Bản tin 14H: Máy bay Mỹ không kích làm 30 lính Iraq thiệt mạng

Máy bay chiến đấu Mỹ. Nguồn: U.s. Navy.
Máy bay chiến đấu Mỹ. Nguồn: U.s. Navy.
TPO - Ngày 18/12, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn tuyên bố của người đứng đầu đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, ông Hakim al Zamlyu, cho biết cuộc không kích của máy bay Mỹ ở tỉnh Fallujah, Iraq, đã làm ít nhất 30 binh sỹ quân đội Iraq thiệt mạng. 

Do thời tiết rét đậm, rét hại, trong 2 ngày 17 và 18/12, tại tỉnh miền núi Lai Châu đã có hơn 4.300 học sinh mầm non và tiểu học phải nghỉ học. Các địa phương có học sinh phải nghỉ học nhiều, chủ yếu ở các xã vùng cao của huyện biên giới Sìn Hồ, Mường Tè và huyện Tam Đường. Theo Sở GD&ĐT Lai Châu, Bộ GD&ĐT quy định, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học; còn dưới 7 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ và dưới 5 độ, học sinh bậc trung học phổ thông nghỉ học. 


Khoảng 8g ngày 19/12 tại giao lộ giữa quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc xã An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 chị em gái chết thảm. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Tuyết Trâm (26 tuổi) và Nguyễn Vũ Bảo Nhi (18 tuổi), ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, Trâm chạy xe gắn máy chở theo Nhi trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai - Vũng Tàu. Khi chạy đến đoạn giao lộ trên, Trâm cho xe rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp thì va chạm với một xe tải chạy cùng chiều từ phía sau. Cú va chạm khiến hai chị em Trâm chết tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.


Lưu thông với tốc độ cao, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào dải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h15 phút hôm nay (19/12). Vào thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 35 tuổi cầm lái chiếc ôtô Camry 3.5Q mang biển số 51F – 028.24 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ quận 1 đi quận 2, TPHCM. Khi còn cách hầm Thủ Thiêm khoảng 200m, chiếc xe này bất ngờ mất lái tông mạnh vào dải phân cách và trụ đèn chiếu sáng. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát, thủng két nước. Tài xế bị thương nặng, kêu cứu thất thanh bên trong ôtô. (Xem chi tiết)


Đêm 18/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) phối hợp cùng cảnh sát hình sự, ma túy (Công an TP HCM) ập vào kiểm tra nhà hàng số 166 Nguyễn Bửu (phường 2, quận 5). Thấy lực lượng chức năng, hàng chục tiếp viên ăn mặc hở hang chạy tán loạn lên các tầng trên lẩn tránh. Tại 2 phòng karaoke, cảnh sát phát hiện nhiều tiếp viên trẻ đẹp ăn mặc "mát mẻ" đang ngả ngốn, mơn trớn khách ăn nhậu, hát hò. Trên lầu, hàng chục cô gái tuổi đôi mươi khác ngồi túm tụm ở một khu vực, kéo áo che phần nhạy cảm. (Xem chi tiết)


Ngày 18/12, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn tuyên bố của người đứng đầu đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, ông Hakim al Zamlyu, cho biết cuộc không kích của máy bay Mỹ ở tỉnh Fallujah, Iraq, đã làm ít nhất 30 binh sỹ quân đội Iraq thiệt mạng. Ông Al-Zamlyu nêu rõ: "30 binh sỹ thuộc Lữ đoàn 55 của quân đội Iraq đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau cuộc không kích của máy bay Mỹ ở thành phố En Naimiyya, tỉnh Fallujah". Ông Al-Zamlyu cũng cho hay đã yêu cầu Thủ tướng Iraq “thực hiện ngay cuộc điều tra về vụ tấn công Lữ đoàn 55, đơn vị trước đó đã đạt những thành tựu đáng kể trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực trên”.

Truyền thông Nga ngày 18/12 dẫn lời lãnh đạo Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin Igor Vilnit cho hay, cơ quan này đang bắt tay hợp tác với các học viện thuộc Hải quân Nga trong việc thiết kế một loạt tàu ngầm thế hệ thứ 5.  “Cục chế thiết kế của chúng tôi đang tiến hành thiết kế thế hệ tàu ngầm tiếp theo. Chúng tôi đang phối hợp với các học viện thuộc Hải quân Nga. Tùy theo chu kỳ chế tạo và hoạt động của tàu ngầm mà các khâu thiết kế đã được lên kế hoạch trước đó và hiện đang trong quá trình thực thi”, ông Vilnit nói. (Xem chi tiết)

Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Rogozin cho biết, Iran sẽ rút đơn kiện công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, sau khi Tehran nhận được hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên từ Moskva.
Ông Rogozin khẳng định hiện vụ kiện vẫn đang tiếp tục, song Iran sẽ rút đơn kiện sau khi Nga cung cấp lô hàng tên lửa đầu tiên. Phó Thủ tướng Nga nói thêm rằng việc này sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Ngày 18/12, tờ "Nhật báo phố Wall" dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc cho biết, khi đang thực hiện nhiệm vụ, một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay nhầm vào khu vực 2 hải lý xung quanh một hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Theo báo này, một trong số hai máy bay thực hiện nhiệm vụ đã bay gần hơn so với dự kiến tại khu vực xung quanh bãi đá Châu Viên ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. "Nhật báo phố Wall" cũng cho biết, hiện Lầu Năm Góc đang điều tra lý do tại sao máy bay B-52 trên lại bay gần bãi đá trên đến như vậy.


Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo vào lúc 2 giờ 10 GMT ngày 19/12 (9 giờ 10 sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển vùng biển phía Đông Bắc Vanuatu ở Thái Bình Dương. Cảnh báo sóng thần không được đưa ra sau trận động đất. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km và cách thị trấn Isangel của Vanuatu 128 km về phía Bắc.

MỚI - NÓNG