Bản tin 14H: Mỹ 'bơm' 7 triệu euro cho Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/7 đã nói với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk rằng Washington sẽ hỗ trợ Kiev gần 7 triệu USD.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/7 đã nói với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk rằng Washington sẽ hỗ trợ Kiev gần 7 triệu USD.
TPO - Khởi tố bị can 6 cầu thủ Đồng Nai về tội đánh bạc. Khởi tố vụ án vỡ đường ống nước sông Đà. Quân đội Israel tăng cường pháo kích vào dải Gaza... Liên tục cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối 10 đối tượng liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số. Trong đó, 4 bị can bị điều tra vì hành vi tổ chức đánh bạc, 6 cầu thủ của Đồng Nai bị khởi tố về hành vi đánh bạc. (Xem chi tiết)


Sáng nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra sự cố vỡ đường ống nước sông Đà xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua tại Hà Nội. Bước đầu cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra về Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. (Xem chi tiết)


Khoảng 2 giờ ngày 29/7 đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà kho của Công ty cổ phần bao bì Đại Lục, đặt tại đường số 8, Khu công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An (tỉnh Long An). 7 xe cứu hỏa, 6 máy bơm nước, cùng hơn 60 chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000m2 chứa đầy vải, bao bì, túi xách… Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính trên 100 tỷ đồng.


Quân đội Israel tăng cường pháo kích vào dải Gaza suốt đêm 28/7, khiết ít nhất 26 người thiệt mạng, 241 người khác bị thương ở dải Gaza sau khi Israel tiếp tục pháo kích vào đêm ngày thứ Hai, 28/7, nâng số người chết trong ngày lên tới 44 người. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, nước này đã chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Chính phủ Đức ngày 28/7 cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm đồng thời với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Anh và Italy để thảo luận về một loạt vấn đề thế giới, trong đó có khủng hoảng Ukraine và tình hình Trung Đông. Lãnh đạo 5 nước nhất trí rằng Israel "có quyền tự vệ," đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo, ngay lập tức và vô điều kiện.


Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/7 đã nói với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk rằng Washington sẽ hỗ trợ Kiev gần 7 triệu USD để tái thiết các khu vực ở miền Đông nước này, trong đó có 1 triệu USD là viện trợ bổ sung. Theo Nhà Trắng, gói viện trợ trên gồm các khoản đóng góp cho Hội Chữ thập Đỏ và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn phục vụ các hoạt động hỗ trợ y tế, tiếp cận nguồn nước sạch và một số dự án tái thiết quy mô nhỏ.


Ngày 28/7, các nhà lãnh đạo Mỹ và một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Libya cũng như vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực và bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này. Lãnh đạo các nước kêu gọi Liên hợp quốc cần đóng vai trò thực chất trong việc thúc đẩy tiến trình chính trị lập lại ổn định cho Libya, đồng thời nhất trí rằng "một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa các nhóm vũ trang tại Tripoli là rất cấp thiết".


Ngày 29/7, Trung Quốc đã hạ thủy tàu hộ vệ trang bị tên lửa lớp 054A thứ 20 mang tên Hoàng Cương tại Quảng Châu. Kể từ khi hạ thủy chiếc đầu tiên năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm Trung Quốc chế tạo 2,5 chiếc đồng loại. Tàu hộ vệ lớp 054A hiện là tàu hộ vệ tên lửa chủ lực của Hải quân Trung Quốc, được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, tên lửa phòng không tầm trung Hồng Kỳ-16, tên lửa chống tàu ngầm Trường Anh, pháo tự động 100mm…


Bình Nhưỡng hôm qua (28/7), đã chính thức bác bỏ cáo buộc của truyền thông phương Tây về việc họ cung cấp tên lửa cho Phong trào Hồi giáo Hamas và hỗ trợ vũ khí cho Hezbollah. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, những cáo buộc là vô căn cứ, hoàn toàn hoang tưởng do Mỹ tạo ra nhằm cô lập Triều Tiên với cộng đồng quốc tế. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.