Bản tin 14H: Mỹ biểu dương sức mạnh chỉ cách Nga 300m

Xe bọc thép Mỹ tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia
Xe bọc thép Mỹ tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia
TPO - Hôm 24/2, xe bọc thép Mỹ và binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên NATO đã tham gia duyệt binh tại thị trấn Narva (Estonia), nơi cách biên giới với Nga chỉ 300m. Trên danh nghĩa, các xe bọc thép từ Trung đoàn kỵ binh số 2 (quân đội Mỹ) và các binh sĩ NATO tham gia duyệt binh để kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia.

Sau 15 lần liên tiếp giảm giá, 2 lần kìm nén, xăng dầu trong nước đang đứng trước viễn cảnh nhấp nhổm "hồi phục" theo giá dầu thô, với sức bật có thể sẽ kỷ lục không kém như khi giảm. Theo Bộ Công Thương, xăng A92 thành phẩm trên thị trường Singapore bình quân 15 ngày gần đây đã tăng giá tới 11,5 USD/thùng, tương ứng 20,5%. Dầu diezen tăng 10,1 USD/thùng, tỷ lệ tăng là 16,3%. Giá bán lẻ xăng tại các doanh nghiệp đã âm gần 2.500 đồng/lít so với giá cơ sở chỉ trong vòng 1 tháng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay 26/2, nhiệt lượng từ vùng thấp nóng phía Tây tăng mạnh kéo nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với ngày hôm qua 1-2 độ C, vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Vùng núi buổi trưa mức nhiệt có thể đạt 34-36 độ C, cao hơn hôm qua 1 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.


Những năm qua, dù ngành y tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhưng dịch vụ y tế vẫn chưa đạt chất lượng như người dân mong muốn. Trong đó, vấn đề giảm tải bệnh viện nhằm hạn chế tình trạng nằm ghép giường được người dân đặc biệt quan tâm. Ngành y tế đã triển khai quyết liệt Đề án giảm quá tải bệnh viện. Thời gian tới, một số bệnh viện trực thuộc Bộ, số giường bệnh sẽ tăng lên nhiều, nên chắc chắn việc giảm tải ở tuyến Trung ương sẽ có chuyển biến rõ rệt.


Mỗi ngày trong dịp Tết, hơn 130 tin báo đến 10 đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã dẫn tới việc nhiều nhà xe phải bớt nhồi nhét, trả tiền cho khách và bị phạt tiền. Bắt đầu xuất hiện tình trạng các nhà xe chống phá đường dây nóng bằng nhiều cách. Từ đe dọa, thậm chí hành hung người đi xe, nhà xe còn nháy máy, quấy rối liên tục tới các số điện thoại thuộc đường dây nóng. (Xem chi tiết)


Ngày 25/2, Trạm CSGT QL1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm giữ hai xe khách mang BKS 14B-004.39 và 37B-003.78 chạy tuyến Nghệ An - Quảng Ninh, lập biên bản xử phạt hành chính tổng cộng 123 triệu đồng và tước giấy phép lái xe thời hạn 30 ngày đối với hai tài xế vì vi phạm chở quá số người quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện xe khách giường nằm BKS 14B-004.39 điều khiển chở đến 117 hành khách trong khi theo thiết kế chiếc xe này chỉ có 37 giường. (Xem chi tiết)


Thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine do Liên Hiệp Quốc làm trung gian lần đầu tiên cho thấy tín hiệu tích cực, sau khi quân chính phủ và phe ly khai cho biết, không có binh sĩ nào thiệt mạng trong suốt 24 giờ qua. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko xác nhận, hôm qua là ngày đầu tiên quân đội Ukraine không có binh sĩ thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn Minks được ký kết. Trong khi đó, phe ly khai thông báo binh lính của họ cũng không có thương vong. (Xem chi tiết)


Ngày 25/2, Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại miền Đông Ukraine ghi nhận lực lượng đòi độc lập đã rút một số đoàn xe chở vũ khí hạng nặng ra xa khu vực giao tranh. Trong vài ngày qua số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại vùng Donbass đã giảm một nửa. Ngoại trưởng Serbia, đồng thời cũng là Chủ tịch luân phiên OSCE, Ivica Dacic cho rằng lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine dù rất mong manh, nhưng nhìn chung vẫn được duy trì.


Hôm 24/2, xe bọc thép Mỹ và binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên NATO đã tham gia duyệt binh tại thị trấn Narva (Estonia), nơi cách biên giới với Nga chỉ 300m. Trên danh nghĩa, các xe bọc thép từ Trung đoàn kỵ binh số 2 (quân đội Mỹ) và các binh sĩ NATO tham gia duyệt binh để kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia. Tuy nhiên, địa điểm được lựa chọn để duyệt binh lại mang hàm ý sâu sắc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang do vấn đề Ukraine.


Ngày 26/2, "Mạng lưới lãnh đạo châu Âu" - một tổ chức nghiên cứu chiến lược có trụ sở tại Anh, cho biết nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang cắt giảm ngân sách quốc phòng bất chấp những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo liên minh về ngăn chặn chiều hướng này. Theo báo cáo trên, các nước như Anh, Bulgaria, Canada, Đức, Hungary và Italy đang trong lộ trình giảm chi tiêu quân sự trong năm 2015, trong khi Pháp được dự báo sẽ giữ nguyên mức chi tiêu cũ.


Giới chức Mỹ ngày 25/2 đã buộc tội 3 đối tượng âm mưu ủng hộ lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, trong đó 1 người có kế hoạch tới Syria gia nhập lực lượng IS và 2 người còn lại đe dọa tiến hành các cuộc tấn công tại nước Mỹ. Các quan chức thực thi luật pháp Mỹ cho biết, 3 bị cáo Akhror Saidakhmetov (19 tuổi), Abdurasul Hasanovich Juraboev (24 tuổi) và Abror Habibov (30 tuổi) bị cáo buộc âm mưu tấn công nước Mỹ và ủng hộ tài chính cho tổ chức khủng bố nước ngoài. Cả 3 bị cáo đều sống tại quận Brooklyn, TP New York. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.