Bản tin 14H: Lộ video hành quyết tập thể tù binh tại Iraq

Hình ảnh hành quyết tập thể tù binh ở Iraq trong đoạn video.
Hình ảnh hành quyết tập thể tù binh ở Iraq trong đoạn video.
TPO - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (tên gọi cũ là ISIS/ISIL) đã công bố một đoạn video mới gây sốc có cảnh hành quyết hàng loạt tù binh. IS cũng cảnh báo binh lính Iraq và những người khác dám cầm súng kháng cự lực lượng này về việc sẽ bị hành quyết theo cách tương tự.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trong hai ngày 30 và 31/7, Chính phủ tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 7-2014. Tại phiên họp, Chính phủ nghe, thảo luận về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 cùng nhiều vấn đề khác. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các Bộ, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn cho hơn 1.500 người Việt Nam đang lao động tại Libya.


Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hạ Long đã tổ chức bàn giao tàu kiểm ngư KN-782 cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Tàu KN-782 là tàu hiện đại nhất Việt Nam, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long từ 20/10/2012, tàu có chiều dài 90,5m, rộng 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn. Tàu được trang bị bốn động cơ với tổng công suất 12.016 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý.


Khoảng 9 giờ sáng nay, lực lượng liên ngành đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 98C-019.13 đang dừng đỗ ở chân cầu Thanh Trì thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe trên có chở nhiều đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ chất bên ngoài nhằm mục đích che giấu 4 thùng xốp cỡ lớn chứa chim bồ câu đông lạnh bên trong. Gần 400 kg chim đông lạnh không có giấy tờ kiểm dịch đang được vận chuyển về Hà Nội.


Trong hai ngày qua, Kiev đã đưa ra một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào các khu vực phía Đông Ukraine do lực lượng tự vệ kiểm soát. Động thái được xem “đánh dấu một sự leo thang mới” trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Các tên lửa đạn đạo này có thể mang đầu đạn hạt nhân 450 kg và có thể giết chết hàng chục người tại một thời điểm. (Xem chi tiết)


Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm ngày 29/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí việc cần chấm dứt giao tranh tại các khu vực gần hiện trường MH17 ở miền Đông Ukraine. Dù chưa có kết luận điều tra chính thức nhưng Mỹ và Ukraine cáo buộc MH17 bị quân ly khai bắn hạ, Nga kịch liệt phản đối những cáo buộc vô căn cứ đó.


Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ngày 29/7 đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt tại thành phố Montreal của Canada để thảo luận về những rủi ro gắn liền với việc bay ngang không phận các vùng chiến sự. Tại cuộc họp, ICAO tuyên bố sẽ thành lập đội đặc nhiệm để củng cố các biện pháp an ninh sau vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi, đồng thời thảo luận về những rủi ro trong giao thông hàng không dân dụng khi bay qua không phận xảy ra chiến sự.


Ngày 29/7, Chính phủ Nigeria tuyên bố đình chỉ tất cả các chuyến bay của hãng hàng không khu vực châu Phi ASKY Airlines đến nước này do đã bay qua các vùng có người nhiễm virus Ebola. Theo ông Adeyileka, hành động này nhằm bảo vệ Nigeria trước dịch Ebola đang hoành hành tại nhiều khu vực trong châu lục và đã làm hàng trăm người thiệt mạng.


Trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh tâm lý để tạo ra một nhà nước Hồi giáo kiểu Trung cổ, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (tên gọi cũ là ISIS/ISIL) đã công bố một đoạn video mới gây sốc có cảnh hành quyết hàng loạt tù binh. IS cũng cảnh báo binh lính Iraq và những người khác dám cầm súng kháng cự lực lượng này về việc sẽ bị hành quyết theo cách tương tự.


Ngày 30/7, Viện Mỹ-Triều Tiên (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết các hình ảnh vệ tinh mới đây đã cho thấy Triều Tiên có thể sắp hoàn tất các vụ thử động cơ của tên lửa liên lục địa (ICBM) di động "KN-08". Sự việc này làm dấy lên những đồn đoán về việc Bình Nhưỡng sắp tiến hành một vụ thử quy mô toàn diện đối với tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Thành viên còn sống sót cuối cùng trong phi đội thả bom nguyên tử xuống Hiroshima của Nhật Bản năm 1945, khiến hơn 140.000 người thiệt mạng, đã qua đời ở tuổi 93. Ông Theodore VanKirk còn được gọi là “Dutch”, qua đời hôm 28/7 vì tuổi cao sức yếu tại nhà dưỡng lão ở Stone Mountain, bang Georgia, Mỹ, con trai ông là Tom VanKirk cho biết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG