Bản tin 14H: Một quán cafe tại Úc không tiếp khách đạo Hồi

Tấm biển hiệu gây tranh cãi. (Nguồn: theaustralia)
Tấm biển hiệu gây tranh cãi. (Nguồn: theaustralia)
TPO - Một quán càphê ở phía tây Queensland, Australia đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi tuyên bố trên tấm biển hiệu không tiếp khách là người theo đạo Hồi. Thị trưởng Longreach, ông Joe Owens khẳng định rằng thị trấn và cả khu vực luôn chào đón người Hồi giáo cũng như người dân theo bất cứ tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc nào.

Khoảng 20 giờ ngày 22/12, người dân cấp báo về tình trạng sập nhà ở tổ 6, tổ 7 vì sóng lớn. Khi đến hiện trường, 1 nhà dân bị sóng đánh sập hoàn toàn. Khoảng 21 giờ, 5 nhà khác cũng bị sập hoàn toàn và khoảng 10 nhà khác bị sập một phần. Toàn bộ tài sản của các hộ dân đều bị sóng cuốn. Ngay khi nhận được tin báo, dân quân và công an phường đến hiện trường để giúp bà con di dời, trục vớt những tài sản đã bị chìm xuống sông.


Chiều 22/12, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Bùi Đức Cường (SN 1958), Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên, tại phòng làm việc của cơ quan vào đêm 20/12 là do bệnh tim mạch. Đêm 20/12, sau nhiều giờ gia đình tìm cách liên lạc nhưng không được, ông Cường đã được nhân viên cấp dưới phát hiện chết trong phòng làm việc. Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Bùi Đức Cường đã giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên 5 năm và là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.


Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An (PC49) phối hợp với trạm CSGT 5-1, đóng tại huyện Diễn Châu mật phục, bắt giữ Nguyễn Văn Lập (34 tuổi), ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu khi đang tiến hành chở một cá thể hổ đi tiêu thụ. Con hổ dài 1,6 m và nặng 120 kg. Tài xế khai chở thuê cho một người lạ mặt với giá 8 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 ngày 22/12 tại đường ngang thuộc ấp Cầu Hang, xã Hóa An (Km 1702+4) xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe khách khiến một nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vào thời điểm trên, xe ô tô loại 12 chỗ lưu thông qua đường ngang dân sinh thuộc ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa gặp tàu SE7 cũng đang lưu thông theo hướng về ga Sài Gòn bóp còi báo hiệu sắp đến đoạn đường ngang.  Tài xế xe khách vẫn không dừng mà tiếp tục cho xe chạy tới khiến tai nạn xảy ra, xe khách bị kéo lê một đoạn dài.


Vòng đàm phán mới giữa chính phủ Ukraine với phe ly khai ở miền đông sẽ được tổ chức từ ngày 24-26/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 22/12 cho biết trong một tuyên bố. Việc ấn định thời điểm đàm phán được quyết định trong cuộc điện đàm 4 bên bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine giữa Tổng thống Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Xem chi tiết)


Chiều 22/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố Glasgo thuộc vùng Scotland của Anh làm 6 người thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương nặng. Cảnh sát địa phương cho biết một chiếc xe chở rác đang lưu thông trên phố Queen bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào người đi bộ trước khi đâm vào khách sạn Millennium cũng nằm trên phố Queen.


Một quán càphê ở phía tây Queensland, Australia đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi tuyên bố không tiếp khách là người theo đạo Hồi trên tấm biển hiệu. Thị trưởng Longreach, ông Joe Owens khẳng định rằng thị trấn và cả khu vực luôn chào đón người Hồi giáo cũng như người dân theo bất cứ tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc nào.


Công chúa Cristina de Borbon, em gái nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI phải ra hầu tòa vì những cáo buộc gian lận thuế. Đây là thành viên hoàng gia Tây Ban Nha đầu tiên bị truy tố trước pháp luật. Công chúa Cristina de Borbon cùng 15 người khác sẽ phải hầu tòa do liên quan việc kinh doanh sai phạm của chồng bà, cựu cầu thủ bóng ném Olympic Inaki Urdangarin. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm vào người từng là trợ lý hàng đầu của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Một tuyên bố của Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, ông Lệnh Kế Hoạch đã bị điều tra với cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ thường ám chỉ tội danh tham nhũng. Ông Lệnh đã bị giáng chức hồi năm 2012, sau khi nhiều nguồn tin cho biết, con trai ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô tai tiếng tại Bắc Kinh. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, Trung tâm an toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) thông báo cấm nhập khẩu thịt và sản phẩm từ gia cầm có xuất xứ từ Douglas, bang Oregon của Mỹ. Lệnh cấm nhập khẩu gia cầm trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ thông báo về việc cúm gia cầm chủng H5N8 bùng phát tại bang Oregon. Hong Kong sẽ giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan hữu quan Mỹ trong vấn đề cúm gia cầm, cũng như liên tục bám sát thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới đối với cúm gia cầm tại nước này.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.