Bản tin 14H: Mỹ cảnh báo Nga sẽ phải 'trả giá đắt'

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Giáo dục rút đề án đổi mới SGK; Một tiệm vàng bị niêm phong hơn 55 lượng vàng; Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên; Mỹ cảnh báo Nga sẽ phải 'trả giá đắt'...

Sáng nay, Bộ GTVT đã tổ chức thi tuyển chức danh Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ. Sau vòng thi viết sáng nay, 4 ứng viên sẽ phải thuyết trình đề án phát triển giao thông đường bộ trong vòng 10 năm tới. (Xem chi tiết)


Trong phiên họp toàn thể Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (UB VHGD) của Quốc hội sáng nayBộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận xin rút nội dung thảo luận về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gây tranh cãi vừa qua và hứa sẽ hoàn thiện để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian tới. (Xem chi tiết)


Sáng 25/4, công an Thanh Hóa đã chặn bắt ô tô BKS Lào UN-6069 theo đề nghị hỗ trợ của CSGT Công an Hà Nội. Thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tài xế đã liều lĩnh tông thẳng vào xe của CSGT làm một chiến sỹ bị thương rồi tẩu thoát. Tuy nhiên khi chạy đến địa phận xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, chiếc xe đã bị bắt. (Xem chi tiết)


Một

tiệm vàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa bị tạm giữ 14.000 USD, niêm phong 559 lượng vàng... để làm rõ hành vi mua bán trái phép ngoại tệ. Trước đó, trưa 24/4, một người đàn ông đến tiệm vàng này bán 100 USD thì bất ngờ trinh sát Công an quận Bình Thạnh ập vào kiểm tra. (Xem chi tiết)


Chiều 24/4, chiếc thuyền chở theo 19 ngư dân đã bị sóng đánh chìm ở vùng biển huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, cách bờ khoảng 5km. Một thuyền khác gần đó đã nhanh chóng ứng cứu, tuy nhiên hiện còn 1 nạn nhân bị mất tích. (Xem chi tiết)


Trong bài phát biểu hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Nga sẽ phải 'trả giá đắt' do không thực hiện thỏa thuận 4 bên về Ukraine được ký kết tại Geneva hồi cuối tuần trước. Ông John Kerry cho rằng 'cánh cửa để Moscow thay đổi hướng đi đã khép lại' và Washington sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới dành cho Moscow.


Ngày 24/4, Tổng thống Putin cảnh báo dân Nga không nên dùng Google và gọi internet là 'dự án của Cục tình báo trung ương Mỹ'. Ông Putin cho rằng, thông tin nhập vào công cụ tìm kiếm Google “đều đi qua các máy chủ tại Mỹ và bị bí mật giám sát.


Ngày 25/4, một tàu hải quân Hàn Quốc đã bắn đạn cảnh cáo sau khi hai tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên được cho là "xâm phạm lãnh hải" của Seoul. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai tàu tuần tra của Triều Tiên đã đi sâu vào một hải lý trong lãnh hải Hàn Quốc. Do đó, tàu hải quân Hàn Quốc buộc phải bắn đạn cảnh cáo. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.