Bản tin 14H: Lời thề gay gắt của ông Donald Trump

Hai ứng cử viên Donald Trump (trái) và Hillary Clinton tại cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai. Ảnh: Reuters.
Hai ứng cử viên Donald Trump (trái) và Hillary Clinton tại cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai. Ảnh: Reuters.
TPO - Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai cùng đối thủ Hillary Clinton ngày 9/10 (giờ địa phương) đã thề rằng sẽ bỏ tù cựu Ngoại trưởng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (10/10), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.


Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành 2 tuyến xe buýt số 87 (Bến xe Mỹ Đình-Quốc Oai-Xuân Mai) và tuyến 88 (Bến xe Mỹ Đình-Hòa Lạc-Xuân Mai) vào sáng 10/10 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016). Đây là 2 tuyến xe buýt mở rộng vùng phục vụ ra khu vực ngoại thành phía Tây và Tây Nam Hà Nội những nơi chưa có xe buýt, nhằm từng bước hiện thực hóa chủ trương để nhiều người dân được hưởng dịch vụ xe buýt, là góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Ngày 10/10, trong thông báo về Công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn, Thành ủy TP HCM khẳng định "chủ trương chấm dứt dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay là đúng đắn", song cần có lộ trình và cách làm phù hợp. Hiện, nội dung và chương trình giáo dục còn chậm đổi mới, phương pháp thi cử còn thiên về kiểm tra kiến thức thì một bộ phận học sinh, phụ huynh vẫn có nhu cầu học thêm.TP HCM cho phép các trường được dạy thêm, song hoạt động này phải dựa trên sự tự nguyện của học sinh. 


Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10/10, tại Km 571+900 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến một người tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, khi đang lưu thông theo hướng về thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, xe tải chở thức ăn nuôi tôm, đã đâm vào đuôi bên trái của xe tải chở gỗ, đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến xe tải chở thức ăn nuôi tôm móp toàn bộ phần đầu, phụ xe Trần Bá Tòng (sinh năm 1984, ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) tử vong trong buồng lái. Hai tài xế của hai xe tải bị thương nhẹ.


Vào rạng sáng nay (10/10), tại tuyến tỉnh lộ 391, đoạn chạy qua thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe container đang di chuyển từ Hải Phòng đến vị trí trên bất ngờ mất lái rồi đâm liên tiếp vào 3 nhà dân ven đường. Vụ tai nạn đã khiến nhà của 3 hộ dân bị hư hỏng nặng. Do phần nhà dân bị ảnh hưởng là phần hàng quán, không có người ngủ nên rất may không thiệt hại về người. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container bị thương và đã rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Chứng kiến bố mắng chửi rồi cầm dao cứa cổ mẹ, bé gái không ngừng hoảng loạn gào khóc. Sau khi người vợ ngất xỉu, rất nhiều người dân xung quanh tìm cách khống chế đối tượng và đưa người vợ đi cấp cứu. Vết cứa trên cổ chị L. dài 5cm, rất may không nguy hiểm tới tính mạng. Sáng nay (10/10), ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều tối  9/10, tại tổ 36 (phường Phước Mỹ). Đôi vợ chồng  trong vụ việc nghiêm trọng trên là anh Nguyễn Đình Q. (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi). (Xem chi tiết)


Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai cùng đối thủ Hillary Clinton ngày 9/10 (giờ địa phương) đã thề rằng sẽ bỏ tù cựu Ngoại trưởng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11.Ông Trump nói sẽ chỉ định một công tố đặc biệt để điều tra về việc bà Clinton dùng thư điện tử (email) cá nhân trong khi đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến 2013. Nhà tỷ phú nói rằng việc làm này của bà Clinton đã gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.


Không lâu sau khi cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton kết thúc, CNN đã công bố kết quả thăm dò dư luận về 2 ứng viên. Theo đó, bà Hillary đã chiến thắng ở cuộc tranh luận thứ 2 này. Cụ thể, theo thống kê của CNN/ORC, có tới 57% người được hỏi cho rằng bà Hillary Clinton đã chiến thắng, áp đảo con số 34% của ông Donald Trump. Ở lần tranh luận trước đó, con số ủng hộ bà Hillary cao hơn – 72%. (Xem chi tiết)


Tàu khu trục tên lửa dẫn đường thuộc Hải quân Mỹ USS Mason ngày 9/10 đã là mục tiêu trong một vụ tấn công tên lửa bất thành từ vùng lãnh thổ ở Yemen do lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cùng ngày cho biết: "Tàu USS Mason đã phát hiện 2 tên lửa trong khoảng 60 phút khi tàu này hoạt động trên Biển Đỏ, ngoài khơi bờ biển Yemen. Cả hai tên lửa đã đâm xuống biển trước khi tới được tàu này". Ông Jeff Davis khẳng định không có thủy thủ Mỹ bị thương và tàu cũng không bị hư hại.


Quân đội Hàn Quốc ngày 10/10 tuyên bố, tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là một lựa chọn của họ nếu xuất hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tấn công hạt nhân. Tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun đưa ra tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi Seoul dự kiến đối phó như thế nào với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ Triều Tiên. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".