Bản tin 14H: Ly khai tố Ukraine sát hại thủ lĩnh

Thủ lĩnh quân sự lực lượng đòi độc lập ở miền Đông UkraineArseny Pavlov. (Nguồn: alchetron.com)
Thủ lĩnh quân sự lực lượng đòi độc lập ở miền Đông UkraineArseny Pavlov. (Nguồn: alchetron.com)
TPO - Ngày 16/10, giới chức thuộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã cáo buộc chính quyền Ukraine "tuyên chiến" sau khi sát hại ông Arseny Pavlov, một thủ lĩnh quân sự của lực lượng này.

Đợt mưa lũ ở miền Trung đã làm 25 người chết, 4 người mất tích và 18 người bị thương, hơn 121.000 nhà bị ngập (hiện còn 120.701 nhà đang ngập). Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết trong số 25 người chết, Quảng Bình có 18 người, Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 3 người, Huế 2 người. Quảng Bình còn 3 người mất tích, Hà Tĩnh còn 1 người mất tích.


Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học do nước lũ chưa rút và các hồ đập xả tràn. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Sở đã chỉ đạo và nhắc nhở các phòng giáo dục, các nhà trường nắm bắt tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho các em. Các nhà trường chủ động thời gian để kịp thời có kế hoạch dạy bù ngay khi nước rút.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão số 7 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, đợt triều cường lớn nhất năm ở Sài Gòn tiếp tục dâng cao ở hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai khiến nhiều tuyến đường ngập vào thời điểm sáng sớm và chiều tối. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt đỉnh vào khoảng ngày 17 và 18/10. Sáng nay 17/10, các tuyến đường dự báo ngập sâu như Huỳnh Tấn Phát, Lương Định Của, Bình Quới, Thanh Đa chỉ ngập nhẹ. Trước đó, tối 16/10, khu dân cư phường Thạnh Xuân, quận 12 bị vỡ bờ bao ngăn triều khiến hàng trăm hộ dân bị nước tràn vào nhà.


Liên quan đến thông tin chiều 16/10, một công nhân đang thi công ga Văn Quán thuộc tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông ngã từ trên cao xuống, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã chính thức xác nhận sự việc trên và cho biết sáng 17/10, tình hình sức khỏe của nạn nhân cơ bản hồi phục, đã tỉnh táo trở lại và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải), công nhân bị rơi tên là Lê Văn Linh, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm việc thi công hạng mục đường ray tại dự án này.


Ngày 16/10, giới chức thuộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã cáo buộc chính quyền Ukraine "tuyên chiến" sau khi sát hại ông Arseny Pavlov, một thủ lĩnh quân sự của lực lượng này. Ông Pavlov, có biệt danh "Motorola," là người đứng đầu tiểu đoàn "Sparta" và là một trong những chỉ huy cao nhất của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Ông này đã thiệt mạng sau khi một quả bom phát nổ trong thang máy một tòa nhà.


Người phát ngôn của tỷ phú Peter Thiel ngày 16/10 cho biết nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ này sẽ tài trợ 1,25 triệu USD cho chiến dịch tranh cử đang bước vào giai đoạn cuối của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Việc tài trợ sẽ được tiến hành thông qua ủy ban hoạt động chính trị và chuyển tiền trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Với quyết định này, tỷ phú Thiel trở thành nhà tài trợ nổi bật của ông Trump trong giới công nghệ tại thung lũng Silicon.


Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này có thể đẩy nhanh khoản chi trị giá 1 tỷ USD đã được lên kế hoạch để nâng cấp việc phòng thủ tên lửa đạn đạo. Khoản kinh phí hiện nằm trong ngân sách yêu cầu của năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2017, bao gồm các khoản kinh phí để đánh giá lớp phòng thủ tên lửa mới - hoặc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), hoặc Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền Aegis Ashore.


Quân đội Hàn Quốc ngày 17/10 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-koo và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter sẽ thảo luận các biện pháp nhằm đối phó hiệu quả hơn các mối đe dọa gia tăng từ phía Triều Tiên tại một cuộc gặp song phương ở Washington trong tuần này. Bộ trưởng Han Min-koo ngày 18/10 sẽ rời Hàn Quốc để tới Mỹ và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Carter, tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) dự kiến diễn ra vào ngày 19/10 (theo giờ Washington). Dự kiến, ông Han Min-koo sẽ tập trung thảo luận về việc gia tăng biện pháp răn đe mà Mỹ cam kết với các đồng minh chủ chốt của nước này ở châu Á.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.