Bản tin 14H: Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cứu hành khách

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)
TPO - Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), chuyến bay từ TPHCM đi Pháp ngày 29/1 đã hạ cánh tạm thời tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách.

Sáng 3/2 (mùng 7 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Lễ hội Tịch điền - ngày hội xuống đồng, ở Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Tại đây, Chủ tịch nước lái máy cày hưởng ứng phong trào “công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Đây là năm thứ 9 Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được khôi phục, để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội diễn ra trong các ngày từ 1 đến 3/2 (tức các ngày 5, 6, 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017). (Xem chi tiết)


Sáng 3/2, đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930​-3/2/2017), Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 1 ​- Phiên họp Chính phủ đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động bình thường tại mọi miền Tổ quốc, tranh thủ điều kiện thuận lợi của thời tiết ngay tại Quý I này, không còn tinh thần “tháng Giêng là tháng ăn chơi".


Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pháp ngày 29/1 đã hạ cánh tạm thời tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách. Cụ thể, trong ngày 29/1, trên chuyến bay VN11 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Paris (Pháp), khởi hành lúc 23 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 28/01 đã hạ cánh tạm thời tại sân bay Kolkata (Ấn Độ) để đưa một hành khách quốc tịch Pháp gặp vấn đề về sức khỏe đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Trong thời gian tại sân bay, có 2 hành khách khác xuất hiện vấn đề sức khỏe đột xuất nên cũng đã yêu cầu bác sỹ tại sân bay kiểm tra tình trạng và cung cấp thuốc để đảm bảo sức khoẻ tiếp tục thực hiện chuyến bay đến Paris.


Vào lúc 8 giờ ngày 3/2 (tức mùng 7 Tết Đinh Dậu), tại ngã tư tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, xe đầu kéo sơmi rơmoóc lưu thông theo hướng Nam-Bắc khi đến ngã tư trên, lái xe (chưa rõ danh tính) đã cố bẻ lái để tránh đâm vào người điều khiển xe môtô băng qua đường. Tuy nhiên, do chạy quá nhanh, xe đầu kéo sơmi rơmoóc trên đã đâm thẳng vào quán càphê bên đường. Lúc này, ngoài quán có rất đông khách và xe môtô dựng trước quán. Vụ tai nạn đã khiến 1 người bị thương nặng, xe đầu kéo đổ đè bẹp nhiều xe môtô của người dân.


Khoảng 6h ngày 3/2, ôtô khách biển số Gia Lai do ông Thái Văn Lời (41 tuổi, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cầm lái lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Nam Bắc. Khi ôtô đến xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy phía sau. Lúc này trên ôtô có 7 người gồm 3 khách và 4 nhân viên nhà xe. Phát hiện ngọn lửa, tài xế phanh gấp và hô hoán mọi người thoát ra ngoài. Trung tá Trần Văn Thắng, đội trưởng đội CSGT số 2, Công an Quảng Nam cho biết, vụ cháy không gây thiệt về người, xe bị cháy rụi chỉ còn khung sắt. (Xem chi tiết)


Theo Công văn của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2017 gửi Bộ LĐ-TB&XH, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục. Số ngày nghỉ liên tục là 4 ngày, từ 6-9/4, ngày làm bù là thứ bảy ngày 1/4 hoặc 15/4. Cũng tại văn bản này, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH về phương án nghỉ vào dịp 30/4, 1/5 với 4 ngày từ 29/4 đến hết 2/5; dịp Quốc khánh 2/9 nghỉ 3 ngày từ 2-4/9.


Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2017 đến nay cả nước ghi nhận 07 trường hợp mắc mới virus Zika, trong tổng số 42 mẫu xét nghiệm. Các trường hợp mắc mới chủ yếu ở phía Nam. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường hợp, tại tỉnh Bình Dương có 2 trường hợp mắc bệnh. Trong năm 2016, cả nước ghi nhận 152 trường hợp mắc bệnh do virus Zika tại 9 tỉnh, thành phố  trong tổng số 4.299 mẫu xét nghiệm virus Zika, trong đó ghi nhận 01 trường hợp trẻ đầu nhỏ nhiều khả năng liên quan đến virus Zika.


Sáng nay (3/2), ông Nguyễn Đinh Tân - Chủ tịch UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Trạm trưởng y tế xã Quế Lộc tưới xăng lên người tự thiêu ở nhà vệ sinh của Trạm y tế xã. Khoảng 10h30 ngày 2/2, tại Trạm y tế xã Quế Lộc, bà Nguyễn Như L (54 tuổi, trú thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc; là Trạm trưởng Trạm y tế xã Quế Lộc) đã mua xăng về phòng làm việc và đem vào nhà vệ sinh của trạm y tế này rồi tưới lên người tự thiêu và tử vong sau đó.


Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm nay thừa nhận cuộc điện đàm "thẳng thắn" với ông Trump và Tổng thống Mỹ có cá tính khác biệt. Cuộc điện đàm nói về thỏa thuận được ông Turnbull và chính quyền cựu tổng thống Barack Obama ký cuối năm ngoái, trong đó yêu cầu Mỹ tiếp nhận khoảng 1.200 người tị nạn từ các trại ở đảo Manus của Papua New Guinea và đảo quốc Nauru phía nam Thái Bình Dương. Ông Trump công khai thể hiện cảm xúc về thỏa thuận này trên Twitter hôm 2/2. "Các bạn có tin được không? Chính quyền Obama đồng ý tiếp nhận hàng nghìn người nhập cư trái phép từ Australia. Vì sao? Tôi sẽ nghiên cứu thỏa thuận ngu ngốc này!".

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.