhựa đựng nước dung tích 300 lít và 2.700 hộp khử khuẩn Aquatabs, tổng trị giá 1,135 tỷ đồng đang được chuyển tới các khu vực bị hạn hán, cấp phát cho người dân gặp khó khăn.


Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015), chỉ trong 3 ngày qua, đã có gần 4.800 đoàn với hơn 100.000 lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Đây là số người đến viếng mộ Đại tướng cao nhất từ trước đến nay.


Năm 2015, TP HCM dự kiến thu 700 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất nhiều khu vực. Cụ thể, UBND TP HCM sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng khu đất 14,82 ha nằm trong khu tái định cư 30 ha thuộc dự án Nam Rạch Chiếc, quận 2. Bên cạnh đó thành phố lập thủ tục đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất 18 ha/68 ha quỹ đất nền (gồm 13 nền đất tại khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc; 14 nền đất của Công ty Bình Phú, quận 6 và 852 nền đất Phường An Phú, quận 2). Năm ngoái, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP HCM tăng lên gấp 3 lần so với năm 2013, thu ngân sách 51,753 tỷ đồng.


Chiều tối ngày 29/4, tại làng Kon Sơ Lăl xảy ra mưa giông kèm sấm sét. Sét đã gây ra hỏa hoạn khiến 11 ngôi nhà sàn và 1 căn nhà rông của làng bốc cháy ngùn ngụt. Đây là ngôi làng cũ của người Bahnar. Vài năm trước, chính quyền đã vận động người dân di cư ra khu vực gần trung tâm xã để sinh sống, từ đó, hầu hết các hộ trong làng đã chuyển ra làng mới ở, chỉ còn lại một số người già nuối tiếc với làng cũ, không chịu đi. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h ngày 1/5, tại đường Nguyễn Văn Linh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm chết trên đường. Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Ngọc Trung (30 tuổi), trú tại xã Ea Tur, TP. Buôn Ma Thuột, tài xế taxi. Anh trai của Trung kể rằng, khi đến hiện trường, anh ta thấy Trung đã tử vong, trên cổ nạn nhân có một vết đâm giống như bị vật sắc nhọn xuyên qua. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tới Nga dự lễ kỷ niệm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, điện Kremlin ngày 30/4 thông báo. “Ông ấy đã quyết định không rời khỏi Bình Nhưỡng”, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitri Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. “Quyết định này có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên”.


Hai thông tin mới liên quan đến cái chết của thanh niên da màu Freddie Gray trong lúc bị cảnh sát giam giữ ở TP Baltimore, bang Maryland được tiết lộ hôm 29/4. Theo đài CNN, nguồn tin thân cận với 1 trong 6 cảnh sát đang bị đình chức vì liên quan đến cái chết kể trên, đã tiết lộ Gray bị thương trong lúc bị bắt giữ nhưng không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, theo báo Washington Post (Mỹ), một tù nhân bị áp tải cùng xe với Gray cho biết, anh ta nghe tiếng Gray đập vào vách xe và tin rằng thanh niên này cố ý tự gây thương tích.


Những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thực hiện một trong số những cuộc hành quyết man rợ nhất từ trước tới nay của nhóm này, khi đập những khối bêtông lớn lên đầu của hai người đàn ông bị buộc tội giết người. Những bức ảnh gây chấn động đã ghi lại hình ảnh các chiến binh IS nâng khối bêtông lên phía trên đầu của hai người đàn ông khi họ đang bị trói hai tay và được đặt nằm trên vệ đường; cũng như cảnh tượng khủng khiếp sau vụ hành quyết.

MỚI - NÓNG