Bản tin 14H: Mỹ cân nhắc hợp tác với Nga đánh IS

Tổng thống Mỹ Obama (trái) và đánh giá người đồng cấp Nga Putin. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Mỹ Obama (trái) và đánh giá người đồng cấp Nga Putin. (Nguồn: AFP)
TPO - Sau nhiều tuần chỉ trích Nga tiến hành các cuộc không kích không chỉ nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có sự thay đổi lập trường khi đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "một đối tác mang tính xây dựng", đồng thời để ngỏ khả năng Washington sẽ hợp tác quân sự với Moskva.

Khoảng 8h hôm nay (19/11), người dân phát hiện 3 người chết tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nghi bị sát hại. Cả ba nạn nhân đều có dấu hiệu bị cắt cổ. Thông tin ban đầu, nạn nhân là người mẹ và 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Người mẹ là Đỗ Thị Kim Nguyên (SN 1985), 2 đứa con là Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Quyền (học lớp 5). (Xem chi tiết)


Chiều 18/11, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi UBND quận Ba Đình về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực (phường Điện Biên) do Công ty cổ phần may Lê Trực làm chủ đầu tư. Theo đó, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết, đề nghị UBND quận Ba Đình tổ chức thực hiện theo văn bản số 12004 ngày 16/11. Cụ thể, nội dung văn bản này Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ theo thẩm quyền được quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Văn phòng  UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận ông Nguyễn Duy Nho - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, đã bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ án đánh bạc. Trước đó vào ngày 5/10, công an đã bắt quả tang ông Nho cùng ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1, ông Phan Hồng Thiện - Giám đốc Trung tâm Thương mại huyện Tân Kỳ và ông Nguyễn Trung Hướng - Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tân Kỳ, đang đánh bạc, tang vật gồm một bộ tú lơ khơ và hàng chục triệu đồng. (Xem chi tiết)


Vào lúc 21h45 ngày 18/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ đánh người gây náo loạn. một chiếc xe tải mang BKS Thanh Hóa chặn đầu một xe ô tô đầu kéo ngay trên quốc lộ 1A. Tài xế xe đầu kéo bị 2 thanh niên trên xe tải dùng gậy đánh tới tấp. Tài xế xe đầu kéo đã quỳ xuống đường van xin, bỏ chạy, nhưng người trên xe tải vẫn dùng gậy vụt tới tấp về phía nạn nhân. Nạn nhân bị rách đầu, máu be bét và nằm gục ngay trên quốc lộ, được người dân chở tới bệnh viện huyện Hà Trung cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Văn Thỏn trong vụ sập hầm lò khai thác than xảy ra ngày 18/11. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 18/11, tại xóm Bệ, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra vụ sập hầm lò khai thác than (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Sơn). Nguyên nhân gây sập hầm lò ban đầu được xác định là do bục mọng nước. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 công nhân đang làm việc; ba người vẫn mắc kẹt trong hầm lò.


Khoảng 23 giờ ngày 18/11, người dân tại chợ cũ Đắk Mil, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, phát hiện đám cháy tại một gian hàng bán giày dép trong chợ. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên và thiêu rụi nhiều gian hàng liền kề. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, thiệt hại ban đầu về hàng hóa ước tính khoảng 2 tỷ đồng, trong đó hộ thiệt hại nặng nhất khoảng 600 triệu đồng.


Sau nhiều tuần chỉ trích Nga tiến hành các cuộc không kích không chỉ nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có sự thay đổi lập trường khi đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "một đối tác mang tính xây dựng", đồng thời để ngỏ khả năng Washington sẽ hợp tác quân sự với Moskva. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng lập trường của hai bên trong vấn đề chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria được thu hẹp sẽ mở ra cơ hội hợp tác quân sự giữa hai nước trong cuộc chiến chống IS.


Sáng 19/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng Nhà thờ Thánh Peter ở thủ đô Rome, thánh đường ở thành phố Milan và nhà hát opera La Scala cùng nhiều nơi công cộng khác như nhà thờ, giáo đường, nhà hàng, rạp hát và khách sạn ở hai thành phố này của Italy đã được xác định là “mục tiêu tiềm tàng” của các vụ tấn công khủng bố. Thông điệp này khuyến cáo các công dân Mỹ “duy trì thận trọng và cảnh giác xung quanh,” đồng thời nêu rõ “Chính quyền Italy biết các mối đe dọa này”.


Với vụ khủng bố Paris, IS có thể đang giăng ra cái bẫy để khiến phương Tây đóng cửa với người tị nạn và xa lánh cộng đồng Hồi giáo tại đây. Một trong những mục tiêu của vụ khủng bố Paris là kích động phản ứng thái quá, khiến một số người Hồi giáo ở phương Tây cảm thấy rằng đạo Hồi không thể hòa hợp với văn hóa của các quốc gia mà họ đang sống. IS muốn lợi dụng điều này để khiến các nhóm tôn giáo khác nhau không thể xích lại gần nhau về mặt chính trị. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG