Bản tin 14H: Miền Đông Ukraine lại rền vang tiếng pháo

Tay súng ly khai miền Đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tay súng ly khai miền Đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các cuộc đụng độ vũ trang đã tái diễn giữa quân đội và lực lượng dân quân đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết từ ngày 12/2. Các loại vũ khí như pháo tăng, đại bác, súng phóng lựu tự động, súng đại liên... đã được sử dụng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn các quận, huyện trong năm 2015. Cụ thể, mức thu đối với xe dưới 100cm3 là 50.000 đồng/xe/năm, xe trên 100cm3 là 100.000 đồng/năm. Dự tính, tổng số kinh phí bảo trì đường bộ thu được đối với xe môtô trong năm 2015 là hơn 286 tỷ đồng, chỉ tiêu được ép lên từng quận huyện.


Trong lúc đang chôn cột cáp quang trên cánh đồng ở Thanh Hóa, 3 công nhân đã bất cẩn để chiếc cột đụng phải đường điện cao thế khiến điện giật chết 1 người, 2 người bị thương. Vụ việc điện giật chết người xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12/4, trên địa bàn xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Văn Tuấn (SN 1982, ngụ thôn 4, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Nguyên Sỹ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch-Kinh doanh Agribank huyện Bắc Quang thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang, phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, Trong quá trình triển khai thi công xây dựng tuyến đường Cốc Rế, Nấm Dẩn vào xã Thu Tà, do thiếu vốn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Quý đã vay 5 tỷ đồng của Agribank huyện Bắc Quang để mua máy móc thiết bị nhưng không thể thanh toán và phải phát mại. Số tiền phát mại tài sản một phần được chuyển vào tài khoản cá nhân của đối tượng Bùi Nguyên Vỹ.


Sáng 13/4, ông Yoo Young-Bok, Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên có văn bản thông báo việc khí màu nâu đỏ phát sinh ở xe thu gom dung dịch thải axit nitric (HNO3) từ bồn dung dịch thải bên ngoài phía nam tòa nhà Metal vào khoảng 15 giờ 45 thứ 5 ngày 9/4 tại Công ty Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên không gây nguy hiểm, không gây bất kỳ thiệt hại nào. Trước đó có một số  thông tin về "nổ khí metal" ở Tổ hợp công nghệ sao Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) gây xôn xao dư luận, nhất là đối với người lao động đang làm việc tại các nhà máy thuộc Tổ hợp.


Theo truyền thông Hàn Quốc, Phòng Điều tra Tội phạm quốc tế thuộc Sở cảnh sát Thành phố Busan, phía Nam Hàn Quốc, vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo 37 người Việt Nam với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 150 triệu won (khoảng 137.000 USD). Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đăng tin trên các trang mạng xã hội, diễn đàn có nhiều người Việt Nam truy cập, để quảng cáo có khả năng xin visa nhập cảnh Hàn Quốc, gia hạn cho những người đang cư trú tại Hàn Quốc sắp hết hạn visa hoặc tác động để thả người cư trú bất hợp pháp bị bắt giam... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.


Báo cáo của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/4 xác nhận các cuộc đụng độ vũ trang đã tái diễn giữa quân đội và lực lượng dân quân đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết từ ngày 12/2. OSCE cho biết các đơn vị vũ trang tình nguyện của Ukraine đã tổ chức tấn công để vượt đường giới tuyến tại khu vực Jabunki, ngoại ô thành phố Donetsk. Các loại vũ khí như pháo tăng, đại bác, súng phóng lựu tự động, súng đại liên... đã được sử dụng.


Trung Quốc và Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport đã ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400. Trước mắt, Nga sẽ chuyển giao cho Trung Quốc 4 tiểu đoàn S-400 thế hệ mới. Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng thể hiện sự quan tâm tới S-400, nhưng ưu tiên của ngành công nghiệp Nga là đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng. (Xem chi tiết)


Ngày 12/4, một đám cháy lớn đã thiêu rụi gần 1.000 ngôi nhà tại hơn 20 thị trấn và làng mạc ở cộng hòa Khakassia, vùng Siberia (Nga). Các cơn gió mạnh nổi lên đã khiến đám cháy lan rộng khiến tình hình mất kiểm soát, buộc nhà chức trách cộng hòa Khakassia, nằm ở phía nam thuộc Đông Siberia phải ban bố tình trạng khẩn cấp. (Xem chi tiết)


Chỉ vài giờ sau khi các tay súng IS tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Tripoli ở Libya hôm 13/4, một quả bom khác đã phát nổ tại cổng đại sứ quán Maroc ở nước này gây nên nhiều thiệt hại đáng kể. Vụ đánh bom khiến lối vào cơ quan Đại sứ quán Maroc và một tòa chung cư gần đó nằm ở quận Ben Ashour bị hư hại, song may mắn là không có thương vong về người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trên trang mạng Twitter, các phiến quân thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG