Bản tin 14H: Một phụ nữ Việt bị sát hại tại Malaysia

Khu phố Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. (Ảnh minh họa)
Khu phố Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. (Ảnh minh họa)
TPO - Cảnh sát Malaysia ngày 21/12, phát hiện thi thể phụ nữ người Việt trong phòng tắm của một khách sạn tại thủ đô Kuala Lumpur.

Khi công nhân chuẩn bị vào giờ làm, nhà kho của công ty Lợi Phát bất ngờ phát nổ. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bốc cao đen cả một góc trời. Vụ cháy nổ này khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 7h30 hôm nay (22/12) tại công ty sản xuất nội thất Lợi Phát, huyện Bình Chánh, TPHCM. Đến khoảng 10h30, lực lượng PCCC đã cơ bản dập tắt được đám cháy. (Xem chi tiết)


Sáng 22/12, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, các lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc tàu chìm trên sông Hồng và thi thể hai nạn nhân trong vụ va chạm xảy ra đêm 19/12. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm, giải phẫu tử thi và trao trả thi thể hai nạn nhân cho gia đình. Hiện gia đình đã đưa hai vợ chồng anh Hợi và chị Tuân về quê ở huyện Yên Thế, Bắc Giang mai táng.


Khoảng 9h ngày 22/12, trong khi rất nhiều người đang ăn sáng tại căngtin Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ một cây thông cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện bị gãy đổ đè xuống căngtin làm 4 người bị thương. Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người bị chấn thương rất nặng. Cây thông bị bật gốc cao trên 40m, đường kính gốc khoảng 1m, bên trong gốc bị mục rỗng.


Cảnh sát Malaysia ngày 21/12 phát hiện một phụ nữ người Việt tử vong trong phòng tắm của một khách sạn tại thủ đô Kuala Lumpur. Nạn nhân được tìm thấy đã chết trong tình trạng khỏa thân, nằm sấp, tay và chân bị trói bằng khăn tắm và có dấu hiệu bị siết cổ. Theo điều tra ban đầu, phòng khách sạn do một người đàn ông 38 tuổi đặt từ trước. Hiện nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng.


Không quân Nga vừa nhận những lại các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS đầu tiên sau khi chúng được hiện đại hóa bởi nhà sản xuất Tupolev. Máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 được tăng cường “một phần” ở hệ thống vũ khí và hệ thống bay điện tử. Chúng đã hoàn thành bay thử nghiệm lần đầu hôm 16/11. Giai đoạn hiện đại hóa thứ hai sẽ bắt đầu vào năm 2016 với việc cải tiến cộng cơ NK-32. (Xem chi tiết)


Đại sứ Ukraine tại Ba Lan, cựu Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Deshchitsia cho biết, Kiev hiện chưa mua vũ khí từ Ba Lan, nhưng nếu cần thiết, sẽ sẵn sàng để làm điều đó. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski nói rằng “ông không biết về các lệnh cấm vận vũ khí đối với Ukraine và nếu Kiev quan tâm trong việc mua vũ khí, Ba Lan sẵn sàng mở các cuộc đàm phán về vấn đề này”. (Xem chi tiết)


Ít nhất 20 tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng trong nỗ lực giành quyền kiểm soát một căn cứ không quân ở miền đông Syria nhưng thất bại. Phiến quân IS đã mở một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Deir Ezzor, đông bắc Syria vào chiều 20/12. Đây là cuộc tấn công thứ hai của IS, nhằm chiếm giữ căn cứ không quân Deir Ezzor, một trong những khu vực cuối cùng vẫn thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ. (Xem chi tiết)


Ngày 21/12, hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái (UAV) của Israel trên không phận tỉnh Al-Qunaitera thuộc miền Nam. Chiếc máy bay thuộc dòng Skylark 1 đã bị bắn hạ gần thị trấn Hadar của tỉnh Al-Qunaitera, giáp Cao nguyên Golan hiện do Israel chiếm đóng. Không quân Israel đã nhiều lần tấn công các căn cứ quân sự của Syria trong 4 năm xảy ra nội chiến ở Syria.


Triều Tiên tối 21/12 cáo buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama đang "liều lĩnh" phao tin thất thiệt rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng phim Sony Pictures, đồng thời dọa tấn công Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ. Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đứng đầu, cảnh báo rằng quân đội với 1,2 triệu binh sỹ của nước này đã sẵn sàng dùng mọi hình thức chiến tranh chống Mỹ.


Ít nhất 11 người bị thương khi một tài xế đâm xe loạn xạ vào những người đi đường ở thành phố Dijon, miền đông nước Pháp hôm 21/12, đồng thời luôn miệng hét lớn "Chúa trời vĩ đại". Người đàn ông "dường như bị mất cân bằng" và từng có thời gian điều trị tại một bệnh viện tâm thần, tuyên bố anh ta "hành động vì trẻ em Palestine". Cảnh sát Pháp đã bắt giữ người đàn ông này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG