Bản tin 14H: Lộ tin ông Trump hợp tác cùng Nga tấn công IS

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại New York. (Nguồn: AP/TTXVN)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại New York. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Một trang cung cấp thông tin tình báo quân sự của Israel, ngày 24/11 cáo buộc rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trước khi tuyên thệ nhậm chức, đang cố gắng quản lý quân đội Mỹ và ông Trump đang bí mật chuẩn bị một cuộc tấn công chung với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Sáng 24/11, không khí lạnh gây mưa đã lan ra Tây Bắc Bộ, đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sâu. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay có mức nhiệt thấp nhất chỉ 5 độ C, sau đó là Đồng Văn (Hà Giang) 10 độ C. Tại Hà Nội, người dân đã cảm thấy rõ sự chuyển biến của thời tiết từ đêm qua, khi gió mạnh và mưa nhỏ xuất hiện. Đến sáng sớm nay, dù không mưa, nhưng gió lạnh khiến các gia đình đóng kín cửa. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Ba Vì 16 độ C, Sơn Tây 17 độ C, Láng và Hà Đông 18 độ C. Các tỉnh đồng bằng khác cũng ở mức thấp như Hải Dương 16 độ C, Nam Định 17 độ C. Trời rét ở Bắc Bộ dự báo kéo dài hết tháng 11.


UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Công thương, Công an thành phố, UBND các quận huyện và Tổng Công ty điện lực phải đảm bảo an toàn các trạm biến áp trên địa bàn. Văn bản nêu rõ, để khắc phục kịp thời và hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố thi công lắp đặt trạm biến áp và các công trình khác, UBND TP Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chỉ đạo các Công ty điện lực tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm quy trình thi công các công trình điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi vận hành công trình. (Xem chi tiết)


Hàng loạt người điều khiển ô tô bị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nồng độ cồn vượt gấp nhiều lần mức cho phép, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tối qua 23/11. Rất nhiều trường hợp lái xe ô tô đã bị CSGT phát hiện điều khiển phương tiện khi nồng độ cồn vượt gấp nhiều lần mức cho phép. Không ít trường hợp đã “xin được thông cảm” vì quá vui với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam nên quá chén với bạn bè. Trước sự giải thích về mối nguy hiểm trong việc điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu đe dọa tính mạng của bản thân mình và nhiều người khác, đồng thời với việc cương quyết xử lý của lực lượng CSGT, đa số các lái xe đều hợp tác tốt, ký biên bản vi phạm và đón xe ôm, taxi… để về nhà.


Một quả bom MK 82 trọng lượng 250kg, chứa khoảng 100kg thuốc nổ mạnh, được phát hiện ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã được lực lượng công binh hủy nổ an toàn. Trước đó, ngày 12/11, trong khi đang thực hiện việc san lấp mặt bằng tại khu vực Đồi Hoa thuộc thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thủy), nhóm công nhân của Công ty Bình Minh đã bất ngờ phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, bị vùi sâu trong lòng đất. Việc hủy nổ quả bom được các lực lượng triển khai thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối.


Thời gian qua, một số cơ quan báo chí có đăng tải các bài viết có liên quan đến sai phạm tại dự án Khu phức hợp Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp do Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có thông tin chính thức về việc xây dựng tại dự án này. Theo đó, công trình Khu phức hợp Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp tại lô đất A1.12 đến A1.17 đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bị xử phạt và dừng thi công sau khi tái phạm vi phạm trật tự xây dựng.


Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua chỉ trích việc tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố từ bỏ TPP, đồng thời cảnh báo các thỏa thuận trong tương lai có thể còn tồi tệ hơn. Trước bối cảnh Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đang được thảo luận giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng không khả quan, Thủ tướng Đức Angela Merkel dự đoán trong tương lai, chắc chắn còn xuất hiện thêm nhiều thỏa thuận thương mại hơn nữa nhưng chúng sẽ không thể đạt được những tiêu chuẩn mà Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và TTIP có. (Xem chi tiết)


Một trang cung cấp thông tin tình báo quân sự của Israel, ngày 24/11 cáo buộc rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trước khi tuyên thệ nhậm chức, đang cố gắng quản lý quân đội Mỹ và ông Trump đang bí mật chuẩn bị một cuộc tấn công chung với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo nguồn tin trên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ của ông Trump, Trung tướng Michael Flynn, "bí mật liên hệ với Giám đốc Hội đồng an ninh liên bang Nga Nikolai Patrushev cũng như với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Quốc vương Jordan Abdullah".


Theo Tân Hoa xã, số người thiệt mạng trong vụ sập bệ tháp làm lạnh của một nhà máy điện đang trong quá trình thi công ở thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã tăng lên hơn 40 người. Vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ sáng giờ địa phương (6 giờ giờ Việt Nam). Các cơ quan chức năng hiện vẫn chưa xác định được chính xác bao nhiêu người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương.

MỚI - NÓNG