Bản tin 14H: Mất tích bí ẩn, vợ doanh nhân nghi bị bắt cóc tống tiền

Chị P nghi bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng.
Chị P nghi bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng.
TPO - Công an đang điều tra vụ vợ của một doanh nhân bị mất tích hơn 20 ngày, nghi bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng.

Vợ doanh nhân mất tích hơn 20 ngày nghi bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, đêm 17/5, 3 người dân phát hiện 1 phụ nữ bị trói tay chân, người nhiều thương tích, nằm bất động bên đường Tôn Đức Thắng, thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau khi vào cuộc, Công an Đồng Nai xác định, nạn nhân là chị N.T.P (SN 1988, ngụ xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), vợ của doanh nhân N.H.S (SN 1980, hiện là giám đốc công ty TNHH cơ khí H.S tại TP Đồng Hới). Anh S. khai, chị P. mất tích từ ngày 27/4, sau đó gia đình nhận được tin nhắn cho hay chị P. bị bắt cóc, yêu cầu đưa 10 tỷ đồng tiền chuộc. Anh S. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Nhưng sau đó, doanh nhân này lại nhận được tin báo tìm thấy vợ anh cách nhà 1.200km.


Người phụ nữ nguy kịch vì đâm phải chó chạy qua đường. Khoảng 6h10 phút sáng nay 30/5, tại Quốc lộ 16, đoạn qua địa phận khối 2, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong (Nghệ An), 2 người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 37 F1 - 143.29 tông phải một con có bất ngờ chạy qua đường. Cú va chạm khiến, người phụ nữ mất lái ngã dập đầu xuống đường, người ngồi sau cũng bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)


Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ùn tắc giữa trưa nắng. Giữa 11 giờ trưa nay (30/5), nhiều tuyến phố tại khu vực trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài, thời tiết oi nóng khiến "nhiệt" trên phố càng tăng cao khi các phương tiện chen chúc nhau nhích từng mét một. Tuy giữa trưa nắng không phải là giờ cao điểm hằng ngày, xong rất nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm Thủ đô lại xảy ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Giáo dục muốn đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”. Ngày 30/5, trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Luật GDĐH năm 2012 còn một số bất cập như mức học phí chưa được tính theo cơ chế giá dịch vụ, chưa phù hợp với chi phí đào tạo thực tế của các nhóm ngành, các bậc đào tạo và chất lượng của từng cơ sở GDĐH. Bộ trưởng cho rằng, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật GDĐH là quan trọng và cấp thiết. Trên cơ sở đó, về quản lý tài chính, tài sản, luật sẽ sửa đổi để chuyển học phí của cơ sở GDĐH sang quy định về định giá dịch vụ đào tạo, phù hợp với luật Giá, luật Phí và lệ phí. (XEM CHI TIẾT)


Thông xe cây cầu 500 tỷ qua đảo Kim Cương trị giá 500 tỷ đồng ở Sài Gòn. Sáng 30/5, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ thông xe cầu qua đảo Kim Cương, quận 2 sau hơn 8 tháng thi công. Dự án vượt kế hoạch gần 2 tháng. Cầu dài gần 300 m, rộng 22 m với 4 làn xe, nằm ở đoạn cuối qua nhánh sông Giồng Ông Tố. Ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư), cho biết công trình tạo kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và vào trung tâm thành phố sẽ thuận lợi hơn, giảm áp lực giao thông cho đường Đồng Văn Cống. (XEM CHI TIẾT)


Malaysia bắt giữ 16 ngư dân và 3 tàu cá của Việt Nam. Theo thông báo của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA), 3 tàu cá cùng 16 ngư dân Việt Nam đã bị bắt giữ do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Malaysia ngày 28/5. Giám đốc MMEA bang Terrengganu, ông Rahim Ramli, cho biết các vụ bắt giữ diễn ra tại vùng biển cách Kuala Terengguna khoảng từ 27 đến 31 hải lý trong một chiến dịch có tên “Operasi Perkasa Timur dan Darul Iman”. Các ngư dân trong độ tuổi từ 19-58 đều không có giấy phép đánh cá tại vùng biển này.


Hành khách tháo chạy khỏi máy bay vì báo động bom. Vụ việc xảy ra 28/5 khi chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air chở 189 hành khách đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Supadio ở thành phố Pontianak, Tây Kalimantan tới thủ đô Jakarta, Indonesia. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông, sau đó được xác định là Frantinus Nirigi (26 tuổi), nói với tiếp viên hàng không về một quả bom trên máy bay. Một người sau khi nghe phong thanh câu chuyện đã phá vỡ cửa thoát hiểm, tạo đường thoát thân cho mình và nhiều hành khách khác. Tuy nhiên, báo động bom này chỉ là giả, và Nirigi cùng người phá cửa thoát hiểm sau đó bị bắt giữ. Vụ việc khiến ít nhất 10 hành khách bị thương.

MỚI - NÓNG