Bản tin 14H: Lợi dụng biển động, tàu Trung Quốc tăng cường gây hấn

Tàu hải cảnh của Trung Quốc áp sát và phun vòi rồng vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Tàu hải cảnh của Trung Quốc áp sát và phun vòi rồng vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.
TPO - Hôm nay xử lý xe máy điện không đăng ký biển kiểm soát. Áp trần 25 mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thời tiết tại Hoàng Sa có mưa to, sóng lớn, các tàu Trung Quốc tiếp tục đâm va, đe dọa tàu Việt Nam.

Theo quy định, từ hôm nay 1/6, xe máy điện khi tham gia giao thông mà không có đăng ký biển kiểm soát thì sẽ bị lập biên bản xử lý như với các trường hợp đi xe mô tô. Tuy nhiên trên thực tế, trong ngày 31/5, vẫn còn rất nhiều người dân tỏ ra băn khoăn lo lắng và hiểu chưa thật rõ về Thông tư 15 này. (Xem chi tiết)


Lúc 18h15 chiều qua (31/5) tại khu vực dốc Phòng Thuế, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng, chiếc xe khách bất ngờ bị mất phanh, tài xế xe khách bẻ lái cho xe đâm thẳng vào trạm biến áp để tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe bị thương, các hành khách may mắn an toàn; chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. (Xem chi tiết)


Bắt đầu từ hôm nay 1/6, sẽ áp giá trần của 25 mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trong khâu bán buôn theo quyết định của Bộ Tài chính. Giá bán lẻ tối đa sẽ được xác định bằng giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cộng với các chi phí khác nhưng không quá 15% giá bán buôn. Theo tính toán, trần giá sữa lần này sẽ thấp hơn giá bán buôn khoảng 10-15%, khiến giá sữa bán lẻ cũng sẽ giảm. (Xem chi tiết)


Hôm nay 1/6, Đối thoại Shangri-La bước sang ngày họp thứ 3 và cũng là ngày họp cuối cùng với các phiên họp toàn thể về duy trì hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong ngày họp, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận các chủ đề, như thúc đẩy hợp tác quân sự; giải quyết các mối quan hệ căng thẳng mang tính chất chiến lược; Triển vọng hòa bình và an ninh tại châu Á – Thái Bình Dương; Đảm bảo giải quyết xung đột tại châu Á – Thái Bình Dương. Bên cạnh đó cũng diễn ra phiên họp đặc biệt về biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR) và an ninh tại châu Á – Thái Bình Dương… 


Sáng 31/5, trời Hoàng Sa có mưa to, gió lớn sóng mạnh. Lợi dụng thời tiết xấu và tàu to hơn, các tàu Trung Quốc đã lao vào các tàu Việt Nam hòng đâm va, đe dọa suốt buổi sáng. Các tàu chấp pháp Việt Nam tiến gần vào khu vực giàn khoan để thực thi nhiệm vụ thì bị các tàu Trung Quốc hoạt động trái phép tại đây lao ra ngăn cản.


Hôm qua, Chính quyền quân sự Thái Lan vẫn tiếp tục tăng cường thắt chặt an ninh tại Thủ đô Bangkok nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trong 2 ngày cuối tuần để phản đối cuộc đảo chính ở nước này. Lực lượng quân đội Thái lan vẫn tiếp tục phong tỏa khắp mọi đường phố, đặc biệt là dựng rào chắn quanh các con đường dẫn đến Tượng đài Chiến thắng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, quân đội Thái Lan tràn ngập các tuyến đường phố Thủ đô Bangkok.


Nhật Bản cho biết hai tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc hôm 31/5 đã xâm nhập vào vùng biển tranh chấp quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật kiểm soát. Theo lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã xâm nhập khu vực 12 hải lý quanh đảo Senkaku vào lúc 10 giờ (1 giờ 00 GMT) và rời đi khoảng ba giờ sau đó. Cùng lúc, Tân Hoa Xã đưa tin hai tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã làm nhiệm vụ tuần "tuần tra" trong khu vực tranh chấp vào ngày 31/5.


Một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bán quyền đánh bắt thủy hải sản ở biển Hoàng Hải cho Trung Quốc. Mỗi năm, Triều Tiên đều cho phép Trung Quốc đánh bắt hải sản vùng biển Triều Tiên. Tuy nhiên, năm nay, lần đầu tiên Triều Tiên cho phép mở rộng xuống khu vực gồm lãnh hải của Hàn Quốc. Chỉ trong tháng 5, Hàn Quốc đã bắt được 7 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển gần đảo Yeonpyeong ở phía Nam NLL thuộc lãnh hải của Hàn Quốc.


Các công tố viên Trung Quốc vừa truy tố 8 kẻ dính líu đến vụ tấn công vào quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm ngoái, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Viện kiểm sát ở Urumqi, thủ phủ của vùng tây bắc Tân Cương, buộc tội 8 kẻ trên "tổ chức, lãnh đạo và tham gia vào một nhóm khủng bố, đe dọa an ninh công cộng bằng phương pháp nguy hiểm". Hôm 28/10 năm ngoái, một chiếc ôtô bất ngờ lao thẳng vào đám đông du khách trên quảng trường Thiên An Môn rồi bốc cháy.

MỚI - NÓNG