Bản tin 14H: Một phụ nữ Việt bị sát hại ở Malaysia

Bản tin 14H: Một phụ nữ Việt bị sát hại ở Malaysia
TPO - Cảnh sát thành phố Johor Baru, thủ phủ bang Johor, miền Nam Malaysia, cho biết đã phát hiện một thi thể bán khỏa thân của một phụ nữ Việt Nam tại khu ký túc xá công nhân ở đường Perkasa, vùng Ungku Tun Aminah.

Sáng ngày 12/10, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên Quốc lộ đoạn qua tỉnh Hà Nam. Tổng mức đầu tư của toàn tuyến ước tính khoảng 2.047 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng vào khoảng 1.700 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 27 tháng (từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2016).


Cảnh sát thành phố Johor Baru, thủ phủ bang Johor, miền Nam Malaysia, cho biết đã phát hiện một thi thể bán khỏa thân của một phụ nữ Việt Nam tại khu ký túc xá công nhân ở đường Perkasa, vùng Ungku Tun Aminah. Nạn nhân, khoảng 50 tuổi, được cho là bị một người đàn ông Việt Nam tấn công. Nạn nhân trong tư thế nằm úp, chỉ mặc một chiếc quần và bị đâm bằng dao vào bụng và lưng, các vết máu còn vương trên các bức tường, cửa ra vào và sàn nhà.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng rút 17.600 binh sĩ đang huấn luyện trong khu vực Rostov, giáp biên giới Ukraine, trở về căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang. Quyết định được đưa ra ít ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko tại Milan, Italia, bên lề hội nghị thưởng định Á-Âu lần thứ 10. Trước đó, Nga cũng đã công bố rút quân nhưng NATO và Mỹ cho rằng lệnh rút quân này không thực sự được thực hiện. (Xem chi tiết)


Nhóm hacker có tên “KiberBerkut” ngày 11/10 đã đăng tải trên website của nhóm này một phần tài liệu điều tra vụ MH17 do Ủy ban điều tra gửi Kiev. Nhóm hacker khẳng định tài liệu trên được lấy trong “mạng nội bộ của Bộ Quốc phòng Ukraine”. Tài liệu ghi nhận việc “phân tích mẫu vật liên quan tới mảnh vỡ bị biến dạng thu nhận được từ hiện trường, chứng minh đây là mảnh đầu đạn tên lửa đất đối không 9M38 thuộc hệ thống phòng không chống máy bay Buk hoặc Buk-M1”. (Xem chi tiết)


Ngày 11/10, hơn 20.000 người Kurd nhập cư đã tổ chức biểu tình ở thành phố Duesseldorf, miền Tây nước Đức, để phản đối nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cùng ngày, hàng nghìn người Kurd cũng đã tổ chức tuần hành ở thủ đô Paris của Pháp để thể hiện sự phản đối đối với IS. Những người biểu tình đang tìm cách thu hút sự chú ý tới cuộc tấn công IS nhằm vào thị trấn Kobane của người Kurd ở miền Bắc Syria.


Các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã thực hiện vụ hành quyết ba người phụ nữ, bao gồm hai bác sĩ và một nhà hoạt động nhân quyền, người đứng đầu tổ chức Al-Amal hôm thứ tư (8/10) tại thành trì của nhóm này ở thành phố Mosul. Trước đó, ngày 5/10, IS hành quyết cựu nghị sĩ người Sunni Iman Mohammed Yunus tại thành phố Tal Afar, gần biên giới phía tây Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát thủ đô Baghdad, song thành phố Kobane ở Syria vẫn là một vấn đề hết sức khó khăn, đồng thời khẳng định rằng các cuộc không kích đã tạo ra một số tiến triển trong việc đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo ông Hagel, cuộc chiến chống IS là một nỗ lực lâu dài và đòi hỏi nhiều nhân tố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ Iraq bằng không kích, viện trợ và các cố vấn.


Bí ẩn vây quanh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng lên đáng kể trong ngày 10/10 vừa qua, khi ông không xuất hiện trong lễ mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều tiên. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm, ông Kim không tham dự sự kiện tổ chức ở Bình Nhưỡng, đánh dấu 69 năm thành lập đảng. Sự vắng mặt của Kim diễn ra trong bối cảnh có đồn đoán tăng cao rằng em gái ông là Kim Yo-jong, 24 tuổi, đã nắm quyền lãnh đạo, trong khi anh trai đang phục hồi do bị thương ở chân.


Trung Quốc đang chế tạo thủy phi cơ loại hình mới có tên Giao Long-600, có khả năng mang vũ khí tấn công tàu ngầm, hiện đang được lắp ráp tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Dự kiến các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm tới. Một khi bay thử nghiệm thành công, Giao Long-600 sẽ trở thành máy bay lớn nhất thế giới có thể đỗ được cả trên bộ và trên biển.


Ngày 11/10, Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết nước này dự kiến sản xuất 3 loại vắcxin Ebola trong vòng 6 tháng tới. Dịch bệnh Ebola hiện tại là dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử, đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người kể từ khi bùng phát hồi đầu năm. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hay vắcxin được cấp phép cho dịch bệnh rất dễ lây lan này, song nhiều nước đang nỗ lực phát triển một loại vắcxin hữu hiệu.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Bàng hoàng những trang sách tả cảnh 'giường chiếu'; Thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'
TPHCM 24/7: Bàng hoàng những trang sách tả cảnh 'giường chiếu'; Thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'
TPO - Xôn xao clip tố CSGT đạp xe người vi phạm; Công an TPHCM theo dõi sát 'hội vỡ nợ muốn làm liều'; Trường Quốc tế phát sách tả cảnh gợi dục cho học sinh; 16 học sinh ngộ độc đều ăn sushi trước trường, Sở Y tế TPHCM ra khuyến cáo,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.