Bản tin 14H: Mở rộng hầm Hải Vân lên 4 làn xe

Hầm đường bộ Hải Vân
Hầm đường bộ Hải Vân
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân với quy mô 4 làn xe và bổ sung vào dự án hầm đường bộ Đèo Cả, tiếp tục giao Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân với quy mô 4 làn xe và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả, tiếp tục giao Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả thực hiện. Công trình Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, được khởi công xây dựng vào năm 2000 và khánh thành, đưa vào sử dụng vào năm 2005. Sau khi đưa vào sử dụng, Hầm đường bộ Hải Vân không chỉ rút ngắn đáng kể đoạn đường qua đèo từ 21km xuống còn hơn 6,2km.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới (từ 28/5 - 6/6), nắng nóng tiếp tục "hoành hành" tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung, với nền nhiệt cao phổ biến từ 37 - 38 độ C, thậm chí có nơi trên 40 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C.


Rạng sáng ngày 28/5, trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa 1 xe cứu thương và 1 container khiến 3 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. 1 chiếc xe cứu thương biển kiểm soát Thanh Hóa bất ngờ va chạm mạnh với 1 xe container (cũng mang biển kiểm soát Thanh Hóa) đang dừng đỗ ven đường. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe cứu thương bẹp rúm, kẹt chặt vào đuôi container. Thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong xe có 5 người, tất cả đều bị va đập mạnh vào thành xe.


Chiều 27/5, ông Phạm Phú Trường Giang - Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, ngày 26/5, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PGS.TS - bác sĩ Huỳnh Quyết Thắng (làm việc tại Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ) vì đã có hành vi hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép với số tiền 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn sáu tháng. Cụ thể là ông Thắng đã truyền dịch kết hợp hóa chất để điều trị bệnh ung thư cho bệnh nhân tại phòng khám.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên ngày 27/5 công bố video ghi lại cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hồi đầu tháng, động thái được nhà lãnh đạo Kim Jong-un mô tả là sự kiện lịch sử. Video dài hai phút và do website tuyên truyền Uriminzokkiri đăng tải. Tuy nhiên, đoạn video hiện chưa được xác thực và giới quan sát cho biết, 10 giây đầu tiên dường như video thử nghiệm tên lửa đạn đạo Trident I của Mỹ đã qua chỉnh sửa. Nửa sau xuất hiện đột ngột, cho thấy nó được cắt ra từ một video khác.


Hơn một trăm xe tải chở thực phẩm, bột mì, dầu thực vật, lúa mì, lúa mạch, thiết bị y tế và vật liệu xây dựng đã có mặt tại biên giới Nga – Ukraine vào rạng sáng 28/5. Đoàn xe chở hơn 1.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, dầu thực vật, bột mì, lúa mì, lúa mạch cùng nhiều thiết bị y tế, vật liệu xây dựng giúp cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đời sống cho người dân vùng Donbass. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest khẳng định, lực lượng quân đội Mỹ triển khai tại Ukraine sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại quốc gia Đông Âu này. Tuyên bố của Phát ngôn viên Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh 300 binh sĩ Mỹ đang tham gia vào chương trình đào tạo cho lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Bên cạnh đó, Mỹ hiện hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua cung cấp khí tài quân sự phi sát thương. (Xem chi tiết)


Trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng cường lực lượng tại châu Âu, Nga sẽ buộc phải đáp trả và có đủ mọi phương tiện để làm việc này. Đó là tuyên bố của Đại diện thường trực Nga tại NATO Aleksander Glushko trên truyền hình Nga ngày 27/5. Ông Glusco đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về khả năng Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw năm 2016 sẽ đưa ra quyết định tăng cường lực lượng tại châu Âu.


Ngày 27/5, nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 20 người trước đám đông tại nhà hát La Mã ở thành phố cổ 2.000 năm tuổi Palmyra, thuộc tỉnh Homs, Syria. Vụ hành quyết bị cho là một dấu hiệu của một sự phá hoại lớn hơn đối với công trình cổ này, nơi vốn được coi là một trong những di sản lớn nhất của nhân loại.


Chính quyền Mỹ và Cuba sẽ thông báo mở cửa trở lại đại sứ quán tại thủ đô Washington và Havana vào tuần tới, sau những cuộc đàm phán nhằm phá băng quan hệ giữa hai nước hơn 5 thập kỷ qua. Tổng thống Barack Obama đã đưa ra ý kiến xóa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố vào giữa tháng 4, chỉ vài ngày sau khi ông trở về từ cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai nước tại Panama. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.