Bản tin 14H: Miền đông Ukraine lại có thương vong

Binh sỹ Ukraine chuyên súng cối tự động "Vasilyok" 85mm rời làng Peski ngày 7/11. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Binh sỹ Ukraine chuyên súng cối tự động "Vasilyok" 85mm rời làng Peski ngày 7/11. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
TPO - Người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 11/11 tuyên bố tiến trình hòa bình ở miền Đông nước này vẫn rất mong manh khi các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã gây ra thương vong.

Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất với đề xuất bỏ áp dụng tem nộp phí sử dụng đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải. Văn bản ngành tài chính dẫn lại ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, công tác kiểm soát việc nộp phí của các chủ phương tiện đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai trên phần mềm nối mạng toàn quốc. Bởi vậy, cơ quan chức năng có thể thực hiện tra cứu, theo dõi mà không cần căn cứ tem nộp phí sử dụng đường bộ như hiện tại.


Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường cho biết bắt đầu từ cuối tháng 11/2015 cả nước sẽ đối mặt với một mùa Đông ấm và El Nino kéo dài kỷ lục, đe dọa nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp và nguồn nước cho sinh hoạt. Đặc biệt là khu vực phía Nam và các địa phương miền Trung. Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo cuối tháng 12 mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) sẽ xuống mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,3-0,4m.


Lúc 1h30’ rạng sáng 12/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hóa - Xã Hội TPHCM (Đoàn 1) bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Số 5 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1). Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán có gần 300 khách vẫn đang say sưa nhảy nhót trong tiếng nhạc cực lớn. Thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người tìm cách bỏ ra chạy ngoài nhưng đều bị giữ lại. Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm đối với quán bar Số 5 như: hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh các loại shisha không rõ nguồn gốc…


Chiều 11/11, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank), ông Phan Huy Khang ký công văn (số 3908/2015/CV-TT&Marketing) công bố ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng này sẽ thôi chức từ ngày 11/11. Công văn của Tổng giám đốc Sacombank nêu lý do ông Trầm Bê thôi chức là “do nguyện vọng cá nhân”. Trước đó vài giờ, HĐQT của Sacombank đã tiến hành Phiên họp và ra Quyết nghị thống nhất cho đương kim Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trầm Bê thôi chức. (Xem chi tiết)


Sáng 12/11, tại Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, sau gần 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã có 1.180 cán bộ, công chức được tăng cường về 58 huyện, 530 xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 17 tỉnh thực hiện quyết định, trong đó số tăng cường về cấp huyện là 128 người, cấp xã là 1.052 người.


Theo Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar, tính đến tối 11/11, ủy ban này đã công bố 627 ghế nghị sỹ ở cả 3 cấp gồm 216 ghế Hạ viện, 83 ghế Thượng viện và 328 ghế nghị viện vùng hoặc bang. Trong số này, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà San Suu Kyi đã giành 536 ghế gồm 179 ghế Hạ viện, 77 ghế Thượng viện, 280 ghế nghị viện vùng hoặc bang. Trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền giành được tổng cộng 51 ghế, trong đó có 17 ghế Hạ viện, 4 ghế Thượng viện, 30 ghế nghị viện vùng hoặc bang.


Người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 11/11 tuyên bố tiến trình hòa bình ở miền Đông nước này vẫn rất mong manh khi các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã gây ra thương vong. Theo ông Turchynov, xung đột giữa lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine và quân đội Chính phủ Ukraine có thể tái bùng phát "bất kỳ lúc nào" sau khi có những báo cáo cho rằng căng thẳng giữa hai bên đang ngày càng leo thang do cáo buộc lẫn nhau sử dụng vũ khí hạng nặng vốn cần phải rút đi theo thỏa thuận ngừng bắn.


Nga đang phát triển hai loại tàu ngầm mới thế hệ thứ 5 nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Oscar (Dự án 949A) và các tàu ngầm lớp Sierra (Dự án 945), vốn được thiết kế và sản xuất từ thời Liên Xô cũ, trang mạng the National Interest đưa tin. Hai loại tàu ngầm mới là thế hệ tiếp theo của loại tàu ngầm lớp Borei mang tên lửa đạn đạo (Dự án 955) và tàu ngầm lớp Yasen mang tên lửa hành trình (Dự án 855M), vốn cũng được thiết kế từ thời cận Liên Xô cũ, theo trang mạng the National Interest. 


Ngày 11/11, trong chuyến thị sát bất ngờ tới khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh nhằm thúc đẩy du lịch sau vụ máy bay Nga rơi và cuối tháng 10 vừa qua tại Bán đảo Sinai, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã nhấn mạnh không thể vội vàng kết luận về vụ tai nạn trên. Nhà lãnh đạo này bày tỏ hy vọng sẽ không xuất hiện một kết luận chưa chắc chắn nào về vụ máy bay Nga rơi và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.


Ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Venezuela đã gửi công hàm phản đối tới Đại biện lâm thời Mỹ tại Caracas Lee Mclenny về việc máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã vi phạm không phận nước này. Ngày 6/11, một máy bay Dash 8, xuất phát từ một căn cứ không quân của Mỹ đặt trên đảo Curazao đã vào không phận Venezuela tại đảo Los Monjes. Ngay lập tức, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của nước Nam Mỹ.


Ngày 11/11, hàng trăm tài xế taxi tại thành phố Rio de Janeiro đã xuống đường biểu tình phản đối dịch vụ taxi giá rẻ Uber, khiến giao thông tê liệt. Các tài xế đã chặn 7 nút giao thông chính khắp thành phố lớn thứ hai của Brazil vào đúng giờ cao điểm, khiến giao thông tắc nghẽn. Trước đó, tháng Chín vừa qua, Thị trưởng thành phố Rio Eduardo Paes đã ký luật cấm Uber. Tuy nhiên, một thẩm phán sau đó đã bác bỏ quyết định trên, cho rằng điều này vi phạm quyền tự do kinh doanh được ghi trong Hiến pháp.

MỚI - NÓNG