Bản tin 14H: Lợi dụng yêu nước để... gây rối, trộm cắp

Nhóm gây gối bị cơ quan công an bắt giữ.
Nhóm gây gối bị cơ quan công an bắt giữ.
TPO - Tính đến ngày 20/5, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố 18 vụ án với 76 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Trộm cắp tài sản. Đây là những đối tượng lợi dụng các cuộc tuần hành của người dân phản đối Trung Quốc để đập phá, trộm cắp tài sản. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay rời Hà Nội, lên đường tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á và thăm Philippines. Trong ngày làm việc đầu tiên tại thủ đô Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Tổng thống Philippines và dự kiến cung cấp thông tin về kết quả hội đàm tại cuộc họp báo sau đó. (Xem chi tiết)


Sáng nay, phiên xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tiếp tục diễn ra tại TAND TP Hà Nội. Trong phần thẩm vấn sáng nay, bầu Kiên tỏ ra thông thái các quy định về pháp luật cũng như các thuật ngữ về kinh doanh trái phép và cho rằng mình không phạm tội này.


Ông Châu Minh Tính, Phó phòng tài chính huyện Nam Trà My, Quảng Nam trưa qua được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan chỉ sau 1 tuần được bổ nhiệm. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tính nguyên là kế toán trưởng một Ban quản lý dự án và hiện Thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Nam đang tổ chức thanh tra Ban này. (Xem chi tiết)


Chiều 20/5, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay đã khởi tố 18 vụ án với 76 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Trộm cắp tài sản. Đây là những đối tượng lợi dụng các cuộc tuần hành yêu nước của người dân phản đối Trung Quốc để kích động gây rối, đập phá và trộm cắp tài sản nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.


Sức mua vàng trên thị trường ngày 20/5 không lớn nhưng giá vàng SJC trong nước vẫn tăng mạnh vượt ngưỡng 37 triệu đồng bất chấp giá vàng thế giới giảm nhanh. Một giám đốc kinh doanh vàng nhận định, việc tăng mạnh hôm qua là bị đẩy giá. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố, Moscow sẽ phủ quyết bản dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về việc chuyển cuộc chiến tranh ở Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Phía Nga cho rằng hành động chuyển vấn đề chiến tranh ở Syria lên ICC là phản tác dụng trong tình hình hiện nay.


Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan hôm qua đã đề nghị Ủy ban Bầu cử (EC) nước này tổ chức bầu cử vào ngày 3/8 tới. Đề xuất trên được ông Boonsongpaisan đưa ra vài giờ sau khi quân đội Thái Lan ban bố thiết quân luật trên phạm vi cả nước nhằm lập lại trật tự an ninh.


Các hãng tin Interfax và Itar-Tass dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vào lúc 21 giờ 8 phút giờ Moskva (tức 17 giờ 8 GMT) hôm qua, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa RS-12M Topol tại bãi thử tên lửa Kapustin Yar ở gần Biển Caspi, mà Nga thuê của Kazakhstan. Vụ thử tên lửa diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Phương Tây đang căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.