Bản tin 14H: Mỹ cảnh báo Trung Quốc tiếp tục 'cưỡng bức' trên biển Đông

Trung Quốc tôn tạo và chuẩn bị củng cố khả năng quân sự bằng việc xây dựng trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: Reuters)
Trung Quốc tôn tạo và chuẩn bị củng cố khả năng quân sự bằng việc xây dựng trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 13/5, Lầu Năm Góc đã trình Quốc hội Mỹ Báo cáo thường niên về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong năm 2015, trong đó nhận định Trung Quốc đang sử dụng "các chiến thuật cưỡng bức" khi mở rộng sự hiện diện của mình ở Biển Đông và những khu vực khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (14/5), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 15/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc​ Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ; từ chiều tối và đêm 15/5 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ từ ngày 15/5 có mưa rào và dông diện rộng; ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối và đêm 15/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.


Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình vừa có công điện chỉ đạo tăng cường các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu sử dụng thiết bị giám sát hành trình, tổng hợp xử lý vi phạm của CSGT để thu hồi phù hiệu, rút giấy phép kinh doanh với doanh nghiệp vận tải. Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông cũng như hiện tượng vi phạm tải trọng của xe ô tô kinh doanh vận tải có diễn biến phức tạp. (Xem chi tiết)


Ngày 14/5, ông Nguyễn Trần Anh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, Tổ trưởng tổ kiểm tra, xử lý tình trạng xả thải trên sông Bưởi cho biết, Sở đã ra quyết định xử phạt Công ty CP nhà máy đường Hòa Bình 480 triệu đồng về hành vi xả thải gây ô nhiễm sông Bưởi. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị đình chỉ 6 tháng, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải chưa qua xử lý và xả nước thải ra nguồn nước khi chưa được cấp phép của cơ quan nhà nước. (Xem chi tiết)


Trước thông tin Thái Lan chuẩn bị tung bán ra thị trường trên 11 triệu tấn gạo dự trữ với giá rẻ, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho biết không lo ngại về thông tin này và gạo Thái Lan có tung ra thị trường cũng không làm ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch ​Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gentraco (Cần Thơ), cho biết đã nghe thông tin Thái Lan sẽ tung ra thị trường bán gạo dự trữ trên 11 triệu tấn nhưng trong số gạo nói trên có đến hơn 80% sản lượng bán ra để phục vụ cho công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến, số còn lại là gạo nguyên liệu với số lượng rất ít nên không đáng lo ngại về việc cạnh tranh với các sản phẩm gạo xuất khẩu của Việt Nam.


Khoảng 0h sáng 14/5, Đoàn 2 – Kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội TPHCM bất ngờ ập vào quán bar Dimond Club ở địa chỉ 92 – 94 đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Khi lực lượng chức năng mặc thường phục, đi taxi vào và bất ngờ kiểm tra thì nữ nhân viên mặc bikini biểu diễn trên sân khấu vội vàng tháo chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị giữ lại, nhiều khách đang “bay” dưới làn khói shisha nháo nhào bỏ chạy ra ngoài. Nhiều nhân viên thu gom bình hút shisha đem vào nhà vệ sinh giấu. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện quán bar này có nhiều sai phạm ngoài việc cho khách hút shisha còn quảng cáo và biểu diễn bikini show do người chuyển giới biểu diễn. (Xem chi tiết)


Hai tàu đánh cá Việt Nam đã giải cứu 4 người ngoại quốc trên một chiếc thuyền lênh đênh ngoài khơi suốt 10 ngày. Trước đó, cặp đôi người Tây Ban Nha David Hernandes Gasulla và Martha Miguel, một công dân Hồng Kông Tommy Lam Wai Yin, và một người Malaysia Armilla Alihassan mất tích trên biển từ hôm 2/5 trong chuyến tham quan đảo Borneo, ngoài khơi biển thuộc bang Sabah, Malaysia. Hiện, nhà chức trách đang làm rõ quá trình giải cứu các nạn nhân trên biển của hai tàu cá Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 13/5, Lầu Năm Góc đã trình Quốc hội Mỹ Báo cáo thường niên về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong năm 2015, trong đó nhận định Trung Quốc đang sử dụng "các chiến thuật cưỡng bức" khi mở rộng sự hiện diện của mình ở Biển Đông và những khu vực khác. Trong báo cáo thường niên năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ rõ sự phát triển mạnh về tiềm lực quân sự của Trung Quốc và nỗ lực của nước này trong việc khẳng định chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Báo cáo cho biết Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh hoạt động bồi đắp ở Biển Đông trên 7 thực thể mà Bắc Kinh chiếm giữ một cách bất hợp pháp.


Washington Post hôm 12/5 dẫn nguồn thạo tin cho biết, vụ đánh bom ga tàu Maelbeek ở thủ đô Brussels của Bỉ hôm 22/3 có thể đã được ngăn chặn nếu email thông báo phong tỏa không bị gửi nhầm địa chỉ. Đó là vào khoảng 9h07 sáng ngày 22/3 khi giám đốc điều phối cảnh sát Bỉ đã gửi email ra lệnh đóng cửa các ga tàu điện ngầm tại Brussels để đảm bảo an toàn bởi trước đó chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sân bay quốc tế Zaventem ở đây bị đánh bom thảm khốc. Cơ quan chức năng đã gửi email nhầm tới địa chỉ hòm thư cá nhân của người đứng đầu cơ quan cảnh sát bảo vệ đường sắt của Brussels thay vì gửi tới hòm thư công việc. (Xem chi tiết)


Ngày 12/5, đại tá Lương Dương, phát ngôn viên hải quân Trung Quốc (PLAN) xác nhận một chiến đấu cơ thuộc biên chế Hạm đội Đông Hải của nước này đã đâm vào một nhà máy may khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay đêm tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang hôm thứ tư. Bà Lương cho hay phi công đã kịp thời nhảy dù thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi, và không có ai bị thương trong vụ tai nạn. PLAN tuyên bố đang điều tra nguyên nhân vụ việc, nhưng không tiết lộ phiên bản của chiếc chiến đấu cơ gặp nạn. Những năm gần đây, các vụ rơi chiến đấu cơ không còn là điều hiếm thấy ở Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Trong phiên xét xử ngày 13/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bị yêu cầu phải bồi thường 286,64 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD) cho các thất thoát do chương trình trợ giá lúa gạo mà chính phủ của bà đã triển khai. Ông Jirachai Moonthongroy, Phó bí thư thường trực Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, đã đưa ra con số trên trong buổi lấy lời khai ở phiên tòa xét xử các cá nhân giữ vị trí chính trị của Tòa án tối cao. Bà Yingluck bị cáo buộc đã xao nhãng trách nhiệm khi không cho dừng chương trình trợ giá gạo mặc dù đã được cảnh báo về nguy cơ tổn thất, ước tính lên tới hơn 500 tỷ baht (hơn 14 tỷ USD). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG