Bản tin 14H: Mẹ rủ con gái đi làm nhục tình địch

TPO - Malaysia bác tin đồn máy bay mất tích ở Malacca, Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích, cựu Thủ tướng Croatia bị kết án 9 năm tù vì tham ô, trò chơi Flappy Bird có thể được khôi phục... là những tin đáng chú ý chiều 12/3.

Malaysia bác tin đồn máy bay mất tích ở Malacca. Tư lệnh không quân Malaysia khẳng định, chưa bao giờ công bố dò tìm được tín hiệu MH370 ở eo biển Malacca. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và các nước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích. (Xem chi tiết)


Nhật Bản điều động 4 máy bay tham gia tìm kiếm máy bay mất tích. 2 chiếc máy bay vận tải C-130 của Lực lượng phòng vệ trên không và 2 máy bay tuần tra P-3C của lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tìm kiếm.


Vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 2 triệu đồng. Giá vàng tại Việt Nam đang ở mức hơn 36 triệu đồng , trong khi mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương với 34,08 triệu đồng, rẻ hơn giá trong nước khoảng 2 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo không để ngư dân bám biển phải vay nặng lãi, phải ưu đãi tối đa cho ngư dân bám biển thông qua những chính sách hỗ trợ cụ thể về vốn, bảo hiểm thuyền viên. (Xem chi tiết)


Cán bộ bị bắt cóc, cắt tóc lột đồ vì ghen tại Nghệ An. Chị Liên bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng chị Thanh, nên Thanh gọi thêm 3 người em dâu, 1 em gái và con gái mình đánh ghen. Các đối tượng không chế chị Liên, cắt tóc, lột quần áo, chà ớt lên người nạn nhân. (Xem chi tiết)


Nghi phạm sát hại là bạn thân của nam sinh bị bắt cóc. Nghi phạm Nguyễn Kim An bị bắt giữ ngày 11/2 là bạn thân của Lưu Vĩnh Đạt – nạn nhân vụ bắt cóc và sát hại. An khai đã khống chế Đạt, rồi nhắn tin tống tiền gia đình nạn nhân, sau đó ra tay sát hại người bạn học. (Xem chi tiết)


Nguyễn Hà Đông có thể khôi phục Flappy Bird. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo thế giới, Nguyễn Hà Đông tiết lộ có thể sẽ mang Flappy Bird quay trở lại 2 kho ứng dụng Google Play và App Store. Trước đó chính anh đã đóng trò chơi Flappy Bird vì lý do nó gây nghiện và ảnh hưởng tới cuộc sống nhiều người chơi. (Xem chi tiết)


Cựu Thủ tướng Croatia Ivo Sanader bị kết án 9 năm tù vì tham ô. Đây là vụ xét xử tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia mới trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Đảng Cộng động Dân chủ (HDZ) bị tòa tuyên phải bồi thường 29 triệu kuna (hơn 110 tỷ đồng) cho công quỹ. (Xem chi tiết)


Lộ đường dây dân Trung Quốc tuồn tiền ra nước ngoài. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc sử dụng thẻ ngân hàng hợp pháp để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài bằng cách thực hiện các giao dịch giả mạo. (Xem chi tiết)


Phim bom tấn Noah bị cộng đồng Hồi giáo tẩy chay. Phim xây dựng hình tượng Noah trong Kinh thánh, đối lập giáo lí đạo Hồi, do đó bị cấm chiếu tại Quatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và có thể là cả các quốc gia Trung Đông khác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG