Bản tin 14H: Ly khai Ukraine cáo buộc bị quân chính phủ tấn công

Bản tin 14H: Ly khai Ukraine cáo buộc bị quân chính phủ tấn công
TPO - Nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ngày 10/4 khẳng định, các lực lượng vũ trang Ukraine đã có những đợt bắn phá lớn vào vị trí của lực lượng tự vệ địa phương, giữa lúc các bên đang thực thi một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2.

Sáng 10/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chia sẻ câu chuyện trên truyền hình nói về cuộc sống khó khăn của một bác sỹ. Người bác sỹ này vừa đi học, vừa làm. Sau đó, bác sĩ dồn hết tâm huyết với công việc khám chữa bệnh nhưng cuộc sống khó khăn vì lương thấp. Phó Thủ tướng cho biết, người ta liêm khiết, minh bạch, không nhận phong bì, nhưng tiền lương thấp quá nên cuộc sống rất khổ. Chúng ta cần đổi mới để nâng cao thu nhập chính đáng cho họ. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), trong quý 1 năm 2015, tai nạn giao thông đường sắt có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp. Đáng báo động là những vụ ôtô đâm vào đoàn tàu tại đường ngang cho thấy lái xe ôtô bất chấp mọi quy định khi tham gia lưu thông trên đường. Cả nước xảy ra 116 vụ tai nạn (tăng 30 vụ); số người chết tăng 14 người; số người bị thương tăng 10 người so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt đã có 47 vụ ôtô đâm vào đoàn tàu, trong đó 14 vụ có người chết và bị thương.


Sau tiếng nổ lớn tại khu xưởng, người dân phát hiện một công nhân bị thương nằm trên mái xưởng sản xuất bê tông. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h hôm nay (10/4), tại một khu xưởng nằm trong ngõ 1141 đường Giải Phóng (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, khu xưởng rộng khoảng 300m2 đang được sửa chữa phần mái. (Xem chi tiết)


Chương trình mua dưa hỗ trợ nông dân miền Trung vừa được Công đoàn Bộ Công Thương và Cục Xuất nhập khẩu tổ chức ngày 9/4 ngay tại cơ quan Bộ. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, những ngày qua, cơ quan này đã liên hệ với Sở Công Thương một số tỉnh nhằm giải tỏa ùn tắc ở cửa khẩu thông qua việc tìm đầu mối tiêu thụ dưa ở thị trường Hà Nội. Trước mắt, đơn vị đã tổ chức phát động cán bộ công chức khối cơ quan Bộ mua ủng hộ 14 tấn dưa hấu. (Xem chi tiết)


Ngày 9/4, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái quyết định không khởi tố hình sự vụ tai nạn giao thông khiến 3 em học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Thị Sáu tử vong tại phường Cầu Thia, TX Nghĩa Lộ vào tối 6/4. Theo ông Chiêu, việc không khởi tố vụ án là do các nạn nhân tự gây ra tai nạn đều đã tử vong. Kết quả test máu nhanh cho kết quả thi thể 2 cháu có cồn. Theo hình ảnh camera của người dân ở gần đó ghi lại thì không có ai đuổi theo xe máy của các nạn nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 10/4, Bộ quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng khẳng định, các lực lượng vũ trang Ukraine đã có những đợt bắn phá lớn vào vị trí của lực lượng tự vệ địa phương, giữa lúc các bên đang thực thi một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2. Theo đó, các vị trí của lực lượng tự vệ Donetsk tại khu vực Spartak đã trúng đạn pháo bắn đi từ thành phố Avdeyevka do binh sỹ Ukraine kiểm soát.  Các xe tăng đang bắn phá Spartak từ hướng Avdeyevka. Đây là những hành động khiêu khích của lực lượng vũ trang Ukraine.


Kênh truyền hình Press TV ngày 9/4 dẫn lời ông Sheikh Naim al-Gaoud, lãnh đạo bộ tộc Albu Nimr ở  Iraq cho biết, Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết 300 người tại tỉnh al- Anbar, miền tây Iraq. Theo ông al-Gaoud, những người bị IS hành quyết, là dân thường và binh lính Iraq. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) nên tập trung vào việc thực thi các thỏa thuận liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine từng đạt được trước đó, chứ không nên kiến tạo thêm các thỏa thuận mới. Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Bỉ Didier Reynders, ông Lavrov nói: “Nhiệm vụ chính của cả EU lẫn toàn bộ thể chế của châu Âu, là cần thực thi một cách toàn diện các thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2, chứ đừng làm chệch hướng chú ý bằng những sáng kiến mới.” Ông Lavrov nhấn mạnh, tiến trình hòa bình ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, sẽ không bao giờ đi đến hồi kết nếu những động thái mới liên tục được đưa ra.


Ngày 10/4, lực lượng không quân của Hàn Quốc và Mỹ đã mở màn cuộc tập trận chung thường kỳ quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của liên quân. Trong một thông cáo, Không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận mang tên "Max Thunder," được tổ chức 2 lần/năm và năm nay sẽ kéo dài đến ngày 24/4 với sự góp mặt của khoảng 100 máy bay và 1.400 binh sỹ của cả hai bên.


Đã có ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 17 người khác mất tích ngày 9/4 khi chiếc thuyền chở những người này đắm tại bờ biển phía Bắc của Haiti. Người đứng đầu Cơ quan Dân phòng Haiti, bà Marie Alta Jean-Baptiste, cho biết thuyền chở 50 người này đã gặp nạn khi đang trên hành trình đến đảo Providenciales, gần với quần đảo Turks & Caicos (Anh). Sau khi khởi hành, phương tiện này đã định quay lại đất liền do gặp thời tiết xấu, tuy nhiên đã bị chìm ngay sau đó.

MỚI - NÓNG