Bản tin 14H: Miền Đông Ukraine bất ngờ yên tiếng súng

Binh sỹ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng ly khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk ngày 5/12. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Binh sỹ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng ly khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk ngày 5/12. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, báo cáo của Cơ quan Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc ngày 12/12 cho biết từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại miền Đông Ukraine (ngày 9/12), Liên hợp quốc chưa nhận được thông báo nào về thương vong trong dân thường và đây là thành công đáng chú ý.

Sáng 13/12, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng 2 bệnh viện lớn của Trung ương là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh mỗi bệnh viện.


Hiện nay, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái có đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua, đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ giải khát ở sát hành lang an toàn giao thông của đường cao tốc, tạo thành điểm dừng đỗ trái phép cho các phương tiện, gây mất mỹ quan hai bên đường và đặc biệt là gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi đang lưu thông. Khi chính quyền địa phương và phía nhà thầu đến vận động, người dân chỉ tháo dỡ tạm thời, khi đoàn kiểm tra đi qua, họ lại tiếp tục kinh doanh.


Lúc 0h15 sáng nay 13/12 tại trạm gác chắn đường sắt km 270 +575 (địa bàn xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An), xe taxi Mai Linh lao từ hướng quốc lộ 48 ra quốc lộ 1A đâm thẳng vào bục ngăn cách giữa hai tuyến quốc lộ làm đổ cột tín hiệu, rồi lật nghiêng bên đường sắt. 4 người trên xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu trong đêm. Vụ tai nạn khiến một tàu hàng phải lùi vào ga Yên Lý chờ đường, một loạt tàu Thống Nhất khác bị dồn lại, chậm giờ. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của bão số 5 và đợt không khí lạnh tăng cường với gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8 kèm theo mưa lớn, biển động nên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị cô lập với đất liền. Sáng 13/12, tại đầu bến Lý Sơn, hơn 100 hành khách đất liền ra thăm đảo cũng không thể xuống tàu trở vào đất liền vì biển động dữ dội. Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ kéo dài đến sau Giáng sinh, do đó tuyến giao thông nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ sẽ phải ngừng hoạt động trong nhiều ngày tới. (Xem chi tiết)


Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2014, ông Mai Đức Chung cho rằng, trong tình cảnh có nhiều nghi ngờ về sự trong sạch của tuyển Việt Nam, việc mời cơ quan chức năng điều tra là "hợp lý" và "khi vấn đề nghi ngờ tiêu cực được đưa ra thì chúng ta phải làm tới cùng". Ngay sau trận thua sốc của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết AFF Cup, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã lên tiếng nghi ngờ về những dấu hiệu “bất thường” của trận đấu. (Xem chi tiết)


Liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, báo cáo của Cơ quan Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc ngày 12/12 cho biết từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại miền Đông Ukraine (ngày 9/12), Liên hợp quốc chưa nhận được thông báo nào về thương vong trong dân thường và đây là thành công đáng chú ý. Tính đến ngày 7/12 tại miền Đông Ukraine có ít nhất 4.634 người thiệt mạng, 10.342 người bị thương, gần 1 triệu người phải đi lánh nạn do xung đột giữa lực lượng đòi độc lập và quân đội Ukraine.


Theo danh sách bầu chọn các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất 2014 do AFP vừa công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu bảng xếp hạng, theo sát vị trí quán quân của ông không ai khác lại chính là thủ lĩnh tối cao nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. Trước đó, ông Putin cũng được tạp chí Forbes bình chọn là nhân vật quyền lực nhất thế giới 2014. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Rome (Italy) vào ngày 15/12 tới, trong bối cảnh Mỹ vừa có động thái phản ứng cứng rắn với quân ly khai tại Ukraine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 12/12 cho biết hai ngoại trưởng sẽ thảo luận về nỗ lực giành quy chế nhà nước của Palestine tại Liên hợp quốc, cũng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Syria.


Thượng viện Mỹ vừa chấp thuận một dự thảo quốc phòng thường niên trong đó mở rộng khoản chi cho chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Dự thảo đề ra khoản ngân sách dành cho chi tiêu chung của Lầu Năm Góc là 496 tỷ USD, cộng thêm 64 tỷ USD cho các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài. Dự thảo ngân sách đã chính thức được Hạ viện thông qua và sẽ trở thành luật sau khi Tổng thống Obama chấp thuận. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, các chuyên gia của lực lượng hàng không vũ trụ quân sự của Iran đã tiến hành thử nghiệm 9 máy bay không người lái thế hệ mới trong cuộc diễn tập giả định tình huống chiến tranh tại sa mạc Dashtestan của tỉnh Bushehr. Nội dung chủ yếu của cuộc thử nghiệm lần này bao gồm kiểm soát mặt đất bằng những máy bay không người lái và thực hiện chụp hình và truyền hình ảnh tới trung tâm kiểm soát và xử lý dữ liệu.

MỚI - NÓNG