Bản tin 14H: Miền đông Ukraine đồng ý ngừng bắn

Binh sỹ Ukraine làm nhiệm vụ trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông (Ảnh: AP)
Binh sỹ Ukraine làm nhiệm vụ trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông (Ảnh: AP)
TPO - Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine cho biết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn cho đến sáng 27/6. Tuy đã nhất trí ngừng bắn, lực lượng ly khai tuyên bố sẽ không giải giáp vũ khí cho đến khi quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi miền Đông.

Ngày 5/8/2013, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ký quyết định lập Đoàn Thanh tra, để thanh tra hoạt động tài chính đối với trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là một trong những trường tiểu học dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng dạy và học. Quá bức xúc, hiệu trưởng đã làm đơn kiện Chủ tịch UBND thành phố vì là trường dân lập, không thuộc đối tượng thanh tra. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, khẳng định, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra trong lúc tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường.

“Đến diễn đàn này, hòa chung nhịp đập trái tim của đồng bào, chiến sĩ cả nước, các vị đại biểu Quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của phía Trung Quốc”. (Xem chi tiết)


Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine cho biết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn cho đến sáng 27/6. Thông báo trên được đưa ra bởi 1 nhà lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” ông Alexander Borodai sau khi ông này tham dự vào 1 cuộc đàm phán hòa bình sơ bộ ở Donetsk. Tuy đã nhất trí ngừng bắn, lực lượng ly khai tuyên bố sẽ không giải giáp vũ khí cho đến khi quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi miền Đông.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tiến hành một đợt cải tổ nội các chính phủ và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào tháng 9 tới. Thủ tướng Abe hiện đang là thủ lĩnh LDP. Ông đang cân nhắc việc bổ nhiệm hai bộ trưởng mới, một sẽ chịu trách nhiệm vực dậy nền kinh tế đất nước, còn một sẽ đảm nhiệm các vấn đề pháp luật an ninh.


Chính quyền Thái Lan bày tỏ "sự thất vọng" trước quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc đình chỉ mọi chuyến thăm chính thức đến vương quốc này cũng như chấm dứt việc ký kết một hiệp định hợp tác song phương sau cuộc đảo chính hồi tháng trước.

Phát ngôn viên của chính quyền Thái Lan, ông Werachon nhấn mạnh, châu Âu đã không hiểu rõ tình hình ở Thái Lan cũng như lý do buộc quân đội nước này phải nắm quyền “kiểm soát chính quyền".


Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria đã đạt được bước tiến lớn sau khi các tổ chức quốc tế xác nhận chuyến tàu cuối cùng chở các loại hóa chất có thể sử dụng làm vũ khí hóa học đã rời khỏi lãnh thổ nước này ngày 23/6.

Bên cạnh việc hoàn thành hoạt động di dời, Syria đã chấm dứt mọi hoạt động sản xuất, phá bỏ các thiết bị và đầu đạn dùng để chứa nguyên liệu cũng như nhiều tòa nhà liên quan đến chương trình vũ khí hủy diệt như đã công bố.


Một chiếc máy bay của hãng hàng không Learjet đã bị rơi sau khi va chạm trên không với một máy bay chiến đấu Eurofighter của không quân Đức ở miền Tây nước này, khiến ít nhất 1 người chết. Chiếc máy bay Learjet chở 2 người đã đâm xuống một khu vực nhiều cây cối gần thị trấn Olsberg tại thung lũng Ruhr thuộc bang North-Rhine Westphalia, miền Tây nước Đức. Chiến đấu cơ Learjet gặp nạn khi tham gia cuộc diễn tập quân sự của lực lượng không quân Đức. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ hôm qua phải tạm dừng các chuyến bay ở một căn cứ quân sự sau khi một chiến đấu cơ F-35A bốc cháy lúc chuẩn bị cất cánh để bay huấn luyện. Hỏa hoạn xảy ra lúc 9h15 (giờ địa phương), ở căn cứ không quân bang Florida, nơi đóng quân của 26 chiếc chiến đấu cơ F-35A do hãng Lockheed Martin sản xuất. Lửa bốc lên ở phần sau, nơi đặt động cơ của máy bay. Hãng sản xuất động cơ Pratt & Whitney cho biết sẵn sàng hỗ trợ không quân Mỹ điều tra vụ việc.


Tàu ngầm diesel-điện Rostov-on-Don được xây dựng cho Hạm đội Biển Đen dự kiến sẽ hạ thủy vào ngày 26/6 tới tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint-Peterburg. Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh hải quân Nga, đến năm 2016, Hạm đội Biển Đen sẽ được biên chế 6 tàu ngầm diesel-điện, và sẽ bố trí tại căn cứ hải quân Novorossiisk, nơi đang hoàn thiện khâu xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.