Bản tin 14H: Máy bay chở phái đoàn Syria bị phiến quân tấn công

Các nhóm phiến quân ở Syria sở hữu nhiều tên lửa hiện đại. Ảnh: Business Insider.
Các nhóm phiến quân ở Syria sở hữu nhiều tên lửa hiện đại. Ảnh: Business Insider.
TPO - Một quả tên lửa của phiến quân rơi gần máy bay chở phái đoàn Syria vừa hạ cánh sau khi trở về từ hội nghị hòa bình ở Sochi.
Lần đầu tiên một trường hợp khách bị cấm bay nhưng lọt qua cửa kiểm soát của hãng hàng không, nhân viên an ninh sân bay và công an cửa khẩu bay sang Nga. Theo Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương, vị khách trên là Bà P.T.T. (36 tuổi, Hải Dương) bị cấm bay 6 tháng từ ngày 16/9/2017 đến 15/3/2018 nhưng ngày 3/1 vừa qua, hành khách này đã lọt qua nhiều khâu giám sát để bay từ Hà Nội đến Matxcơva (Nga) trên chuyến bay của hãng Aeroflot. Cảng vụ đã tiến hành xử lý trách nhiệm các bên. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai (2/2) không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7/2. (Xem chi tiết)


UBND TP Hà Nội vừa chốt kế hoạch bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 với 31 trận địa, trải đều ở các quận, huyện, trong đó có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao, 22 trận địa tầm thấp. So với các đợt bắn pháo hoa đêm giao thừa những năm trước đây, năm nay Hà Nội tăng 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đó là hồ Hoàng Cầu, Thành cổ Sơn Tây, hồ Ngọc Khánh và Long Biên. (Xem chi tiết)


Sáng 1/2, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Kiên Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số vấn đề chính được báo chí phản ánh liên quan đến việc Công an thị trấn Dương, huyện Phú Quốc tiến hành công khai hóa các đối tượng mua bán dâm trên lề đường gây bức xúc dư luận xã hội. Theo đó, Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu xác minh báo cáo toàn bộ vụ việc trong vòng 10 ngày tới. Ngay sau khi có kết quả xác minh, Công an thị trấn Dương Đông sẽ tổ chức xin lỗi những người bị bêu xấu trên lề đường và phải chịu xử lý về mặt trách nhiệm theo đúng mức độ vi phạm. (Xem chi tiết)

Bị cảnh sát bao vây khi đang vận chuyển 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá bằng xe máy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã dùng dao chống trả hòng tẩu thoát nhưng bất thành.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng. (Xem chi tiết)

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 3h ngày 1/2, công an TP. Cần Thơ tiến hành kiểm tra và phát hiện 16 đối tượng nam - nữ  độ tuổi từ 17 đến 35 đang sử dụng ma tuý tại quán karaoke trên đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Sau khi đưa về Công an phường An Phú làm việc, qua thử nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Các tay súng phiến quân ngày 31/1 bắn nhiều tên lửa vào sân bay quốc tế Damascus, ngay sau khi máy bay chở phái đoàn Syria trở về từ hội nghị Đối thoại quốc gia Syria ở Sochi, Nga hạ cánh, theo Far News. Truyền thông địa phương cho biết một quả tên lửa đã rơi gần đường băng và chỉ cách chiếc máy bay vừa hạ cánh trước đó 10 phút khoảng 50 mét. Tuy nhiên, cuộc tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào. Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria với sự tham gia của ba quốc gia bảo trợ là Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng hơn 1.600 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, sắc tộc ở Syria diễn ra trong hai ngày cuối tháng 1 ở Sochi, nhằm thành lập ra một Ủy ban Hiến pháp có nhiệm vụ soạn thảo bản hiến pháp mới theo nguyện vọng của tất cả người dân Syria.


Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy vào lúc 23h42 ngày 31/1 tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở thành phố Sapporo, đảo Hokkaido (Nhật Bản). Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 1/2, lệnh cấm hút thuốc của Thái Lan chính thức có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các bãi biển trong nước. Theo đó, người vi phạm sẽ đối mặt với án tù một năm, hoặc phải nộp phạt tối đa 100.000 baht (gần 70 triệu đồng), hoặc cả hai. Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của chính phủ Thái Lan trong công cuộc chấm dứt tình trạng ô nhiễm và làm hỏng các bãi biển Thái Lan do các điếu thuốc bỏ đi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG