Bản tin 14H: Máy bay Singapore suýt rơi khi cứu trợ Nepal

Máy bay của Không quân Singapore. (Ảnh minh họa)
Máy bay của Không quân Singapore. (Ảnh minh họa)
TPO - Một máy bay của Không quân Singapore đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế của Ấn Độ vào đầu giờ chiều 5/5 khi đang trong hành trình chuyển hàng cứu trợ cho Nepal.

Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 4 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.709 lao động, đạt 37,58% kế hoạch năm 2015 và bằng 103,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 4, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 9.943 lao động. Trong đó, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) vẫn dẫn đầu về tiếp nhận số lượng lao động Việt Nam với 6.631 lao động, tiếp đến là Nhật Bản (2.059), Malaysia (556), Saudi Arabia (350), Hàn Quốc (187)...


Kể từ khi được tích nước, hồ thủy điện Tuyên Quang được ví như “Hạ Long trên cạn” rộng hơn 8.000ha mặt nước, với 99 ngọn núi hùng vĩ có hình dáng độc đáo khác nhau. Nơi đây có nhiều thủy sản quý hiếm như cá lăng, chiên, dầm xanh và anh vũ. Thế nhưng, sau nhiều năm bị người dân dùng vó đèn đánh bắt, khai thác bừa bãi theo kiểu tận diệt, nguồn thủy sản dồi dào trên nay đang dần cạn kiệt.


Lúc 8h ngày 6/5, tại cửa hàng chuyên kinh doanh, sửa chữa hàng điện lạnh thuộc khu phố 4, đường Cách mạng Tháng 8, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cả khu phố rúng động sau tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng. Tại hiện trường, mọi người phát hiện một nạn nhân tử vong, xung quanh có nhiều mảnh vỡ của bình gas máy lạnh. Có 2 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ sáng 3/5, tại khu vực ngoài khơi cảng Hongwon, thuộc quận Seochoeon, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 200km về phía Tây Nam đã xảy ra vụ tai nạn khiến một thuyền viên Việt Nam tử nạn. Tàu Hyeongje Ho, trọng tải 24 tấn, chuyên đánh cá cơm, khi đang trên đường trở về cảng Hongwon đã bị đâm vào núi do bị sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn. Trong khi đang thao tác lắp dây cáp thì anh Thuận đã bị tời cuốn và gặp nạn, vết thương quá nặng nên anh Thuận tử vong ngay sau đó.


Rạng sáng 6/5, một vụ sạt lở taluy tại khu Suối Cát Xuân An, P.3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) làm một phần ngôi nhà phía dưới bị hư hỏng nặng. Hai vợ chồng sống dưới taluy thoát chết trong gang tấc. Tại hiện trường, đoạn taluy dài khoảng 15m, cao 8m sụp xuống đè bẹp một phần đuôi ngôi nhà phía dưới làm nứt nhiều vị trí, có nơi đường kính vết nứt rộng tới 20cm. Lượng đất đá sụp phía dưới ước chừng 5m3. Ngoài ra, trên bề mặt taluy còn xuất hiện nhiều vết nứt 20-40cm, có dấu hiệu tiếp tục sập.


EU sẽ thực hiện hiệp định thương mại tự do với Ukraine trong năm tới bất chấp áp lực từ phía Nga. Bên cạnh việc hỗ trợ về tiền bạc, liên minh này tỏ ra nhẹ tay, phớt lờ việc vi phạm ngừng bắn ở vùng giao tranh Ukraine. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine - EU diễn ra hôm 27/4, Tổng thống Ukraine Poroshenko đặt thời hạn gia nhập EU trong 5 năm tới, đồng thời khẳng định đây là mục tiêu chủ chốt để Kiev tiến hành cải cách và là mục tiêu chính trong “Chiến lược 2020”. (Xem chi tiết)


Trong một động thái được xem là bất thường, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine hôm qua, ngày 5/5, đã tiến hành buổi tổng duyệt lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II, tại trung tâm Donetsk. Ly khai miền Đông Ukraine tự tin điều khiển dòng xe tank chiến đấu T-72 lừng danh do Nga sản xuất cùng nhiều vũ khí khác. (Xem chi tiết)


Chính quyền Mỹ vừa thêm tên của 4 thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào danh sách những mục tiêu của chương trình treo thưởng kèm theo khoản tiền thưởng tổng cộng lên tới 20 triệu USD. Trong đó, 7 triệu USD là mức thưởng cho thông tin về Qaduli – thủ lĩnh cấp cao của IS, từng gia nhập al-Qaeda tại Iraq. 10 triệu USD là số tiền thưởng cho thông tin về Adnani – phát ngôn viên của IS và Batirashvili – chỉ huy lực lượng IS chiến đấu ở miền bắc Syria. (Xem chi tiết)


Một máy bay của Không quân Singapore đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose ở thành phố Kolkata của Ấn Độ vào đầu giờ chiều 5/5 khi đang trong hành trình từ Singapore tới Kathmandu để chuyển hàng cứu trợ cho Nepal. Cơ quan giám sát không lưu sân bay Netaji Subhas Chandra Bose nhận được tín hiệu cấp cứu từ máy bay trên với thông báo lỗi rò rỉ nhiên liệu nghiêm trọng. Rất may, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn khi nhiên liệu chỉ còn đủ bay trong 6 phút.


Ngày 6/5, các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào tuần tới để thảo luận cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, bắt nguồn từ những làn sóng liên tiếp gồm hàng nghìn người tị nạn tìm cách vượt Địa Trung Hải vào lục địa này. EU muốn Hội đồng Bảo an thông qua một kế hoạch có thể cho phép áp dụng biện pháp quân sự nhằm vào tàu thuyền của những đối tượng buôn người.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.