Bản tin 14H: Lương bình quân ở TP HCM cao nhất nước

TPO - Trung bình gần 10,4 triệu mỗi tháng, TP HCM là nơi có mức lương lao động cao nhất, trong khi Hà Nội xếp thứ 5.
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Theo đó, mục tiêu của chung Đề án là đẩy mạnh thanh toán đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. (Xem chi tiết)

Theo Báo cáo lương năm 2017 vừa được cổng thông tin việc làm trực tuyến VietnamWorks công bố, TP HCM giữ vị trí cao nhất về mức lương trung bình trên toàn quốc. Mỗi lao động tại đây trung bình đạt 456 USD (gần 10,4 triệu đồng mỗi tháng và khoảng 124 triệu đồng một năm). So với lao động cả nước (6,5 triệu đồng), mức lương trung bình của lao động TP HCM cao hơn khoảng 38%. Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ hai với trung bình hơn 10,2 triệu đồng mỗi người một tháng; Bình Dương và Bắc Ninh lần lượt xếp ở hai vị tiếp theo với 10,1 triệu đồng và hơn 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với trung bình lương của một lao động khoảng 9,3 triệu đồng mỗi tháng.


Sáng 6/3, ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội dẫn đầu đoàn kiểm tra dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đoàn đã chạy thử tàu, kiểm tra đường từ ga Cát Linh đến cuối tuyến. (Xem chi tiết)


Do diện tích bỏng quá rộng và sâu, lúc 22h8 ngày 5/3, bé Bùi Nhật Linh (3 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã không qua khỏi sau 7 ngày điều trị. Trước đó, bé Nhật Linh không may ngã xuống hố vôi đang sôi vào trưa 28/2 khi đang đi với mẹ làm đồng muối. Dù được mẹ kéo lên ngay nhưng do nhiệt độ sôi quá lớn, bé bị tuột toàn bộ da, bỏng 86% diện tích cơ thể. (Xem chi tiết)


Sáng 6/3, chiếc xe container mang BKS 99C lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng Linh Đàm – Mai Dịch đến đoạn qua khu vực hầm chui Trung Hòa (Trần Duy Hưng – Đại Lộ Thăng Long) bất ngờ đâm vào dải phân cách. Vụ việc khiến phần đầu chiếc xe hư hỏng nặng không thể di chuyển. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực trên bị ùn tắc kéo dài hàng km, nhiều phương tiện phải mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển qua đây. (Xem chi tiết)

Rạng sáng ngày 6/3, giữa hai vợ chồng ông Huỳnh Kim Châu (49 tuổi) – bà Phan Thị Bảy (39 tuổi, cùng trú đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP. Đà Lạt) xảy ra cãi vã to tiếng. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, hai bên xảy ra xô xát và ông Châu dùng con dao đâm vợ. Khi thấy vợ gục xuống, ông Châu mới hoảng hốt cùng người nhà đưa bà Bảy đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Nghe tin vợ chết, ông Châu về nhà, dùng dao đâm xuyên ngực tự sát. (Xem chi tiết)

Hãng tin Yonhap hôm nay, 6/3, dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc – Kim Eui-kyeom cho biết, phái đoàn Seoul đã gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và tham gia tiệc chiêu đãi tại trụ sở đảng Lao động ở Bình Nhưỡng vào tối 5/3. Cuộc gặp và tiệc chiêu đãi bắt đầu lúc 18h, kéo dài hơn 2 tiếng. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên các quan chức Hàn Quốc đặt chân đến trụ sở đảng Lao động Triều Tiên. Theo giới truyền thông Triều Tiên, các quan chức hai miền bán đảo đã thảo luận nhiều vấn đề trong cuộc gặp, bao gồm việc tổ chức hội nghị thượng định, và đạt được một thoả thuận “thoả đáng”. Chi tiết thoả thuận nói trên không được tiết lộ. (Xem chi tiết)

Ngày 5/3, trang mạng 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã công bố các hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy hoạt động xung quanh lò phản ứng 5 MWe tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng có thể đã nối lại việc sản xuất plutoni để phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân. (Xem chi tiết)


Đã có ít nhất 5 công nhân thiệt mạng và 55 người khác bị thương trong vụ sập một công trình xây dựng 4 tầng tại thành phố Cebu, miền Trung Philippines, xảy ra rạng sáng nay 6/3. Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Philippines, số người thiệt mạng có thể còn tăng khi nhiều người bị thương rất nặng. Công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương do còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Số liệu ban đầu cho biết vào thời điểm xảy ra thảm họa, trong tòa nhà này có ít nhất 153 người ngủ qua đêm. 
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.