Bản tin 14H: Miền Đông Ukraine lại nóng ran súng đạn

Các binh sỹ chính phủ Ukraine triển khai vũ khí tại bãi biển Azov, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AP)
Các binh sỹ chính phủ Ukraine triển khai vũ khí tại bãi biển Azov, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AP)
TPO - Nhóm Tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine cho biết tình hình an ninh ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine đang xấu đi. 

Từ 23 đến 27/1 nhiệt độ Hà Nội có thể xuống thấp nhất 6 độ C, vùng núi cao 0 độ C và khả năng sẽ có băng giá, mưa tuyết. Hiện tại, khối không khí lạnh ở miền Bắc đang suy yếu và di chuyển lệch đông nên đêm qua và sáng nay Bắc Bộ xuất hiện những cơn mưa phùn, sương mù, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ lên mức 21-22 độ C. Cùng lúc này, khối không khí lạnh khác với cường độ rất mạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, gần sáng mai sẽ tràn tới các tỉnh biên giới, đến trưa thì về tới Hà Nội và vùng đồng bằng.


Sáng 21/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng. Đại hội XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam “hỏa tốc” yêu cầu các Sở Giao thông vận tải (GTVT), các Cục Quản lý đường bộ tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h trên toàn hệ thống đường bộ, và hoàn thành xong trước ngày 30/1. Việc này được triển khai sau ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra GTVT ngày 19/1 về việc tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ ≤ 40km/h, vì điều kiện đường bộ và phương tiện hiện nay với tốc độ này không tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. (Xem chi tiết)


Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ra văn bản về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của các đơn vị ngành giáo dục thủ đô. Thời gian nghỉ Tết đối với học sinh, cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, trung tâm giáo dục thường xuyên; cán bộ, công chức của Sở, Phòng giáo dục quận, huyện, thị xã từ ngày 6/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân). (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ đã được “bật đèn xanh” để gia tăng tấn công các lực lượng khủng bố ở Afghanistan sau khi Bộ Ngoại giao nước này đưa nhóm Khorasan (Washington gọi là nhánh của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Khorasan) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trước đó, Washington chỉ cho phép không quân nước này sử dụng vũ khí chống tổ chức al-Qaeda, bảo vệ và hỗ trợ chính quyền Afghanistan chống khủng bố. (Xem chi tiết)


Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hồi đầu tuần tấn công một kho tiền của Nhà nước Hồi giáo ở thành phố Mosul, Iraq, nâng tổng số tiền bị phá hủy lên "hàng chục triệu USD". Tấn công các mục tiêu tài chính IS là một phần quan trọng trong chiến lược tiêu diệt nhóm phiến quân. Bộ trưởng Tài chính Iraq năm ngoái ước tính IS cướp được gần nửa tỷ USD từ ngân hàng ở các thành phố Mosul, Tikrit và Baiji. (Xem chi tiết)


Nhóm Tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine cho biết tình hình an ninh ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine đang xấu đi. Đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik bày tỏ thất vọng khi các bên liên quan trong cuộc xung đột những ngày gần đây đã vi phạm quy chế ngừng bắn, được áp dụng từ 0 giờ ngày 14/1 (giờ Moskva) theo đề xuất của đại diện phía Nga trong Nhóm Tiếp xúc.


Bộ phận báo chí Quân khu miền Nam nước Nga ngày 20/1 thông báo các đơn vị thuộc lữ đoàn đặc nhiệm của quân khu này ở vùng lãnh thổ Krasnodar đã ở được đặt trong tình trạng báo động trong khuôn khổ một cuộc kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các binh sỹ thuộc lữ đoàn sẽ diễn tập chiến đấu đồng thời ở một số địa điểm trong khu vực. Một số đơn vị sẽ được điều động tới những địa điểm đã định sử dụng máy bay quân sự Mi-8AMTSh và một số nhóm đặc nhiệm sẽ thực hiện nhảy dù từ độ cao 800 m.


Một số thành phố lớn của Canada sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận người tị nạn Syria do không đủ điều kiện vật chất và nhân lực để chuẩn bị cho những người tị nạn chống chọi với mùa Đông lạnh giá ở đây. Chính phủ sẽ hỗ trợ các thành phố này cũng như phân bổ những đợt người nhập cư tiếp theo đến các thành phố khác. Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau cam kết đến cuối tháng 2 tiếp nhận 25.000 người tị nạn.

MỚI - NÓNG