Bản tin 14H: Mỹ cáo buộc Trung Quốc bí mật 'găm' chủng virus cúm mới

Trung Quốc đã tìm ra chủng virus cúm gà H7N7 nhưng chưa chia sẻ với các nhà khoa học Mỹ.
Trung Quốc đã tìm ra chủng virus cúm gà H7N7 nhưng chưa chia sẻ với các nhà khoa học Mỹ.
TPO - Mỹ cáo buộc Trung Quốc bí mật 'găm' chủng virus cúm mới. Gần đây, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đã thay đổi, vì Trung Quốc hiện đang “găm”các mẫu bệnh cúm chết người mới mà không chia sẻ với giới khoa học và các quan chức Mỹ.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc bí mật 'găm' chủng virus cúm mới. Gần đây, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đã thay đổi, vì Trung Quốc hiện đang “găm”các mẫu bệnh cúm chết người mới mà không chia sẻ với giới khoa học và các quan chức Mỹ. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc là 2 quốc gia tồn tại một số khác biệt lớn, nhưng từ lâu, các chuyên gia y tế của Mỹ và Trung Quốc vẫn có mối quan hệ đặc biệt trong việc trao đổi các kiến thức về phòng chống dịch bệnh. Gần đây, mối quan hệ này có thể đã thay đổi, vì Trung Quốc hiện đang “găm”các mẫu bệnh cúm chết người mới mà không chia sẻ với giới khoa học và các quan chức Mỹ. (Xem chi tiết)

Bố và mẹ kế đánh con 10 tuổi đánh gãy xương, rạn sọ sắp bị xét xử. Dự kiến, ngày mai (31/8), TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ đưa vụ án “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích” ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo trong vụ án gồm Trần Hoài Nam (SN 1983) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, cùng ở Cầu Giấy). Nạn nhân trong vụ án là cháu Trần Nguyên K. (SN 2008, con đẻ bị cáo Nam). Bố đẻ và mẹ kế cấm cháu bé đi học, cách ly với ông bà nội cũng như mẹ đẻ. Các đối tượng nhiều lần đánh đập, bạo hành dã man cháu bé trong thời gian dài. (Xem chi tiết)


Cận cảnh hàng chục hecta rừng phòng hộ bị “xẻ thịt“. Việc đổ đất lấn hồ điều hòa, xẻ núi để xây dựng biệt thự đã tồn tại nhiều năm nay tại khu vực hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây, tiến độ xây dựng khu vực này được đẩy nhanh hơn, trong khi chính quyền gần như không có biện pháp ngăn chặn. (Xem chi tiết)

Vụ trẻ mầm non bị bạn 'đánh hội đồng': Đình chỉ 3 cô giáo. Phòng GD-ĐT TP Ninh Bình đã kiểm tra và xác định 3 cô giáo để trẻ mầm non bị cả chục bạn cùng lớp “đánh hội đồng” đã vi phạm lỗi kỹ năng sư phạm. Chiều 29/8, ông Bùi Quang Vinh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cho biết sau khi nhận được thông tin việc trẻ mầm non bị cả chục bạn cùng lớp " đánh hội đồng " trước mặt 3 cô giáo xảy ra trên địa bàn TP, phòng này đã vào cuộc xác minh và đã làm rõ thông tin trên. (Xem chi tiết)


Chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng rồi đánh tráo bằng tiền…'âm phủ'. Sau khi tìm cách chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng chia nhau, để tránh bị phát hiện, thủ quỹ Trịnh Thị Hoa dùng tiền... “âm phủ” loại 500.000 đồng xếp thành xấp rồi dùng tiền thật mệnh giá 500.000 đồng bọc bên ngoài. (Xem chi tiết)
Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội bị truy thu gần 300 triệu. Dù vừa về hưu đầu tháng 8/2018, ông Lê Thiết Cương – Phó Chánh văn phòng Thường trực điều phối xây dựng nông thôn mới, kiêm Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội vẫn phải thu và nộp lại gần 287 triệu đồng do vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. (Xem chi tiết)

Những hình ảnh xác tàu Titanic ở độ sâu 4000m dưới biển vừa được chụp. DK ngày 29/8 cho hay, đây là lần đầu tiên các nhà thám hiểm biết được cách mà tàu Titanic được xây dựng, và những họa tiết trang trí đã được tái hiện lại một cách chi tiết từ các video của tàu robot thám hiểm. (Xem chi tiết)
Nga chế tạo lò phản ứng hạt nhân vĩnh cửu cho tầu ngầm. Nga không những chỉ có những loại tên lửa có tầm hoạt động cực lớn mà giờ đây quốc gia này còn sở hữu những chiếc tàu ngầm có thể đi khắp thế giới mà không cần tiếp nhiên liệu. Nga đã hạ thủy hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư mới, “Yasen” và “Borey”, có thể vượt đại dương mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Đây là các tàu ngầm do Công ty Quốc gia Rosatom, nhà sản xuất động cơ và thiết bị hạt nhân cho các hoạt động quân sự và phi quân sự nội địa thiết kế và phát triển. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG