Bản tin 14H: Máy bay báo cháy vì hành khách hút thuốc trong toilet

Bản tin 14H: Máy bay báo cháy vì hành khách hút thuốc trong toilet
TPO - Chiều 1/5, chuyến bay VN239 của Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bất ngờ báo cháy do hành khách hút thuốc trong toilet. Cơ quan chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với nam hành khách này.

Sáng 2/5, tại Quân cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ở vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng Hải quân Việt Nam đã tổ chức duyệt đội ngũ và đội hình tàu, máy bay nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (7/5/1955 – 7/5/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND (lần thứ hai). Buổi lễ có sự xuất hiện của 2 tàu ngầm và 4 tàu chiến hiện đại nhất Việt Nam. (Xem chi tiết)


Lúc 22 giờ ngày 1/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng Phước Tâm, chuyên bán đồ gỗ trên đường Nguyễn Huệ, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hàng trăm chiến sĩ công an TP Mỹ Tho và Phòng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Tiền Giang tham gia chữa cháy. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng phía sau cửa hàng Phước Tâm đã bùng cháy dữ dội. Đến khoảng 1 giờ sáng 2-5 đám cháy mới được dập tắt. Hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà sau. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, lực lượng chức năng đã lắp đặt, đưa vào sử dụng các đèn, biển báo tín hiệu giao thông tại nút giao đường tránh Nam Hải Vân sau vụ tai nạn hôm 29/4, làm 6 người chết. Các biển báo giảm tốc độ đã được đặt tại 4 góc các con đường dẫn vào giao lộ. Trước đó hôm 29/4, tại giao lộ đường Bà Nà Suối Mơ - đường tránh Nam Hải Vân, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô 5 chỗ khiến 6 người chết và 1 người nguy kịch. (Xem chi tiết)


Tin từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất  (TP HCM) sáng nay 2/5 cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 nam hành khách có hành vi hút thuốc trên máy bay. Cụ thể, chuyến bay VN239 của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 1-5 bằng máy bay thân rộng Boeing777. Trong hành trình, hành khách Nguyễn Cảnh Dinh (SN 1987, quê Nam Định) đã vào trong toilet hút thuốc lá. Ngay lập tức, hệ thống báo cháy của máy bay đã báo động và tiếp viên đã bắt quả tang hành vi vi phạm của nam hành khách này.


Chiều 1/5, Ông Nguyễn Đình Thắng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa, ông Ngô Văn Linh vừa ký Quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phạm Công Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa vì để mất rừng với diện tích lớn. Thời gian đình chỉ công tác đối với ông Chiến là 4 tháng. Trong những năm qua, nhiều diện tích rừng tự nhiên do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Nghĩa) quản lý thuộc lâm phần xã Quảng Thành bị tàn phá nặng nề.


Chính phủ Nepal ngày 2/5 đã loại bỏ khả năng tìm thấy thêm nạn nhân sống sót trong các đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter hôm 25/4 ở nước này, đồng thời thông báo tổng số người thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 6.621 người. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Nepal trong hơn 80 năm qua. Số người bị thương trong thảm họa động đất này là 14.023 người.


Thông báo của Phát ngôn viên tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Moskva không phản đối ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào miền Đông Ukraine, nhưng điều này đòi hỏi sự chấp thuận của cả Kiev lẫn Donbass. Nga cho rằng Kiev đã không đúng khi khẳng định dường như Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass.


“Thất vọng” về nghĩa vụ của Moscow trong việc thực thi Hiệp định Minsk, Mỹ cho biết sẽ xem xét việc gia tăng áp lực đối với Nga xung quanh cuộc khủng hoảng ở phía Đông Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng nói thêm rằng, Washington nhận thấy “sự sẵn sàng” của Ukraine đối với nghĩa vụ thực thi Hiệp định Minsk, và rằng: “Mỹ và các đối tác châu Âu sẽ tích cực hỗ trợ Ukraine để giúp Kiev có thể đối đầu với lực lượng ly khai ở Donbass”. (Xem chi tiết)


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không đạt được đồng thuận với dự thảo tuyên bố do Nga soạn, theo đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức hoặc một các lệnh tạm ngừng không kích để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Yemen. Trong cuộc họp kín ngày 1/5, Nga đã nêu ý kiến trên đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến hành thương lượng chính trị.


Ngày 1/5, một trực thăng quân đội Mexico đã bị bắn tại bang Jalisco, miền tây nước này khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Mexico cho biết, một chiếc trực thăng của quân đội nước này đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị một băng đảng ma túy bắn. Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, trực thăng này phát hiện xe chở các tay súng trên con đường giữa thị trấn Casimiro Castillo và Villa Purificacion. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.