Bản tin 14H: Máy bay Mi171 rơi không phải do phá hoại

Bản tin 14H: Máy bay Mi171 rơi không phải do phá hoại
TPO - Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, sự cố kỹ thuật là nguyên nhân chính khiến máy bay rơi làm 16 chiến sĩ tử nạn, không phải là phá hoại từ bên ngoài.

Vụ máy bay Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn 916 rơi tại Thạch Thất, Hà Nội sáng nay khiến 16 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 5 người bị thương. Thông tin chính thức cho hay, máy bay Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lúc 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 46 phút thì mất liên lạc. Vị trí máy bay rơi cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km. (Xem chi tiết)


Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, sự cố kỹ thuật là nguyên nhân chính khiến máy bay rơi làm 16 chiến sĩ tử nạn, không phải là phá hoại từ bên ngoài. Chiếc máy bay trực thăng bị rơi là Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không không quân.


Khoảng 3h sáng nay (7/7), chiếc xe container đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Ninh Bình – Hà Nam khi đến đầu cầu Đoan Vĩ thuộc địa bàn huyện Gia Viễn – Ninh Bình bất ngờ chồm lên dải phân cách rồi lật nhào ra chắn hết một bên đường khiến giao thông ách tắc. (Xem chi tiết)


Ngay sau việc ngang ngược công bố bản đồ khổ dọc “nuốt trọn” Biển Đông, đưa toàn bộ Biển Đông vào khu vực cảnh báo bão, mới đây, Bắc Kinh lại tuyên bố hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở  quần đảo Hoàng Sa, đưa phao tiêu phát sáng ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa phục vụ công tác tuần tra hàng hải, phối hợp với công ty dầu khí nước ngoài ký hợp đồng phân chia sản phẩm ở Biển Đông.


Trong cuộc phỏng vấn với RT Học giả Conn Hallian, phụ trách chuyên mục Tiêu điểm Chính sách đối ngoại (Foreign Policy in Focus) nhận định rằng, khu vực biển Hoa Đông có hai cường quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đó, Nhật Bản là đồng minh quân sự của Mỹ. Nếu trong tình huống xung đột không loại trừ tình huống tấn công hạt nhân sẽ nổ ra. (Xem chi tiết)


Ngày 6/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách vấn đề Arab và châu Phi Hossein Amir - Abdollahian cho biết, Iran và Nga đã nhất trí cùng hỗ trợ Iraq chống khủng bố.

Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh "Al-Alam," ông Abdollahian nhấn mạnh Tehran và Moskva ủng hộ mạnh mẽ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời sẽ sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Iraq trong cuộc chiến nhằm bảo vệ sự thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.


Sự cố nguy hiểm xảy ra ở sân bay Barcelona, Tây Ban Nha hôm 5/7 theo giờ địa phương. Chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Utair, cất cánh từ Moscow, Nga phát hiện chiếc Airbus A340-300 xâm phạm đường băng nó chuẩn bị hạ cánh.

Phi công chiếc A340 của hãng hàng không Argentina Aerolineas không biết mình đang đưa máy bay đi vào đường hạ cánh của một chiếc phi cơ khác. Phát hiện nguy hiểm, phi công tăng tốc chiếc Boeing 767 để máy bay vọt lên. Do phi công máy bay Boeing 767 quan sát kịp thời nên không để xảy ra sự cố đáng tiếc.


Triều Tiên, ngày 7/7, kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt “sự thù địch và đối đầu”, trong bối cảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới trên biển giữa hai nước.

Chính phủ nước này cho biết đã đến lúc phải chấm dứt “sự thù địch và đối đầu”, kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ các cuộc tập trận thường niên với Mỹ.

Ngày 30/6, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên chủ động đề xuất với Hàn Quốc ngừng các hoạt động quân sự thù địch bắt đầu từ ngày 4/7.


Quân đội Trung Quốc đưa ra trưng bày một mô hình lớn của tàu ngầm hạt nhân tấn công, một dấu hiệu cho thấy nước này đang đầu tư mạnh vào tàu ngầm thế hệ mới có trang bị tên lửa đạn đạo.

Các hình ảnh mô hình tàu được công bố lần đầu vào tháng 4 trong một hội nghị của Hải quân Trung Quốc. Theo nhà phân tích quân sự kỳ cựu, mô hình trên nhằm mục đích truyền cảm hứng cho học viên nhưng nó còn có thể báo hiệu việc Hải quân Trung Quốc tăng cường đầu tư vào nhân lực, chuẩn bị cho các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

MỚI - NÓNG