Bản tin 14H: Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã hoạt động tại Triều Tiên

Máy bay ném bom chiến lược B-1B (phải) của không quân Mỹ. (Nguồn: Reuters)
Máy bay ném bom chiến lược B-1B (phải) của không quân Mỹ. (Nguồn: Reuters)
TPO - Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương ngày 2/5 xác nhận 2 máy bay ném bom chiến lược loại B-1B của họ đã thực hiện các chuyến bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên một ngày trước đó.

Lúc 23h40 ngày 1/5, Tổ công tác thuộc Đội TTKS GT 1-18, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh trong khi tuần tra kiểm soát tại km 2+ 400 QL10 P. Phương Nam, TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện xe ô tô khách của nhà xe Đức Lộc, BKS 14B 013.16, chạy tuyến Nam Định - Móng Cái do lái xe Trần Văn Quân (SN1983) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tiến hành kiểm tra, kết quả, phát hiện trên xe chở quá số người quy định 70/40 người lớn cự ly tuyến trên 300km. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 39.000.000 đ và tước quyền sử dụng GPLX 1-3 tháng đối với tài xế chiếc xe vi phạm. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 6h sáng nay (2/5), xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, BKS 15B-01887, chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái, trên xe chở 6 khách đang lưu thông trên đường nội thị TP.Cẩm Phả, khi đến khu vực vườn hoa chéo, thuộc phường Cẩm Đông, trên địa bàn TP. Cẩm Phả, (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái tông thẳng vào cột điện bên đường. Sau cú đâm va, chiếc xe Ford Transit bị hư hỏng nặng phần đầu, hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn. Sự việc cũng khiến nhiều nhà dân gần đó bị mất điện.


Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (Thanh Bình, Đồng Tháp) cho biết, lúc 5h sáng nay (2/5) trên sông Tiền đoạn thuộc ấp Bình Hòa tiếp tục lở sâu vào trong 6 mét, dài 40 m làm đổ sụp một bụi tre xuống sông và vài cây trồng. Trước đó, vào các ngày 3 – 4 và 7/4 tại khu vực này đã xảy ra sạt lở đoạn dài 250 m, sâu vào trong 25 m. (Xem chi tiết)


Rất nhiều du khách về Sầm Sơn (Thanh Hóa) dịp lễ 30-4 và 1-5 tỏa ra bức xúc khi nhiều cống nước thải đen ngòm, hôi thối chảy thẳng ra bãi tắm. Theo ghi nhận vào chiều ngày 1/5, tại khu vực bãi A (phường Trường Sơn), sát đền Độc Cước, một cống nước thải đen lộ thiên chảy ra biển. Tại đây nguồn nước được chặn lại bởi một bức tường xây khiến mùi thối bốc lên nồng nặc, bên trong vỏ dừa, túi bóng… được vứt bừa bãi trông mất mỹ quan, phản cảm. Còn tại phường Trung Sơn, có tới 2 cống nước thải đổ thẳng ra bãi tắm C...(Xem chi tiết)


Ngày 1/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong ngày 2/5. Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga lên án các vụ không kích của Mỹ nhằm vào Syria hồi tháng trước.


Ngày 1/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ký sắc lệnh sa thải hàng loạt tướng lĩnh đang công tác tại Bộ Tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Cơ quan Thực thi hình phạt liên bang Nga (FSIN). Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin được đăng trên trang mạng pháp lý chính thức của Nga, Trung tướng Vladimir Artamonov bị cách chức Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp và Thiếu tướng Sergei Vorontsov mất chức Phó Giám đốc Trung tâm quản lý các tình huống khẩn cấp thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin còn cách chức một số lãnh đạo thuộc Cục khu vực thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và FSIN. 


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương ngày 2/5 xác nhận 2 máy bay ném bom chiến lược loại B-1B của họ đã thực hiện các chuyến bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên một ngày trước đó. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên trước đó cùng ngày đã lên tiếng phê phán động thái này của phía Mỹ. 


Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai ở Hàn Quốc và đã sẵn sàng bắn hạ tất cả tên lửa đe dọa Mỹ và đồng minh. Hãng Sputnik ngày 2/5 dẫn lời đại diện quân đội Mỹ ở Hàn Quốc Rob Manning cho biết thông tin trên. (Xem chi tiết)


Một đối tượng cầm dao bài lớn đã tấn công nhiều sinh viên tại khuôn viên trường Đại học Texas, thành phố Austin của Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra lúc 13h30 ngày 1/5 theo giờ địa phương (tức rạng sáng 2/5 theo giờ Việt Nam). Cảnh sát cho biết đã bắt giữ đối tượng, được xác định là Kendrex White , 21 tuổi, một sinh viên của trường. Hiện đối tượng đang bị thẩm vấn và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. 


Hãng hàng không Malaysia (MAS) đã đạt được thỏa thuận đền bù với một gia đình người Australia có 4 thành viên bị thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine ba năm trước đây. Những người được đền bù là Anthony Maslin và Marite Norris đến từ thành phố Perth của Australia. Họ đã bị mất 3 người con tuổi từ 8 - 12 cùng người cha của Marite đi cùng các cháu trên chuyến bay nói trên. Đây là gia đình Australia đầu tiên đạt được thỏa thuận giải quyết với MAS.

MỚI - NÓNG